'Nam Định có lợi thế lớn ở cuộc đua trụ hạng'

28/10/2020 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhận định của cựu HLV CLB B.Bình Dương Trần Bình Sự, so với CLB Quảng Nam, Nam Định đang nắm lợi thế lớn hơn trong cuộc đua trụ hạng khi họ nắm quyền tự định đoạt số phận.

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5: Derby Viettel vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5: Derby Viettel vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5. Bảng xếp hạng V-League 2020. Kết quả bóng đá V-League giai đoạn 2 vòng 4. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. Viettel vs Hà Nội. Quảng Ninh vs Sài Gòn.

Cuộc đua trụ hạng mùa giải năm nay gọi tên 2 đối thủ là Nam Định và Quảng Nam. Trước lượt trận cuối cùng của nhóm B giai đoạn 2 LS V-League 2020, Nam Định đang xếp thứ 13 với 17 điểm và hiệu số (-11). Quảng Nam xếp thứ 14 với 15 điểm và hiệu số (-15).

Ở vòng đấu cuối của nhóm B diễn ra ngày 31/10, Nam Định sẽ đối đầu với SLNA trên sân Vinh. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là Quảng Nam phải làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Cả SLNA và Hải Phòng đều đã có trong tay tấm vé trụ hạng.

Trên thực tế, cơ hội trụ hạng thành công đang nghiêng hẳn về phía Nam Định, bởi Nam Định có quyền tự quyết số phận. Nam Định sẽ chắc chắn trụ hạng thành công nếu họ đánh bại được SLNA.

Trong trường hợp Nam Định hòa SLNA, cánh cửa trụ hạng của họ vẫn mở toang với Nam Định, bởi nếu Quảng Nam đánh bại Hải Phòng nhưng với cách biệt tỷ số không quá 3 bàn thì Nam Định vẫn giành quyền ở lại V-League. Khi đó cả Nam Định và Quảng Nam cùng có được 18 điểm nhưng Nam Định có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Còn trong trường hợp Nam Định thua SLNA, họ cũng vẫn có thể trụ hạng nếu Quảng Nam cũng không thắng được Hải Phòng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Nam Định, Quảng Nam, SLNA vs Nam Định, Hải Phòng vs Quảng Nam, lịch thi đấu V League, BXH V League
Chuyên gia Trần Bình Sự mong muốn Nam Định trụ hạng thành công vì ấn tượng với nhiệt huyết của CĐV thành Nam. Ảnh: VPF

Trong khi đó, cơ hội trụ hạng của Quảng Nam không cao. Đội bóng xứ Quảng chỉ chắc chắn trụ hạng khi họ đánh bại Hải Phòng và Nam Định thua trên sân SLNA. Trong trường Nam Định hòa SLNA, Quảng Nam buộc phải đánh bại Hải Phòng với tỷ số cách biệt tối thiểu 4 bàn thắng trở lên.

"Rõ ràng, cơ hội trụ hạng của Nam Định đang sáng hơn Quảng Nam. Tôi nghĩ điều quan trọng ở cuộc đua trụ hạng lần này chính là thái độ thi đấu của 2 đội bóng đã trụ hạng là SLNA và Hải Phòng.

Cả SLNA và Hải Phòng đã hết mục tiêu nên họ không dại gì mà đá bung hết sức. Trong khi cả Nam Định và Quảng Nam phải đá với tâm lý sẵn sàng "chết bỏ". Trên thực tế, Nam Định chỉ cần hòa SLNA là có tới 99% trụ hạng rồi. Hải Phòng có thể thua Quảng Nam nhưng rất khó để thua tới cách biệt 4 bàn.

Chính vì vậy, HLV trưởng Quảng Nam Nguyễn Thành Công cũng chỉ nói rằng, trụ hạng hay không còn tùy vào ý trời. Quyền tự quyết đã không còn trong tay Quảng Nam nên họ cũng chỉ biết cố gắng hết sức và trông chờ vào vận may.

Nam Định đang nắm thế chủ động dù phải đá trên sân của SLNA. Mục tiêu kiếm một trận hòa trên sân Vinh cũng là điều khả thi với Nam Định", HLV Trần Bình Sự cho biết.

Bên cạnh đó, HLV Trần Bình Sự chia sẻ quan điểm cá nhân, ông rất mong Nam Định có thể trụ hạng thành công bởi đội bóng thành Nam đã để lại những ấn tượng đậm nét tại đấu trường V-League 2020.

"Dù không có thành tích cao nhưng lối chơi của Nam Định có bản sắc. Họ có nhiều cầu thủ gốc gác địa phương trong đội hình. Ngoài ra, CĐV Nam Định luôn biết cách tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt tại Thiên Trường.

Tình yêu bóng đá lớn lao của CĐV Nam Định đã khiến bạn bè quốc tế phải nể phục. Cá nhân tôi rất mong Nam Định có thể trụ hạng để tiếp tục thấy những hình ảnh đẹp trên các khán đài sân Thiên Trường", HLV Trần Bình Sự cho hay.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm