Nhà Johnny Depp bị đột nhập, thủ phạm thản nhiên đi tắm rồi tự pha đồ uống thưởng thức

22/03/2021 11:32 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Kẻ đột nhập nhà Johnny Depp đã tranh thủ tận hưởng tiện nghi 5 sao tại căn biệt thự sang trọng.

Bị 'đá' khỏi đoàn phim, Johnny Depp chắc vẫn bỏ túi hơn 230 tỷ

Bị 'đá' khỏi đoàn phim, Johnny Depp chắc vẫn bỏ túi hơn 230 tỷ

Dù bị yêu cầu rút khỏi dự án phim Fantastic Beasts 3, Johnny Depp được cho là vẫn hưởng đủ cat-sê theo hợp đồng, tương đương với 10 triệu USD (khoảng 230 tỷ đồng).

Cụ thể, nhà riêng của ngôi sao Hollywood vừa bị xâm nhập bởi một người đàn ông vô gia cư, người đã tắm và tự rót rượu thưởng thức, trước khi bị cảnh sát Los Angeles (Mỹ) bắt giữ.

Hàng xóm của nam diễn viên kể rằng họ đã nhìn thấy người đàn ông quanh quẩn trong khu vườn bên hồ bơi của họ trước đó.

Người đàn ông bỏ chạy khi bị bắt gặp và đã nhảy qua một cánh cổng về phía nhà của Johnny Depp, TMZ đưa tin.

Chú thích ảnh
Khu nhà sang trọng ở Mỹ của Johnny Depp

Ngay sau đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ đội an ninh riêng của Depp, cảnh báo rằng có người đang ở trong nhà anh.

Khi đến nơi, cảnh sát thấy người này đang tắm ở một trong các phòng tắm và đã phải đập cửa để bắt anh ta.

Kẻ đột nhập cũng đã mở tủ đựng rượu của gia chủ và tự pha món đồ uống cho bản thân. Ngoài xâm nhập bất hợp pháp, người này bị buộc tội phá hoại vì làm hỏng một cánh cửa trong nhà, TMZ cho biết.

Trang Mirror đã liên hệ với đại diện của Johnny Depp và Sở cảnh sát Los Angeles để đưa ra bình luận.

Chú thích ảnh
Johnny Depp

Vụ việc này xảy ra sau khi các luật sư của Depp xuất hiện tại tòa án để kháng cáo phán quyết của Tòa án Tối cao rằng thân chủ của họ đã hành hung vợ cũ Amber Heard và khiến cô phải lo sợ cho tính mạng của mình.

Depp cũng đang yêu cầu Tòa phúc thẩm xét xử lại đơn kiện bôi nhọ chống lại The Sun vì trang này đã gọi anh là "kẻ đánh vợ" trong một bài báo năm 2018.

Chú thích ảnh
Amber Heard và Johnny Depp

Sau phiên tòa kéo dài 3 tuần vào tháng 7 năm ngoái, thẩm phán đã ra phán quyết rằng Depp, 57 tuổi, đã hành hung cô Heard, 34 tuổi, hàng chục lần và 3 lần khiến cô rơi vào tình trạng "bị đe dọa tính mạng".

Thẩm phán nhận thấy rằng một bài viết trong số ra tháng 4/2018 của The Sun mà gọi Depp là "kẻ đánh vợ" là "về cơ bản là đúng".

Ở chiều ngược lại, nam diễn viên tuyên bố anh "không được xét xử công bằng" và đã nộp đơn kháng cáo lại phán quyết tại Tòa án Công lý Hoàng gia ở London vào tuần trước.

Chú thích ảnh
Johnny Depp trong phim "Cướp biển vùng Caribbean"

Trong đơn của họ, các luật sư của ngôi sao phim Cướp biển vùng Caribbean nói rằng việc Amber tuyên bố cô đã quyên góp khoản tiền giải quyết sau ly hôn trị giá 7 triệu USD cho tổ chức từ thiện được coi là "lời nói dối có tính toán và mang tính thao túng".

Johnny Depp hiện vẫn đang chờ đợi kết quả đơn xin phúc thẩm.

Duy An
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm