Nam Định chính thức sở hữu Đức Huy, sắp có tiền đạo lò trẻ Barca

12/12/2022 11:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB Nam Định vẫn đang thực hiện tham vọng khổng lồ của mình trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ thành công tiền vệ Phạm Đức Huy và đàm phán với chân sút trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barcelona.

Đức Huy, Phạm Đức Huy, Nam Định, Barcelona, Gerard Artigas, V League 2023

Đức Huy đã có mặt tại đại bản doanh của CLB Nam Định. Ảnh: Hội CĐV bóng đá Nam Định

Hôm qua (11/12), tiền vệ Phạm Đức Huy đã chính thức có mặt tại đại bản doanh CLB Nam Định để thương thảo phần còn lại hợp đồng với đội chủ sân Thiên Trường. Cầu thủ người Hải Dương trước đó được 2 đội bóng theo đuổi gắt gao là CAHN và Nam Định. Tuy nhiên, cuối cùng anh lựa chọn thành Nam là bến đỗ tương lai.

Được biết, Đức Huy và phía CLB Nam Định đã gần như hoàn tất các thủ tục và chờ công bố trong thời gian tới.

Để có được chữ ký của tiền vệ 27 tuổi, đội bóng áo vàng đỏ phải bỏ ra số tiền khoảng 5 tỷ đồng cho bản hợp đồng có giá trị lên tới 3 năm. Ngoài ra, mức đãi ngộ, lương thưởng mà cựu cầu thủ CLB Hà Nội nhận được ở "Newcastle Việt Nam" cũng tương đối tốt.

Dự kiến, Đức Huy sẽ có buổi tập đầu tiên cùng CLB Nam Định vào hôm nay (12/12). Anh được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo nơi hàng tiền vệ đội bóng thành Nam.

Trước đó, đội chủ sân Thiên Trường đã đưa về tiền vệ kỳ cựu Khắc Ngọc. Trên lý thuyết, đây là cặp tiền vệ hỗ trợ nhau cực tốt và thuộc hàng TOP tại V-League thời điểm hiện tại.

Đức Huy, Phạm Đức Huy, Nam Định, Barcelona, Gerard Artigas, V League 2023

Gerard Artigas trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barcelona

Cũng liên quan đến CLB Nam Định, đội bóng thành Nam đang được đồn đoán sẽ thử việc chân sút từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Barcelona. Tiền đạo Gerard Artigas sinh năm 1995 đã nói lời tạm biệt với đội bóng chủ quản Inter Club d'Escaldes của Andora để tới Việt Nam.

Trên trang chủ đội bóng này cũng đã đăng tải bài viết thông báo chia tay chân sút 27 tuổi. Gerard từng có quãng thời gian học bóng đá tại lò đào tạo trẻ Barcelona trước khi chuyển sang lò đào tạo trẻ Damm FC. Kể từ năm 2016, tiền đạo cao 1m82 này chủ yếu chơi tại các đội bóng giải hạng 2 và 3 tại Tây Ban Nha.

Tới năm 2021, anh chuyển tới Andora thi đấu trong màu áo của Inter Club d'Escaldes.

Tại đây anh có 39 lần ra sân ghi 26 bàn thắng và kiến tạo 12 lần. Năm 2022, tiền đạo này chuyển tới Indonesia thi đấu cho Persis Solo và tiếp tục trở về đội bóng cũ vào tháng 8 năm 2022.

Nếu thử việc thành công, Gerard Artigas sẽ được CLB Nam Định ký hợp đồng có thời hạn 1 năm đi kèm mức lương rơi vào khoảng 7.000 USD/tháng đi kèm các khoản thưởng, hỗ trợ nhà ở, di chuyển.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm