Nếu MSI 2023 vẫn theo thể thức cũ liệu kết quả có thay đổi? Câu hỏi khiến cộng đồng tranh cãi gay gắt

16/05/2023 14:22 GMT+7 | Games-Esport

Nhiều khán giả đã tranh luận về kết quả các trận đấu nếu thể thức cũ của MSI được giữ nguyên.

MSI 2023 là một sự kiện vô cùng đặc biệt của làng LMHT trong năm nay. Không chỉ vì đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm của làng LMHT mà còn vì Riot đã thay đổi thể thức của giải đấu này so với trước. Điều này đã dẫn đến rất nhiều tranh cãi, kể từ khi Riot thông báo về các thay đổi cho đến tận thời điểm hiện tại, khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là giải đấu sẽ kết thúc.

MSI 2023 dùng để Riot thử nghiệm những thay đổi thể thức mới - nguồn: Twitter

MSI 2023 dùng để Riot thử nghiệm những thay đổi thể thức mới - nguồn: Twitter

Sơ lược lại về những thay đổi của MSI 2023, chính là thể thức thi đấu đã phân nhánh thắng - nhánh thua. Ngoài ra, không còn sự hiện diện của các trận BO1 mà thay vào đó chỉ là BO3 và BO5. Đồng thời, mỗi khu vực Major đều sẽ có 2 đại diện (trong đó G2 Esports và Golden Guardians phải đánh từ vòng Khởi Động). Những thay đổi này từng khiến không ít khán giả ngỡ ngàng.

Mỗi đội thuộc nhóm Major đều có 2 đại diện tại MSI lần này - nguồn: LoL Esports

Mỗi đội thuộc nhóm Major đều có 2 đại diện tại MSI lần này - nguồn: LoL Esports

Sau khi PSG Talon trở thành đội cuối cùng của nhóm khu vực nhỏ và Wildcard phải rời MSI 2023, không ít khán giả đã lên án thể thức mới của Riot. Theo nhiều lập luận, thể thức mới khiến các đội thuộc những khu vực Minor và Wildcard gần như sẽ chẳng thể có cơ hội đi sâu tại các giải quốc tế. Tiêu biểu chính trong năm nay, không có bất kỳ một cái tên nào từ nhóm này góp mặt trong top 8.

Thậm chí, một số đội tuyển "quen mặt" như GAM Esports hay DetonatioN FocusMe còn bị loại sớm. PSG là cái tên khá nhất khi đánh được đến trận cuối cùng của vòng Khởi Động. Một số ý kiến còn thẳng thắn khi cho rằng, thể thức mới của MSI sẽ làm giải đấu này không còn bất kỳ sự bất ngờ nào, khi các đội nhỏ gần như không có cơ hội làm nên kỳ tích, thậm chí là có thể "hủy diệt các khu vực nhỏ trong làng LMHT".

Các khu vực nhỏ đều chia tay giải chỉ sau vòng Khởi Động - nguồn: LoL Esports

Các khu vực nhỏ đều chia tay giải chỉ sau vòng Khởi Động - nguồn: LoL Esports

Nhưng một số khán giả (nhất là đến từ các khu vực LCK, LPL) thì lại ủng hộ Riot. Dẫn chứng được đưa ra chính là trận đấu giữa Gen.G và T1. Theo nhiều người, những trận đấu như thế này đảm bảo đầy đủ yếu tố sức hút, tính chuyên môn cho giải đấu. Hơn nữa, theo nhiều người, việc đặt lại thể thức cũ cũng sẽ không thể thay đổi bất kỳ điều gì. Nguyên nhân là vì các đội "kèo trên" luôn có một thế trận áp đảo hoàn toàn so với các đội nhỏ. Cho dù là BO1, các đội nhỏ cũng không thể làm nên chuyện được.

Nhưng nhiều khán giả lại yêu thích các trận đấu căng thẳng, chuyên môn cao như trận T1 - Gen.G - nguồn: LoL Esports

Nhưng nhiều khán giả lại yêu thích các trận đấu căng thẳng, chuyên môn cao như trận T1 - Gen.G - nguồn: LoL Esports

Theo Riot từng chia sẻ, giải đấu MSI 2023 sẽ mang tính thử nghiệm cho những thay đổi. Tuy nhiên, có lẽ phía NPH này cần phải sớm có những phương án cải thiện những vấn đề cũng như phát huy ưu điểm để các đội tuyển lẫn khán giả có những trải nghiệm tốt nhất.

Nam Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm