Người chơi phản đối dữ dội cách Riot chỉnh sửa Đấu Trường Chân Lý tại bản 13.1

16/01/2023 15:30 GMT+7 | Games-Esport

(Thethaovanhoa.vn) - Bản cập nhật 13.1 đang nhận về những phản ứng trái chiều của người chơi Đấu Trường Chân Lý.

Sau khi bản 13.1 cập bến Đấu Trường Chân Lý, rất nhiều game thủ đã lên tiếng phản đối cách cân bằng của Riot Games. Thậm chí nhiều người chơi có mức xếp hạng cao còn sử dụng từ “thảm họa” để nói về phiên bản này.

Người chơi phản đối dữ dội cách Riot chỉnh sửa Đấu Trường Chân Lý tại bản 13.1 - Ảnh 1.

Nhiều người chơi lên tiếng phản đối cách Riot chỉnh sửa Đấu Trường Chân Lý tại bản 13.1 - nguồn: Riot Games

Lý do tới từ việc phiên bản này đã thay đổi hoàn toàn lối chơi của Đấu Trường Chân Lý theo hướng tiêu cực. Cụ thể, Riot Games đã giảm sức mạnh quá nặng các đội hình reroll tới mức không thể chơi nổi. Trong khi đó, các chủ lực 4 vàng được tăng sức mạnh như Samira, Viego, Miss Fortune lại trở nên “không thể ngăn cản”.

Điều này khiến lối chơi hiệu quả nhất hiện tại đó là sử dụng tộc Đạo Chích kiếm tiền và roll hết vàng tại cấp 8. Ngoài ra, sự đa dạng về mặt lối chơi phía Riot Games nói cũng không còn nữa. Lý do là bởi meta hiện giờ chỉ xoay quanh một vài tướng 4 vàng chủ lực còn các đội hình reroll thì bị "bỏ xó" hoàn toàn.

Người chơi phản đối dữ dội cách Riot chỉnh sửa Đấu Trường Chân Lý tại bản 13.1 - Ảnh 2.

Đấu Trường Chân Lý tại bản 13.1 bỗng nhiên trở thành cuộc đua xem ai là người sở hữu Miss Fortune 2 sao trước - nguồn: Riot Games

Hơn nữa, thay đổi này diễn ra ngay trước vòng loại Chung kết thế giới (CKTG) của Đấu Trường Chân Lý. Hệ quả là người chơi chuyên nghiệp rất khó để thích nghi với thay đổi này và thi đấu một cách hiệu quả. Không ít khán giả lo ngại rằng bản 13.1 sẽ khiến chất lượng của vòng loại CKTG Đấu Trường Chân Lý không được đảm bảo.

Người chơi phản đối dữ dội cách Riot chỉnh sửa Đấu Trường Chân Lý tại bản 13.1 - Ảnh 3.

Viego là dạng tướng yếu bỗng nhiên mạnh “như vị thần” tại bản 13.1 - nguồn: Riot Games

Với quá nhiều thay đổi lớn về tướng và lối chơi, phiên bản 13.1 đã gây nên những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực cho ĐTCL. Những ảnh hưởng này đã khiến không ít game thủ gặp khó khăn trong việc làm quen. Hy vọng Riot Games sẽ rút kinh nghiệm và không đưa ra những thay đổi quá lớn như vậy ở các phiên bản sau.

Tùng Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm