Nghệ sĩ với World Cup: Jungkook BTS mở ra lịch sử mới cho World Cup

22/11/2022 08:28 GMT+7 | Kbiz

Vào ngày 20/11 vừa qua, sau khi có màn thể hiện đỉnh cao ở đẳng cấp thế giới, em út nhóm nhạc lừng danh BTS là Jungkook đã làm nên lịch sử khi là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại một lễ khai mạc FIFA World Cup.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, Jungkook từng có phen gây náo loạn mạng khi một mình tới thăm Qatar trong lịch trình không báo trước. Tại đây, nhất cử nhất động của anh đều được săn đón. Tuy vậy, tất cả những gì ARMY (cộng đồng người hâm mộ BTS) biết tới vẫn chỉ là vẻ ngoài hoàn mỹ và thái độ thân thiện khi anh xuất hiện. Phải tới ngày 12/11 vừa rồi, tin đồn mới được xác nhận: Jungkook sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 ở Qatar.

Khuấy động thế giới

Trước Jungkook, lễ khai mạc mùa bóng năm nay bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của diễn viên huyền thoại người Mỹ Morgan Freeman. Ông đã có bài phát biểu xúc động về tình đoàn kết và chào mừng tất cả mọi người tới với Qatar: "Bóng đá gắn kết các quốc gia và tình yêu của họ để dành cho một cuộc chơi đẹp. Và điều gì gắn kết các quốc gia cũng mang các cộng đồng tới với nhau".

Tiếp đó, một chuỗi các ca khúc World Cup kinh điển, bao gồm Waka Waka của Shakira và La Copa De La Vida của Ricky Martin, được bật lên trước khi các linh vật của World Cup 2022 bước ra sân khấu và cờ của các quốc gia dự giải tung bay.

Không chỉ có người yêu bóng đá, World Cup năm nay còn đặc biệt được mong chờ bởi lực lượng người hâm mộ hùng mạnh nhất thế giới là ARMY. Hàng triệu ARMY đã nức lòng khi Jungkook xuất hiện trên sân khấu World Cup. Trong trang phục toàn đen, Jungkook đã khuấy động thế giới với sức hút mạnh mẽ và tài năng thanh nhạc đáng nể.

Là nghệ sĩ ở đẳng cấp quốc tế, ngay cả khi không có các thành viên BTS bên cạnh, Jungkook cũng dễ dàng làm chủ sân khấu. Vào cuối màn biểu diễn, em út BTS còn chào mừng khách mời đặc biệt là nghệ sĩ người Qatar Fahad Al Kubaisi. Cả 2 đã kết thúc ca khúc trong khoảnh khắc đoàn kết mạnh mẽ ở giữa sân khấu.

Nghệ sĩ với World Cup: Jungkook (BTS) mở ra lịch sử mới cho World Cup - Ảnh 2.

Hình ảnh Jungkook tại World Cup 2022

Ca khúc Jungkook biểu diễn lần này là Dreamers, được sản xuất bởi ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng người Maroc RedOne. RedOne là người từng cộng tác với nhiều ngôi sao đẳng cấp quốc tế như Lady Gaga, Shakira, Enrique Iglesias, One Direction, Usher và nhiều nghệ sĩ khác. Không chỉ có giai điệu bắt tai, Dreamers còn mang tới thông điệp tích cực rằng chỉ cần có niềm tin và không ngừng theo đuổi đam mê, mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực. Ca khúc nằm trong loạt nhạc World Cup 2022 chính thức cùng Tukoh Taka của Nicki Minaj, Maluma của Myriam Fares cũng như Hayya Hayya (Better Together) của Davido, Trinidad Cardona và Aisha.

Và từ khóa về ca khúc này - "DreamersbyJungkook" - lập tức đứng đầu xu hướng thế giới trên Twitter, khi ARMY đua nhau bày tỏ lòng tự hào về em út Jungkook. Trong khi cư dân mạng vẫn không ngừng bàn tán về anh, Jungkook quyết định cho họ bất ngờ mới là lên sóng trực tiếp trên Weverse. Anh khoe chiếc bánh kem Dreamers và thể hiện lòng biết ơn với người hâm mộ: "Cảm ơn vì các bạn đã tự hào về tôi".

Danh bất hư truyền, ngay sau khi phát hành vào 16h ngày 20/11, Dreamers của Jungkook nhanh chóng đứng đầu BXH iTunes ở nhiều quốc gia.

Nối tiếp kỷ lục

Jeon Jungkook sinh năm 1997 tại Busan, Hàn Quốc trong gia đình có bố mẹ và một anh trai. Ngày nhỏ, Jungkook từng mơ ước lớn lên trở thành vận động viên cầu lông, nhưng sau khi xem G-Dragon biểu diễn ca khúc Heartbreaker trên TV, anh lại mong được là ca sĩ.

Năm 2011, ở tuổi 14, Jungkook đi thử giọng cho chương trình tài năng Superstar K. Dù không được chọn, Jungkook lập tức nhận được lời mời làm thực tập sinh từ 7 hãng giải trí. Cuối cùng, anh chọn vào BigHit Entertainment vì ngưỡng mộ RM - người giờ là trưởng nhóm BTS.

Năm 2013, sau 2 năm rèn luyện cật lực trong điều kiện vật chất thiếu thốn, Jungkook chính thức ra mắt với tư cách thành viên BTS. Ban đầu là một ban nhạc hip-hop, phong cách âm nhạc của BTS phát triển dần sang nhiều thể loại với ca từ thường đề cập tới vấn đề sức khỏe tinh thần, những vấn đề của tuổi trẻ, mất mát, hành trình tự yêu bản thân và chủ nghĩa cá nhân. Âm nhạc của họ cũng thường dẫn nguồn từ văn học, triết học và tâm lý học, và bao gồm cả một vũ trụ các nhân vật ảo tương ứng với từng thành viên.

Nghệ sĩ với World Cup: Jungkook (BTS) mở ra lịch sử mới cho World Cup - Ảnh 4.

Jungkook cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022

Album ra mắt 2 Cool 4 Skool (2013) tuy chỉ gặt hái được thành công thương mại nhỏ nhưng đã mang tới cho BTS một số giải thưởng vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014. Tới album thứ 2 Wings (2016), BTS đã bán được 1 triệu bản đầu tiên ở Hàn Quốc. Năm 2017, họ vươn ra toàn cầu, dẫn đầu làn sóng Hàn Quốc ở Mỹ và phá loạt kỷ lục doanh số. Họ trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên đạt chứng chỉ Vàng cũng như Bạch kim ở Mỹ, nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu BXH Billboard 200 với album Love Yourself: Tear (2018), nhóm nhạc toàn người Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu Hot 100 với Dynamite.

Tính đến năm 2022, BTS là nghệ sĩ bán chạy nhất trong lịch sử Hàn Quốc với hơn 30 triệu album bán ra. Họ là nghệ sĩ châu Á  không nói tiếng Anh đầu tiên bán cháy vé ở SVĐ Wembley và Rose Bowl. Tới nay, họ đã phát hành 9 album phòng thu cùng rất nhiều sản phẩm khác. Trong số 689 đề cử nhận được, họ thắng 472 giải, bao gồm 11 Giải Âm nhạc Mỹ, 12 giải Billboard và năm đề cử Grammy.

Ngoài âm nhạc, BTS còn 3 lần tham gia họp Đại hội đồng Liên Hợp quốc và hợp tác với UNICEF năm 2017 trong chiến dịch chống bạo lực. Họ lên bìa Time như là "những lãnh đạo thế hệ tiếp theo" và được mệnh danh là "các hoàng tử pop" cũng như lọt top 25 người ảnh hưởng nhất trên mạng của Time. Năm 2018, họ là những người trẻ nhất nhận Huân chương Văn hóa của Tổng thống Hàn Quốc. BTS cũng nổi tiếng là có tác động lớn tới cả nền kinh tế Hàn Quốc.

Màn biểu diễn của Jungkook tại khai mạc World Cup 2022

Sở hữu "bàn tay Midas"

Bên cạnh hoạt động cùng BTS, Jungkook còn có sự nghiệp solo cực kỳ thành công. Anh có 3 ca khúc solo cùng BTS là Begin (2016), Euphoria (2018) và My Time (2020). Anh là người hát ca khúc nhạc nền cho webtoon của BTS là Stay Alive. Năm 2022, anh cộng tác với ca sĩ - nhạc sĩ Charlie Puth trong ca khúc Left And Right. Hơn thế, Jungkook có biệt danh là "út vàng" bởi còn có nhiều tài lẻ khác cũng như nhân cách vàng và luôn nằm trong top những người đẹp trai nhất thế giới. Anh còn nổi danh là sở hữu "bàn tay Midas" và là "vua SNS" cũng như "kẻ phá vỡ kỷ lục".

Danh bất hư truyền, ngay sau khi phát hành vào 16h ngày 20/11, Dreamers của Jungkook nhanh chóng đứng đầu BXH iTunes ở nhiều quốc gia. Sau 13 giờ đầu, ca khúc đã đạt No.1 ở ít nhất 102 vùng lãnh thổ, bao gồm 8 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới là Mỹ, Anh, Nhật Bản, Pháp, Canada, Australia, Đức và Italy. Dreamers cũng lập kỷ lục là ca khúc FIFA World Cup chính thức nhanh nhất đạt No.1 iTunes ở Mỹ - chỉ mất 2 tiếng và 11 phút.

Tin vui hơn, như một món quà, Dreamers sẽ phát hành MV, lên sóng ngày hôm nay 22/11 trên kênh YouTube của FIFA.

Các thành viên BTS cổ vũ cho Jungkook

Bắt đầu từ năm 2022, BTS tạm dừng hoạt động nhóm để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Họ dự kiến sẽ tái hợp vào năm 2025. Không như nhiều nhóm nhạc khác, các thành viên BTS trước nay luôn hoạt động cùng nhau. Sau khi có thông báo, các thành viên mới bắt đầu dự các sự kiện lớn một mình. Có thể kể tới J-Hope tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza, Jin tại hòa nhạc Coldplay khi ra mắt ca khúc solo The Astronaut và giờ là Jungkook ở World Cup.

Mặc dù biểu diễn mà không có các đàn anh bên cạnh, Jungkook chắc chắn không đơn độc về tinh thần khi cả 6 huynh trưởng BTS đều theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp để ủng hộ em út.

Thủy Nguyệt (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm