Ngày 27/11 Hà Nội thêm 272 ca dương tính, với 146 ca tại cộng đồng

27/11/2021 19:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 26/11 đến 18h ngày 27/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 272 ca dương tính với vi rút SARS-Cov-2, trong đó có 146 ca tại cộng đồng, 88 ca tại khu cách ly và 38 ca tại khu phong tỏa.

Bộ trưởng Y tế Đức: Tình hình dịch Covid-19 nghiêm trọng hơn bao giờ hết

Bộ trưởng Y tế Đức: Tình hình dịch Covid-19 nghiêm trọng hơn bao giờ hết

Trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 đang hoành hành tại Đức, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn ngày 26/11 cho rằng tình hình dịch bệnh tại nước này "đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết".

Liên tiếp trong 11 ngày qua tính từ ngày 17/11 đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 200 ca/ngày. 272 ca bệnh này phân bố tại 27/30 quận, huyện: Đống Đa (71); Đông Anh (26); Bắc Từ Liêm (19); Chương Mỹ (14), Cầu Giấy (14); Tây Hồ (12); Quốc Oai (10), Thanh Xuân (10); Sóc Sơn (9), Hà Đông (9); Nam Từ Liêm (8); Long Biên (8).

Thanh Trì (8); Thanh Oai (7); Gia Lâm (6); Mê Linh (5); Thường Tín (5); Hoàn Kiếm (5); Hoài Đức (4); Ba Đình (4); Hai Bà Trưng (4); Hoàng Mai (4); Thạch Thất (3); Phú Xuyên (3); Mỹ Đức (2); Đan Phượng (1); Đống Đa (1).

Covid Hà Nội, Số ca mắc covid 19 Hà Nội, Covid 19 Hà Nội, Dịch covid 19 hà nội, Ngày 27/11 Hà Nội thêm 272 ca dương tính với 146 ca tại cộng đồng, ca mắc covid hà nội
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 Trường THCS Bồ Đề, quận Long Biên, chiều 27/11. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

272 ca bệnh được phân bố theo 10 chùm ca bệnh, ổ dịch: Ho sốt thứ phát (195); sàng lọc ho sốt (51); ổ dịch Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (8); liên quan các tỉnh có dịch (8); ổ dịch kho hàng Shopee - Khu công nghiệp Đài Tư, quận Long Biên (3). 

Ổ dịch Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai (2); liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát) (2); ổ dịch La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình (1); ổ dịch chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (1) và ổ dịch thôn Mới, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ (1).

Riêng 146 ca cộng đồng được phân bố theo các chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (95); sàng lọc ho sốt (48); liên quan các tỉnh có dịch (2); liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát) (1) và phân bố theo các quận, huyện: Đống Đa (29); Đông Anh (25); Bắc Từ Liêm (15); Thanh Xuân (9); Sóc Sơn (8); Tây Hồ (7); Thanh Trì (6); Cầu Giấy (6); Gia Lâm (5); Hoàn Kiếm (5); Quốc Oai (4); Long Biên (3); Hà Đông (3).

Thạch Thất (3); Mê Linh (3); Hoài Đức (2); Mỹ Đức (2); Chương Mỹ (2); Thường Tín (2); Ba Đình (1); Thanh Oai (1); Phú Xuyên (1); Đống Đa (1); Hai Bà Trưng (1); Đan Phượng (1); Hoàng Mai (1).

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4 đến nay) là 9.368 ca; trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 3.602 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.766 ca.

Đến nay, toàn thành phố đã giám sát 21.366 người về từ cách tỉnh, thành phố, trong đó có 11.250 người đi bằng máy bay, 4005 người đi tàu hỏa, 3826 người đi ô tô, xe khách, 2285 người đi bằng phương tiện cá nhân. Trong số này ghi nhận 232 trường hợp F0, nhiều nhất là người về từ Thành phố Hồ Chí Minh với 137 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện thành phố Hà Nội có 3375 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế của Trung ương và của thành phố.

Ngày 27/11, thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 14 tuổi, trong ngày đã tiêm được 38.233 mũi. Ngoài ra, thành phố tiêm được 11.466 mũi tiêm cho trẻ 15-17 tuổi; đến chiều 27/11, đã tiêm được 277.747 mũi vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng này.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm