Người dân Hà Nội đi lễ đình, chùa ngày Rằm tháng Giêng

04/02/2023 20:10 GMT+7 | Đời sống

Theo phong tục, vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, người Việt thường làm mâm cơm cúng tưởng nhớ tổ tiên và đi lễ tại các cơ sở tín ngưỡng. 

Rằm tháng Giêng Quý Mão 2023 rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên tại các đình, chùa ở Hà Nội có rất đông người dân đến cúng, bái, cầu mong bản thân và gia đình một năm tốt lành, bình an, khỏe mạnh, may mắn. 

Người dân Hà Nội đi lễ đình, chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Người dân đến lễ tại Tổ đình Phúc Khánh, chiều 4/2/2023 (14 tháng Giêng).

Người dân Hà Nội đi lễ đình, chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Người dân Hà Nội đi lễ đình, chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Người dân sắp đồ lễ tại Tổ đình Phúc Khánh, chiều 4/2 (14 tháng Giêng).

Người dân Hà Nội đi lễ đình, chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Người dân đăng ký dâng sao giải hạn tại Tổ đình Phúc Khánh, chiều 4/2 (14 tháng Giêng).

Người dân Hà Nội đi lễ đình, chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm