Nguyễn Thị Oanh là VĐV thể thao Việt Nam tiêu biểu năm 2022

29/12/2022 23:20 GMT+7 | Thể thao

Với 1.638 điểm, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu chọn HLV, VĐV thể thao Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Tại SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 5/2022, Nguyễn Thị Oanh là một trong những VĐV xuất sắc nhất của đoàn thể thao nước chủ nhà với 3 HCV SEA Games. Còn tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022 vừa kết thúc cách đây ít ngày, Nguyễn Thị Oanh cũng là một trong những gương mặt nổi bật nhất với 4 HCV, 1 KLQG và 1 KLĐH nội dung 10.000m.

Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng, SEA Games 31, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2022

Nguyễn Thị Oanh đã giành được 3 HCV tại SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

Xếp ngay sau Nguyễn Thị Oanh là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng với 1.288 điểm. Đây cũng là một trong những cái tên nổi bật nhất ở SEA Games 31 với 5 HCV, chủ nhân của 1 kỷ lục SEA Games và bản thân Huy Hoàng còn được bầu chọn là VĐV nam xuất sắc nhất SEA Games 31.

Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Huy Hoàng cũng đồng thời là 2 VĐV có cách biệt điểm số tương đối gần nhau trên bảng danh sách 10 VĐV tiêu biểu của năm 2022, bởi từ vị trí thứ 3 do Huỳnh Như nắm giữ trở xuống tới vị trí thứ 10 của Dương Thúy Vi thì đều có cách biệt điểm số rất lớn so với 2 vị trí đầu tiên.

Cụ thể, Huỳnh Như (thứ 3) được 624 điểm, Nguyễn Thị Thật (xe đạp, thứ 4) được 546 điểm, Lại Gia Thành (cử tạ, thứ 5) được 540 điểm, Lý Hoàng Nam (quần vợt, thứ 6) được 510 điểm, Trần Hưng Nguyên (bơi lội, thứ 4) được 466 điểm, Đỗ Hùng Dũng (bóng đá nam, thứ 8) được 432 điểm, Nguyễn Thị Tâm (boxing, thứ 9) được 458 điểm và Dương Thúy Vi (wushu, thứ 10) được 380 điểm.

Ở hạng mục HLV tiêu biểu của năm 2022, người về ở vị trí số một là HLV Mai Đức Chung với 618 điểm, xếp ngay sau HLV Mai Đức Chung với 617 điểm là HLV Trần Văn Sỹ của đội tuyển điền kinh. Vị trí thứ 3 thuộc về HLV Nguyễn Hoàng Vũ của đội tuyển bơi lội, và HLV Park Hang Seo của đội tuyển bóng đá nam xếp thứ 4 với 428 điểm. Vị trí thứ 5 dành cho HLV Lưu Văn Thắng của đội tuyển cử tạ với 154 điểm.

Đối với hạng mục VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu của năm 2022, 3 vị trí đầu tiên đều thuộc về các VĐV TP.HCM, với Đỗ Thanh Hải (thứ 1, bơi lội, 884 điểm), Lê Văn Công (thứ 2, cử tạ, 816 điểm), Vi Thị Hằng (thứ 3, bơi lội, 568 điểm). Vị trí thứ 4 thuộc về VĐV Nguyễn Thị Hồng (cờ vua, Hà Nội) với 430 điểm và vị trí thứ 5 là của VĐV Nguyễn Thị Hải (điền kinh, TP.HCM) với 388 điểm.

Người về vị trí số một của cuộc bầu chọn HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu của năm 2022 là ông Nguyễn Đăng Viễn (bơi lội, TP.HCM) với 526 điểm, vị trí thứ 2 là ông Lê Quang Thái (cử tạ, TP.HCM) với 328 điểm và vị trí thứ 3 là ông Bùi Quang Vũ (cờ vua, Hà Nội) với 212 điểm.

Cuộc bầu chọn HLV, VĐV thể thao Việt Nam tiêu biểu năm 2022 được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc theo hình thức online bởi các nhà báo, phóng viên thể thao trong nước, qua đó chọn ra 5 HLV, 10 VĐV thể thao có thành tích tiêu biểu nhất trong năm; bên cạnh đó là 3 HLV, 5 VĐV thể thao người khuyết tật có thành tích xuất sắc.

Theo dự kiến và cũng theo thông lệ, các VĐV, HLV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2022 sẽ được tôn vinh, nhận khen thưởng chính thức tại buổi lễ Vinh quang Thể thao Việt Nam, tổ chức vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2023).

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm