'Neymar mới' Endrick Felipe: 16 tuổi, ghi gần 200 bàn thắng, được cả châu Âu săn đón

21/07/2022 20:28 GMT+7 | Champions League

Thần đồng bóng đá Brazil, Endrick Felipe - người có biệt danh là Neymar mới - đang được nhiều CLB ở châu Âu để mắt đến dù cho anh mới 16 tuổi.

Vì sao tiền đạo Brazil được ưa chuộng ở Anh?

Vì sao tiền đạo Brazil được ưa chuộng ở Anh?

Những tiền đạo Brazil, từ Gabriel Jesus, Richarlison cho đến Raphinha đã và đang tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở Premier League. Liệu sức hút ấy đến từ đâu và có phải hiện tượng nhất thời hay năng lực thật sự của họ?

Endrick Felipe, thần đồng bóng đá Brazil, bước sang tuổi 16 vào hôm nay và anh sẽ được ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB Palmeiras. Theo giới truyền thông xứ Samba, Endrick Felipe đã ghi 170 bàn trong 172 trận đấu cho đội trẻ của Palmeiras. Đây là con số khó tin, dù rằng Endrick chơi cho đội trẻ.

Endrick chưa đá trận đấu nào ở cấp độ chuyên nghiệp nhưng các CĐV Brazil muốn anh khoác áo đội tuyển xứ Samba tại World Cup 2022. Thậm chí cầu thủ trẻ này được xem là “Neymar mới”.

Theo Sportmail, rất nhiều CLB lớn ở châu Âu nhưu Real Madrid, Barcelona, PSG, Man City, Liverpool… đều muốn chiêu mộ Endrick. Được biết, cầu thủ mà Endrick hâm mộ chính là Cristiano Ronaldo, do vậy MU được cho là chiếm lợi thế trong cuộc đua giành cầu thủ trẻ này.

 

 

Chú thích ảnh
Endrick xuất hiện trên trang bìa tờ Marca (Tây Ban Nha)

Endrick sẽ không kéo dài sự nghiệp tại Palmeiras. Cầu thủ trẻ này dự kiến sẽ ký hợp đồng với một đội bóng ở châu Âu vào năm 18 tuổi. Endrick đã xuất hiện trên trang bìa của tờ Marca (Tây Ban Nha) 3 lần, trong khi đó, cựu danh thủ Gary Lineker đăng tải video cầu thủ trẻ này thực hiện cú xe đạp chổng ngược và gọi là “tài năng đặc biệt”.

“Làm thế nào mà tôi có thể ứng phó trước những kỳ vọng lớn lao ư? Tôi luôn nhớ rằng bản thân mình còn rất trẻ. Do vậy, tôi không muốn đặt nặng suy nghĩ và tôi chỉ muốn tận hưởng các trận đấu”, Endrick phát biểu.

Gần đây, Endrick được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Copinha, giải đấu danh giá nhất cho các tài năng trẻ xứ Samba. “Tôi nghĩ rằng Copinha là giải đấu mà tôi thi đấu tốt hơn dự kiến. Dù tôi phải đối mặt với những cầu thủ hơn tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng mình không phải là người đặc biệt”, Endrick phát biểu.

“Nhưng ở giải đấu này, tôi thấy không có cầu thủ nào khác thi đấu tốt như mình ở lứa tuổi hiện tại”, Endrick nói tiếp.

Chú thích ảnh
Endrick ghi hàng trăm bàn ở đội trẻ của Palmeiras

Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó ở thủ đô Brazil, sự giàu có và danh tiếng là điều xa vời đối với Endrick. Mặc dù cha và mẹ của Endrick làm việc rất chăm chỉ nhưng gia đình của họ vẫn có đời sống bấp bênh.

Endrick nhớ lại: “Tôi không thể tham gia các buổi tập bởi vì tôi chẳng có nổi tiền để đi xe buýt đến sân tập. Đó là cả một vấn đề. Tôi biết mình bỏ lỡ các buổi tập nhưng chẳng có cách nào khác vì tôi không có tiền”.

“Đó là một hành trình rất dài và khó khăn với tôi. Tôi biết rằng chỉ có một số ít các cầu thủ rơi vào hoàn cảnh giống như mình”, Endrick phát biểu. Như nhiều thanh thiếu niên tại Brazil, Endrick coi bóng đá là con đường thoát nghèo của mình. 

“Tại Brasilia không có các CLB lớn mà chỉ có những trường bóng đá liên kết với các CLB ở Sao Paulo và Rio. Để theo học những ngôi trường như vậy thì cần phải bỏ ra nhiều tiền. Nhưng gia đình tôi rất nghèo, vì vậy tôi chỉ có thể đi thử việc”, Endrick nói tiếp.

Khi Endrick 11 tuổi, cậu đã được mời thử việc 6 tháng tại CLB Palmeiras, nơi cách nhà 600 dặm. Lúc đầu, cha của cậu, Douglas khẳng định rằng gia đình sẽ không chuyển đến Sao Paulo do không muốn đặt áp lực quá lớn lên Endrick. Nhưng sau đó, ông Douglas đã tìm được công việc là người bảo vệ của Palmeiras còn Endrick thì gia nhập đội trẻ của CLB.

Cựu ngôi sao của Bayern Munich, Ze Roberto, hiện đóng vai trò là người cố vấn cho Endrick khi cầu thủ này chuyển sang chơi bóng chuyên nghiệp. Có thể nói, Endrick đã được hỗ trợ rất nhiều để theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Endrick bộc bạch: “Tôi biết rằng mình vẫn chưa phải là một ngôi sao. Tôi phải tập luyện chăm chỉ để tiến bộ hơn nữa. Tôi phải khiêm nhường và không được quên những giai đoạn khó khăn mà mình đã trải qua. Chính những thời điểm ấy đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sân cỏ”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm