Ngoại hạng Anh: Ai đang có nguy cơ bị sa thải?

30/08/2022 20:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả ở giai đoạn đầu mùa này, mỗi trận đấu ở Premier League đều có thể mang lại hậu quả to lớn cho các HLV khi họ đang bị giám sát một cách chặt chẽ trước khi một quyết định lớn được đưa ra.

MU đã thấy ánh sáng từ Ten Hag

MU đã thấy ánh sáng từ Ten Hag

Chưa thể khẳng định MU đã nhuần nhuyễn chiến thuật của HLV Erik ten Hag nhưng tinh thần khởi sắc là điều ai cũng có thể thấy rõ ràng trong hai trận đấu vừa qua.

Scott Parker đã chính thức bị sa thải sau khi Bournemouth để thua 0-9 trước Liverpool ở vòng 4. Với Aston Villa, ngay cả trước khi mùa giải này bắt đầu, các cầu thủ đã nhận thấy điều gì đó khác biệt trong khâu chuẩn bị. Các thành viên trong ban huấn luyện có một tài khoản Instagram riêng mà toàn đội đều theo dõi, và nó từng chứa đầy những ý tưởng chiến thuật và clip từ buổi tập. Nhưng nó chỉ diễn ra cho tới mùa Hè này sau sự ra đi của trợ lý Michael Beale.

Kể từ đó, các bài đăng đã ít hơn rất nhiều. Có thể là quá sớm, nhưng có ý tưởng rằng chính Beale là người đã định hình đội bóng và Steven Gerrard chỉ là người thực hiện. Sự sa sút của Aston Villa mùa này có thể xuất phát từ đây.

Tại West Ham, đội tiếp Aston Villa vào cuối tuần này, lại xảy ra điều ngược lại. Các cầu thủ biết tất cả các chiến thuật quá rõ, đến mức tất cả đã cũ. Giờ đây, ngày càng có nhiều ý kiến ​​rằng họ cần một thứ gì đó mới mẻ. Điều đó không có nghĩa là họ cần một HLV mới thay David Moyes, nhưng rõ ràng cả Gerrard và Moyes đang phải chịu một áp lực rất lớn.

Chú thích ảnh
Cả Frank Lampard lẫn Steven Gerrard đều có nguy cơ bị sa thải

Tình hình của Frank Lampard ở Everton cũng không khá hơn khi họ vẫn chưa biết thắng ở Premier League mùa này với 2 trận thua và 2 trận hòa. Trong khi đó, Brendan Rodgers hiện không nhận được nhiều tín nhiệm, bởi ông đang mất điểm theo những cách thậm chí còn tồi tệ hơn. Leicester City giờ trông cũ kỹ theo mọi nghĩa.

Gerrard và Lampard đã từng được coi là những HLV tiềm năng và có thể dẫn dắt một đội bóng lớn (thực tế Lampard đã dẫn dắt Chelsea), nhưng họ giờ đang chững lại. Trong khi đó, Rodgers từng được nhiều đội bóng lớn săn đón, còn Hassenhuttl của Southampton từng được coi là HLV giỏi nhất ngoài Top 6.

Tuy nhiên, các câu lạc bộ ở Premier League giờ ít kiên nhẫn hơn nhiều so với trước đây. Một vị trí ở Premier League đáng giá đến mức các câu lạc bộ không thể chấp nhận rủi ro để chờ đợi một HLV thay đổi được tình thế. Đã 17 năm kể từ khi Premier League chứng kiến ​​một vụ sa thải vào tháng 8, nhưng mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi, bởi giải đấu giờ ngày một khác và khốc liệt hơn rất nhiều.

Những ứng viên bị sa thải hàng đầu là
những ai?

Tổng hợp các nhà cái lớn ở Anh cho thấy, Brendan Rodgers và Steven Gerrard là những HLV có nhiều khả năng sẽ bị sa thải nhất. Tỷ lệ đặt cược với Rodgers là 5/2 (đánh 2 ăn 5), trong khi của Gerrard cũng tương tự như vậy. Tỷ lệ cược cho việc Frank Lampard bị Everton sa thải là 8/1, trong khi của HLV Ralph Hasenhutl của Southampton là 10/1.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm