Ngoại hạng Anh vòng 16 - Giờ cao điểm trước World Cup 2022

12/11/2022 15:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sẽ thay đổi thế nào sau vòng cuối cùng trước khi World Cup 2022 khởi tranh? Thực tế, không CLB nào nghĩ đó là trở ngại đối với vị trí hiện tại của họ.


Thái độ là điều không thể nghi ngờ tại xứ sở sương mù, ở giải đấu mà các tỉ phú khắp nơi trên thế giới đã đổ tiền về với rất nhiều hi vọng lợi nhuận về thương mại, tiền bạc và hình ảnh, và các cầu thủ có nghĩa vụ phải khiến cho sự đầu tư đấy luôn có giá trị cao nhất.

Một Ngoại hạng Anh nghiêm túc

Khả năng Arsenal để mất vị trí số 1 trên bảng xếp hạng vào tay Man City trước khi cả thế giới tập trung vào Qatar đã không còn cơ may trở thành hiện thực từ cuối tuần trước, sau chiến thắng của họ ở trận derby thủ đô London.

"Hôm nay chúng tôi là ứng cử viên của chức vô địch, nhưng trước hết chúng tôi cần tận hưởng niềm vui chiến thắng", Mikel Arteta, lần đầu tiên thừa nhận tư cách của Arsenal trong cuộc đua mà anh đã cố gắng chối bỏ suốt thời gian qua.

Cơ hội để Arsenal đăng quang vào cuối mùa vẫn chưa hiện hữu, nhưng nó cần được xác nhận từ chính những người trong cuộc và nếu đó không phải là thông điệp chiến lược gia người Tây Ban Nha dành cho Man City hay một đối thủ nào đó trong nhóm cạnh tranh, thì có thể đây là một lời nhắn dành cho phòng thay đồ: Các cậu hãy sẵn sàng cho cuộc chiến!

The Gunners cũng đã chọn bước lùi lại ở Cúp Liên đoàn để tập trung cho chuyến làm khách của Wolves. Họ nhẹ nhàng rời khỏi đó để dồn sức bảo vệ vị trí có tính chất quan trọng đến sự thành bại của dự án thể thao lớn được thực hiện nhiều năm qua.

Bị săn đuổi là cảm giác phức tạp, vừa hồi hộp, căng thẳng, vừa phấn khích và tự tin. Đội bóng thủ đô London đã đánh mất nó trong hơn một thập kỉ qua và khi trở lại, họ cần dành nhiều thời gian để nghĩ về điều này nhiều hơn là cảm nhận: Manchester City là thợ săn vĩ đại ở Premier League những năm qua.

Ngay cả Liverpool toàn năng của Jurgen Klopp và Chelsea thiện chiến ở các giải đấu cúp của Graham Potter dường như cũng đã buông súng trong trò chơi này, nhưng Pep Guardiola luôn nghiêm túc với các trận đấu của Man City, và Arsenal nên lo lắng cho điều đó.

Tất cả đều chờ một kịch bản lớn, và nếu thầy trò HLV Arteta để nó xảy ra ngay trước khi các đội bóng dừng lại để chuẩn bị cho World Cup, đó là một sự tự sát, vì khi quay trở lại vào cuối tháng 12, với lực lượng như hiện tại, rất khó để xoay chuyển tình thế trước sự lão luyện của Pep Guardiola.

Và hầu hết các đội bóng bám đuổi phía sau đều có cùng một kế hoạch về việc đánh chiếm vị trí của đối thủ để tạo ra một hiện trạng có lợi hơn sau khi trở về từ Qatar, vì họ đã chậm trễ đủ lâu và đã bị bỏ rơi một khoảng cách khá xa so với đối thủ của mình.

Ngoại hạng Anh trước World Cup 2022: Giờ cao điểm - Ảnh 1.

Arsenal vẫn đang đứng ở ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh trước vòng 16

Ngoại hạng Anh và bản chính cho World Cup 2022

Những người bước ra sân cuối tuần này ở Premier League đã biết chính xác vị trí của họ trong danh sách của Gareth Southgate, và cả những đội tuyển khác. Họ không được phép đặt ra bất kì giả thiết nào về việc có khả năng trở thành khán giả vì một chấn thương nào đó ập đến.

Tính chuyên nghiệp là phần quan trọng được nhấn mạnh ở môn thể thao này. Vào những ngày cuối cùng trước khi trả quân cho các đội tuyển, Bayern Munich đã chơi những trận như bay trước Mainz (thắng 6-2), Hertha Berlin (3-2) và Werder Bremen (6-1), để chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay Union Berlin. Sadio Mane đã mất kì World Cup sau đó, nhưng đó là rủi ro và anh ta chấp nhận điều này.

Thể hiện sự nghiêm túc và tính chuyên nghiệp ở những thời điểm nhạy cảm cũng chính là sự cam kết với mục tiêu từng câu lạc bộ đang trả lương cho họ. Đồng thời, duy trì được sự tập trung cao độ và thể hiện được bản lĩnh của những người có khả năng chiến thắng cuối cùng. Đặc biệt, với những ngôi sao của Tam sư.

Ngoại hạng Anh vòng 16 - Giờ cao điểm trước World Cup 2022 - Ảnh 3.

Danh sách tuyển Anh dự VCK World Cup 2022

"Các cầu thủ (Anh) không được hành động như những diva hay ngôi sao giải trí nếu muốn đi đến tận cùng ở World Cup 2022", cựu HLV đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson bình luận. Sức mạnh của một đội bóng có khả năng vô địch World Cup dựa trên cá tính họ thể hiện ở câu lạc bộ. Và những trận đấu ở Premier League cuối tuần này là một cách như vậy.

9 năm trước, Greg Dyke, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh FA nói về mục tiêu của Tam sư: Đầu tiên là Anh phải lọt vào bán kết EURO 2020 (họ đã làm được) và thứ hai là vô địch World Cup 2022. Bạn có thể nghi ngờ về tính khả thi thứ hai nhưng đó là một phần kế hoạch tập trung tâm trí của người Anh về sự sa sút của các tài năng bản địa đang chơi ở Premier League. Tất nhiên, vô địch World Cup có vẻ là một ý tưởng thực sự tốt nhưng thực tế cho biết nó phức tạp hơn một chút. Nhưng hiển nhiên là vẫn có nhiều người bị ấn tượng bởi chất lượng của Premier League mà không để ý đến quốc tịch của hầu hết các cầu thủ xuất sắc nhất đang chơi bóng ở xứ sở sương mù. Dù thế nào, thì đây là lúc mà các cầu thủ Anh phải chứng minh, họ đủ trưởng thành để quyết định điều gì là lớn lao nhất.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm