Mỹ: Tổng thống Biden phân bổ tài chính cho các chương trình vũ trụ

03/01/2023 08:57 GMT+7 | Tin tức 24h

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký thành luật Đạo luật Phân bổ ngân sách hợp nhất, theo đó, trong dự toán ngân sách 1,7 nghìn tỷ USD đến ngày 30/9/2023 sẽ giải ngân các khoản kinh phí để tài trợ cho các bộ và cơ quan thực hiện các chương trình không gian, bao gồm Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA), Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), Bộ Quốc phòng (DOD) và Cục Hàng không Liên bang (FAA).

Trong số tiền giải ngân này, Lực lượng Vũ trụ Mỹ nhận được 26,3 tỷ USD, tăng so với khoản phân bổ 18,1 tỷ USD cho năm tài chính 2022 và cao hơn mức 24,5 tỷ USD mà lực lượng này yêu cầu. Mặc dù NASA được phân bổ 25,4 tỷ USD, tăng so với mức 24,0 tỷ USD của năm 2022, nhưng vẫn thấp hơn số tiền 25,9 tỷ USD mà cơ quan này yêu cầu.

Mỹ: Tổng thống Biden phân bổ tài chính cho các chương trình vũ trụ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2, phải) ký ban hành một đạo luật tại Washington, DC ngày 16/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tương tự như vậy, Văn phòng Vận tải Không gian Thương mại của Bộ Giao thông Vận tải, một phần của FAA (FAA/AST), đã nhận được 37,9 triệu USD - nguồn quỹ chính chi cho nhân viên thực hiện các hoạt động cấp phép và các hoạt động quản lý khác, cao hơn 5,4 triệu USD so với năm tài chính trước đó nhưng vẫn ít hơn so với con số đề nghị 42,5 triệu USD.

Văn phòng Thương mại Không gian của Bộ Thương mại (trực thuộc NOAA) cũng nhận được 70 triệu USD, tăng đáng kể so với khoản 16,0 triệu USD cho năm tài chính 2022, nhưng vẫn thấp hơn so với mức đề nghị là 87,7 triệu USD. 

Bộ phận Dịch vụ Thông tin, Dữ liệu và Vệ tinh Môi trường Quốc gia (NESDIS) của NOAA được cấp 376 triệu USD cho Hoạt động, Nghiên cứu và Cơ sở (ORF), đồng thời được cấp 1,4 tỷ USD cho hoạt động Mua sắm, Mua lại và Xây dựng (PAC). Cả hai khoản duyệt chi này đều thấp hơn số tiền được yêu cầu lần lượt là 409 triệu USD và 1,9 tỷ USD.

Đoàn Hùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm