Ngôi sao U23 Thái Lan được tôn vinh ở giải Đông Nam Á

27/02/2022 14:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Teerasak Poeiphimai đã khiến truyền thông và CĐV Thái Lan chú ý sau màn trình diễn ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Với 3 bàn thắng, chân sút 19 tuổi đã là Vua phá lưới của giải năm nay.

U23 Việt Nam tiếp tục nhận ‘thưởng nóng’ sau chức vô địch Đông Nam Á

U23 Việt Nam tiếp tục nhận ‘thưởng nóng’ sau chức vô địch Đông Nam Á

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam tiếp tục nhận được các khoản tiền thưởng lớn sau khi lần thứ hai đánh bại Thái Lan giành ngôi vô địch Đông Nam Á 2022.

Các CĐV Thái Lan cho rằng Teerasak chính là tiền đạo số 1 giải đấu, vượt mặt nhiều chân sút khác, trong đó có những Văn Tùng, Xuân Tiến, Nguyên Hoàng… của U23 Việt Nam.

Teerasak đá 3 trận và có 3 bàn thắng. Ở trận đấu cuối cùng gặp lại U23 Việt Nam, tiền đạo của Port FC không thể có mặt trong đội hình do COVID-19.

bóng đá, tin bóng đá, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam về nước, Teerasak, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam hôm nay
Tiền đạo Teerasak (số 8) là Vua phá lưới giải U23 Đông Nam Á 2022 với 3 bàn thắng sau 3 trận. Ảnh: TL

Tổng cộng, Teerasak đã ghi 2 bàn khi gặp U23 Singapore và 1 bàn ở trận bán kết gặp U23 Lào. Tiền đạo 19 tuổi không ghi được bàn trong trận cuối vòng bảng gặp U23 Việt Nam.

HLV Valero Garcia đánh giá rất cao chân sút của Port FC, người trẻ tuổi nhưng đã có 3 trận đấu cho CLB ở mùa giải 2021-2022.

Teerasak cũng là cầu thủ trẻ hiếm hoi được đôn lên đội 1 mùa này và được vào sân thi đấu. Những gì tiền đạo cao khoảng 1m80 của Thái Lan thể hiện cho thấy cầu thủ này là tương lai của bóng đá xứ sở chùa Vàng.

Trong trận chung kết, Teerasak vắng mặt khiến CĐV Thái Lan rất tiếc nuối. HLV Garcia phải dùng tiền đạo 16 tuổi Phochai đá trung phong cắm để thay cho Teerasak.

Điều này khiến nhiều CĐV Thái Lan không phục khi thua U23 Việt Nam tối 26/2. Họ cho rằng các học trò của HLV Đinh Thế Nam ở độ tuổi 21, 22 và so với U23 Thái Lan, khoảng cách tuổi tác rất lớn.

Teerasak cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của giải U23 Đông Nam Á 2022. Tiền đạo này cùng với 2 đồng đội là hậu vệ trái Iprakhon và trung vệ Buaphan là 3 trong 11 cái tên nhận được vinh dự này.

U23 Việt Nam dù là đội vô địch nhưng với việc lực lượng thay đổi nhiều do COVID-19 nên chỉ góp 2 cái tên là hậu vệ phải Thanh Nhân và trung vệ Quang Thịnh.

Trong bản danh sách chân sút hàng đầu giải U23 Đông Nam Á 2022 vừa khép lại, Teerasak là cầu thủ duy nhất ghi được 3 bàn.

Hakim Yazid Saeed (U23 Brunei), Bounphachan Bounkong (U23 Lào), Iwan Uano (U23 Philippines), Musinho (U23 Timor Leste) và Văn Tùng (U23 Việt Nam) cùng có 2 bàn thắng.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm