Nam Định công bố ngoại binh ‘bom tấn’ đầu tiên, Văn Toàn xuất ngoại

09/12/2022 16:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB Nam Định đã chính thức công bố bản hợp đồng với tiền vệ Hendrio Araujo. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sẽ sang Hàn Quốc thi đấu.

Việc tiền vệ Hendrio Araujo đầu quân cho CLB Nam Định đã được đăng tải từ lâu. Tuy nhiên, hôm nay (9/12), CLB Nam Định mới chính thức công bố bản hợp đồng "bom tấn" này. Cầu thủ người Brazil từng trưởng thành từ lò đào tạo U16 Barcelona và là nhân tố cực kỳ quan trọng của Bình Định trong 2 mùa giải vừa qua.

Nam Định, Hendrio, Hendrio Araujo, Văn Toàn, Công Phượng, AFF Cup 2022

Hendrio là sự tăng viện rất đáng giá cho CLB Nam Định ở mùa tới. Ảnh: Nam Định FC

Theo chia sẻ từ fanpage chính thức của CLB Nam Định, Hendrio sẽ đầu quân cho đại diện thành Nam trong một bản hợp đồng kéo dài tới 3 năm. Anh chính thức hội quân, tập luyện cùng đội chủ sân Thiên Trường vào sáng nay. Các chi tiết còn lại trong hợp đồng chưa được cả hai bên tiết lộ.

Tuy nhiên, theo thông tin có được, bản hợp đồng 3 năm này được chia nhỏ thành nhiều giai đoạn. Cụ thể, Hendrio và CLB Nam Định có quy định điều khoản gia hạn từng năm 1 kèm theo trong bản hợp đồng này. Mức lương mà tiền vệ này nhận được rơi vào khoảng 12.000 USD/tháng.

Trong khi đó, một tiền đạo khác của bóng đá Việt Nam là Nguyễn Văn Toàn lại được đồn đoán sẽ sang Hàn Quốc thi đấu. Theo đó, chân sút sinh năm 1996 gần như đã đạt được thoả thuận để gia nhập CLB Seul E-Land. Đội bóng đang thi đấu tại K-League 2 (tương đương giải hạng Nhất tại Việt Nam) vừa bổ nhiệm HLV Park Choong Kyun vào vị trí tân HLV trưởng.

Trong quãng thời gian làm việc tại CLB Hà Nội và ĐT Việt Nam, ông Park Choong Kyun rất mong muốn đội chủ sân Hàng Đẫy có thể chiêu mộ những cái tên như Văn Toàn, Công Phượng hay Tuấn Anh về đầu quân cho đại diện Thủ đô. Sau khi hoàn thành AFF Cup 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sẽ chốt tương lai cùng đội bóng Hàn Quốc.

Ngoài Văn Toàn, cái tên khác cũng được đồn đoán sẽ trở lại Nhật Bản thi đấu là Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo sinh năm 1995 đang đàm phán với 1 đội bóng tại giải hạng Hai xứ sở mặt trời mọc. Nếu quá trình diễn ra thuận lợi, Công Phượng sẽ có lần thứ 2 chơi bóng tại Nhật.

Hiện tại, tiền đạo người Nghệ An đang tích cực hồi phục chấn thương gân kheo. Anh mới chỉ chạy nhẹ lại và chưa tập luyện ở cường độ cao. Cũng liên quan đến thị trường chuyển nhượng, CLB Hà Nội vừa thông báo chia tay chuyên gia vật lý trị liệu Kwon Huyck Jun và chuyên gia phân tích dữ liệu Kim Tae Ho.

Bộ đôi này không đạt được thoả thuận gia hạn hợp đồng với đội bóng Thủ đô sau khi màu giải 2022 kết thúc. Một cái tên khác nhiều khả năng cũng sẽ chia tay là trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn Đỗ Thành Trung.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm