Nga: Duma Quốc gia bắt đầu phê chuẩn hiệp ước New START

25/12/2010 05:02 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 24/12, hãng tin Reuters cho biết các nhà lập pháp thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã phê chuẩn bước đầu một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới với Mỹ.

Đây là vòng đầu tiên trong 3 vòng bỏ phiếu cần thiết để Duma Quốc gia chính thức phê chuẩn hiệp ước New START, vốn đã được các tổng thống Nga và Mỹ ký kết hồi tháng 4 năm nay. Hiệp ước đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn hồi giữa tuần, sẽ giới hạn số vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ xuống còn 1.550 đầu đạn thay vì mức trần 2.200 hiện nay. Hiệp ước cũng sẽ tái thành lập một hệ thống để giám sát và kiểm tra việc cắt giảm vũ khí hạt nhân.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm