Neymar mở tiệc quên sầu World Cup

19/12/2022 20:46 GMT+7 | World Cup 2022

Dù Brazil trải qua thêm một kỳ World Cup nữa dừng bước ở tứ kết, Neymar và các ngôi sao Brazil vẫn có lý do để mở tiệc nhằm quên đi một cơ hội vô địch World Cup nữa bị bỏ lỡ trên đất Qatar.


Cụ thể, bữa tiệc này được siêu sao thuộc biên chế PSG tổ chức một cách bí mật tại nhà chị gái tại Sao Paulo không lâu sau khi Brazil thua Croatia ở tứ kết World Cup 2022. Neymar từng thừa nhận ngay sau trận đấu ấy anh sẽ cân nhắc về khả năng giã từ sự nghiệp quốc tế. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi tiền đạo 30 tuổi này chính là người ghi bàn cho Brazil trong hiệp phụ, pha lập công tưởng như mang đến cơ hội để thầy trò Tite tạo ra cuộc đối đầu rực lửa với Argentina ở bán kết. Rốt cuộc, Croatia đã kịp vùng lên gỡ hòa trước khi đánh bại Brazil ở loạt sút luân lưu.

Neymar giải sầu

Trở lại với bữa tiệc giải sầu của Neymar. Tờ Folha de Sao Paulo tiết lộ một trong những nhân vật góp mặt trong bữa tiệc ấy là người đồng đội Antony cùng với ca sĩ Joao Gomes. Neymar đã nỗ lực trong việc giảm thiểu nguy cơ bữa tiệc kín này bị lộ ra ngoài. Có điều, nỗ lực ấy bất thành bởi vẫn có những bức ảnh về bữa tiệc này được phát hiện. Việc tổ chức bữa tiệc giải sầu của Neymar vấp phải những ý kiến trái chiều, bởi tất cả tự hỏi tiền đạo thuộc biên chế PSG đã ở đâu khi Brazil thực hiện loạt sút luân lưu trong trận thua Croatia. Câu trả lời: Neymar thực ra đã được HLV Tite ấn định cho quả sút luân lưu thứ 5, nhưng anh không còn cơ hội nào để thực hiện lượt sút của mình. Những cú sút luân lưu hỏng ăn trước đó của Rodrygo và Marquinhos đã đá bay cơ hội vào bán kết của Brazil, trong lúc Croatia có thừa kinh nghiệm với những trận đấu phải giải quyết bằng loạt đấu súng.

Neymar mở tiệc quên sầu World Cup - Ảnh 1.

Thắng hay thua, Neymar luôn cần tiệc tùng

Bữa tiệc ấy của Neymar cũng là cách để anh giải quyết những bất ổn trong tâm trạng của mình sau World Cup 2022. Tiền đạo 30 tuổi này không giấu giếm điều đó trong cuộc phỏng vấn sau trận thua Croatia ở tứ kết: "Tôi muốn dành thời gian để nghĩ về bản thân cũng như sự nghiệp quốc tế. Tôi không hoàn toàn đóng cửa khả năng quay lại đội tuyển Brazil, nhưng tôi không dám khẳng định mình đã sẵn sàng cho một sự trở lại ngay tức thì. Cảm giác lúc này thật sự tồi tệ. Thật khó để nuốt trôi những gì vừa diễn ra, nó như một cơn ác mộng vậy". 


Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm