'Người hùng' Ma rốc tạo kỷ lục buồn ở World Cup

15/12/2022 07:13 GMT+7 | World Cup 2022

Người hùng World Cup của Ma rốc, Youssef En-Nesyri, đã kết thúc chiến dịch rực rỡ của mình tại Qatar với một kỷ lục không mong muốn.

Kỷ lục buồn của người hùng Ma rốc

Tiền đạo người Ma rốc đã có một giải đấu tuyệt vời, đặc biệt là bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha trong trận tứ kết giúp "Những chú sư tử Atlas" trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào vòng 4 đội cuối cùng của giải đấu.

Tuy nhiên, En-Nesyri đã không tạo ra bất kỳ tác động nào khi đối đầu nhà đương kim vô địch Pháp tại sân vận động Al-Bayt. Cầu thủ 25 tuổi đã ghi 3 bàn thắng cho Ma rốc tại World Cup 2022, chỉ có thể chạm bóng 3 lần trước khi bị thay ra ở phút 66 bởi huấn luyện viên Walid Regragui .

Điều đó có nghĩa là En-Nesyri có số lần chạm bóng ít nhất được ghi nhận bởi bất kỳ cầu thủ nào chơi nhiều hơn 45 phút trong một trận đấu tại World Cup. Đó là một kết thúc đáng thất vọng cho En-Nesyri.

'Người hùng' Ma rốc tạo kỷ lục buồn ở World Cup - Ảnh 2.

En-Nesyri chỉ có 3 lần chạm bóng ở trận gặp Pháp

Khép lại giấc mơ

Giấc mơ lọt vào trận chung kết của Ma rốc đã tiêu tan rất sớm khi Theo Hernandez lập kỷ lục khi ghi bàn thắng nhanh nhất trong trận bán kết World Cup kể từ năm 1958 chỉ sau 4 phút 39 giây.

Bị dẫn trước, Ma-rốc hừng hực khí thế tấn công về phía khung thành Pháp nhưng liên tiếp bị thủ thành Hugo Lloris và các đồng đội từ chối cơ hội. Càng về cuối, thể lực của đội bóng châu Phi càng đi xuống. Chính điều này giúp cho những cầu thủ giàu tốc độ như Mbappe, Marcus Thuram phát huy.

Phút 79, cú sút của Mbappe đập người một hậu vệ đổi hướng, giúp cho cầu thủ vào thay người Randal Kolo Muani dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Pháp.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm