Năm 2022 không như ý của các 'chị đẹp' xứ Hàn: Son Ye Jin, Park Min Young đều chẳng thể bứt phá

15/01/2023 10:32 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Có vẻ như 2022 không phải một năm thuận lợi cho các 'chị đẹp' trong vũ trụ phim Hàn.

Son Ye Jin

Trong năm qua, cái tên Son Ye Jin thực sự đã gây bão khi mà nữ diễn viên đã chính thức lên xe hoa để về chung một nhà với tài tử Hyun Bin. Tuy nhiên, tác phẩm cuối cùng của cô trước khi kết hôn là Tuổi 39 lại không đạt tạo ra tiếng vang lớn như kỳ vọng.

Tuổi 39 sở hữu nội dung ý nghĩa và diễn xuất của Son Ye Jin cùng dàn cast cũng rất ổn. Xét về mặt thành tích, con số 1.387 triệu người xem/tập và mức rating 6.5% thực tế không quá thấp. Thế nhưng, nó lại chưa đủ để được coi là thành công. Điều này càng đúng hơn nếu đặt trong bối cảnh nhờ hiệu ứng từ đám cưới của Son Ye Jin, bộ phim đương nhiên cũng nhận được thêm sự quan tâm từ công chúng.

Năm 2022 không như ý của các 'chị đẹp' xứ Hàn: Son Ye Jin, Park Min Young đều chẳng thể bứt phá - Ảnh 2.

Son Ye Jin trong phim Tuổi 39 - nguồn: jTBC

Kim Hee Sun

Hồi tháng 4/2022, Kim Hee Sun đã chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ sau 2 năm với bộ phim Tomorrow. Khi những tấm poster đầu tiên được công bố, tạo hình thần chết cực kỳ "chiến" của nữ diễn viên đã khiến cư dân mạng phát sốt.

Dẫu vậy, bao nhiêu hy vọng của khán giả đều hóa thành thất vọng. Tomorrow cố gắng tiếp cận vấn nạn tử tự một cách nhân văn, tuy nhiên có vẻ như nội dung phim lại không đủ để hấp dẫn khán giả. Ngoài ra, diễn xuất của nam chính Rowoon cũng là một trong những nguyên nhân khiến người xem rời bỏ Tomorrow.

Năm 2022 không như ý của các 'chị đẹp' xứ Hàn: Son Ye Jin, Park Min Young đều chẳng thể bứt phá - Ảnh 3.

Dù có Kim Hee Sun đóng chính nhưng Tommorow vẫn thất bại thảm hại - nguồn: MBC

Theo thống kê, Tomorrow chỉ đạt mức rating 3.4% mà thôi. Đáng chú ý, rating tập cuối của Tomorrow chỉ đạt 2.8%, kém xa con số 7.6% ở tập mở màn.

Park Min Young

Park Min Young cũng góp mặt trong danh sách này khi mà bộ phim Hợp đồng tình yêu cô đóng cùng Go Kyung Pyo trở thành một quả bom xịt đúng nghĩa. Rating phim chỉ đạt gần 3.2%, trong khi số người xem trung bình cũng rất thấp, khoảng 693.000 người xem/tập.

Tuy nhiên, Park Min Young cũng có được niềm an ủi khi mà bộ phim Dự báo thời tiết và tình yêu của cô với Song Kang đạt thành tích tương đối ổn với rating 6.712% cùng gần 1.6 triệu người xem/tập.

Năm 2022 không như ý của các 'chị đẹp' xứ Hàn: Son Ye Jin, Park Min Young đều chẳng thể bứt phá - Ảnh 4.

Park Min Young bị chê xuống sắc ở Hợp đồng tình yêu - nguồn: tvN

Nhìn chung, mỹ nhân 36 tuổi vẫn bị đánh giá là quá một màu khi chỉ đóng các phim thuộc thể loại lãng mạn. Thành tích ảm đạm của Hợp đồng tình yêu có lẽ chính là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cô nên thực sự thay đổi.

Lee Da Hee

Giống như Park Min Young, Lee Da Hee cũng không gặt hái được thành công với thể loại hài - lãng mạn. Bộ phim Chuyện tình cảm lạnh cô đóng cặp cùng Choi Si Won chỉ ghi nhận 389.000 người xem ở tập cuối.

Nội dung phim kể về quá trình từ bạn thành yêu giữa bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kém tiếng Park Jae Hun (Choi Si Won) cùng Goo Yeo Reum (Lee Da Hee), một đạo diễn chương trình đang lâm vào khủng hoảng.

Năm 2022 không như ý của các 'chị đẹp' xứ Hàn: Son Ye Jin, Park Min Young đều chẳng thể bứt phá - Ảnh 5.

Chuyện tình cảm lạnh sở hữu mức rating ảm đạm - nguồn: ENA

Để vực dậy sự nghiệp của mình, Goo Yeo Reum thực hiện chương trình thực tế tình yêu Kingdom of Love và mời người bạn thân lâu năm Park Jae Hun tham gia. Thế nhưng cuối cùng, người mà Park Jae Hun cảm thấy rung động lại chính là Goo Yeo Reum.

Có thể thấy, motip của Chuyện tình cảm lạnh không có gì mới mẻ và phù hợp hơn với các mỹ nhân trẻ tuổi. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian bộ phim phát sóng (tháng 10 - tháng 12), khán giả có những sự lựa chọn khác chất lượng hơn, chẳng hạn như Luật sư 1000 won hay Dưới bóng trung điện.

Han Hyo Joo

Nếu như 4 cái tên phía trên thất bại ở mảng truyền hình, vậy thì Han Hyo Joo lại thất bại ở địa hạt điện ảnh. Phim điện ảnh Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng cô đóng chính chỉ thu về 10.3 triệu USD, trong khi chi phí sản xuất lại lên tới gần 19 triệu USD.

Tất nhiên, cũng phải kể đến rằng những tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều tới doanh thu phòng vé. Dẫu vậy, con số 10.3 triệu USD vẫn thấp hơn so với những gì giới chuyên gia dự đoán.

Năm 2022 không như ý của các 'chị đẹp' xứ Hàn: Son Ye Jin, Park Min Young đều chẳng thể bứt phá - Ảnh 6.

Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng đã lỗ vốn - nguồn: Lotte Entertainment

Hải tặc: Kho báu hoàng gia cuối cùng ra mắt trong bối cảnh suốt 2 năm trước đó, Hàn Quốc không có bất cứ tác phẩm nào công chiếu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Bộ phim cũng chẳng vấp phải sự cạnh tranh đến từ các bom tấn điện ảnh của Hollywood. Hơn nữa, ngoài Han Hyo Joo thì dự án này còn có Lee Kwang Soo, Kwon Sang Woo và Kang Ha Neul tham gia. Chính vì thế, việc chỉ thủ về hơn một nửa số tiền đã bỏ ra rõ ràng là một thành tích đáng thất vọng.

Đâu là điểm sáng?

Nhìn chung, 2022 không phải một năm rực rỡ cho các "chị đẹp" xứ Hàn. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ và người tạo ra sự khác biệt lớn nhất chính là Kim Hye Soo. Ở tuổi 52, Kim Hye Soo giữ vững phong độ khi có cho mình không chỉ một mà là hai tác phẩm tạo được tiếng vang lớn: Tòa án vị thành niên và Dưới bóng trung điện.

Năm 2022 không như ý của các 'chị đẹp' xứ Hàn: Son Ye Jin, Park Min Young đều chẳng thể bứt phá - Ảnh 7.

Kim Hye Soo đã đạt được nhiều thành công trong năm 2022 - nguồn: Netflix

Ở Dưới bóng trung điện, những câu chuyện của Trung điện Im Hwa Ryung (Kim Hye Soo) cùng đàn "con báo, cháu báo" đã tạo nên cơn sốt cực lớn. Rating phim lên tới gần 17% với hơn 4 triệu người theo dõi tập cuối. Trong khoảng thời gian Dưới bóng trung điện phát sóng, những hình ảnh của phim được cư dân mạng chia sẻ ở tất cả các hội nhóm yêu K-drama.

Còn về Toàn án vị thành niên, tác phẩm này không chỉ tạo ra sức hút lớn ở Hàn Quốc khi đề cập tới vấn đề pháp lý từ lâu đã gây nhức nhối trong xã hội xứ củ sâm.

Đào Anh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm