Mỹ nhân múa mở màn đại náo lễ trao giải với sắc vóc kinh diễm tựa tiên tử, chiếm spotlight của danh hiệu Nữ thần Kim Ưng

06/11/2022 14:00 GMT+7 | Văn hóa - Giải trí

Dù không phải là Nữ thần Kim Ưng 2022, Tôn Di vẫn chiếm trọn sự chú ý từ công chúng với nhan sắc đỉnh cao cùng khí chất ngút ngàn.

Những mỹ nhân Cbiz ‘đẹp nhất khi không thuộc về ai’: Tôn Di ngày càng ‘thăng hạng’ sau khi ly hôn

Những mỹ nhân Cbiz ‘đẹp nhất khi không thuộc về ai’: Tôn Di ngày càng ‘thăng hạng’ sau khi ly hôn

Kết thúc cuộc tình trong sự tiếc nuối của nhiều người nhưng những mỹ nhân này lại bước sang một trang mới rực rỡ hơn.

Vào ngày 4/11, lễ khai mạc giải thưởng truyền hình Kim Ưng lần thứ 14 đã chính thức diễn ra với sự quy tụ của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Nhậm Mẫn, Ngô Cẩn Ngôn, Thẩm Mộng Thần, Trương Bân Bân… Đặc biệt khác với mọi năm, tiết mục độc diễn múa thiên nga dài 3 phút của Nữ thần Kim Ưng đã được thay thế bằng tiết mục múa cổ phong Trung Hoa phong thượng tú với sự tham gia nhiều nghệ sĩ nữ khác.

Đáng chú ý nhất, phải kể đến sự xuất hiện của Tôn Di với sắc vóc đỉnh cao, khí chất tựa tiên tử. Mặc dù chỉ xuất hiện ở cuối tiết mục, song nữ diễn viên vẫn được hàng nghìn khán giả đánh giá là đẹp đến mức lấn át tất cả các mỹ nhân khác. Nhan sắc lộng lẫy cùng tạo hình cầu kỳ, hoành tráng giúp người đẹp sinh năm 1993 nhận về vô số lời khen ngợi. Thậm chí, thay vì bàn tán về danh hiệu Nữ thần Kim Ưng bị huỷ, khán giả lại rôm rả nói về sắc đẹp của Tôn Di.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cùng biểu diễn với nhiều nghệ sĩ khác, nhưng Tôn Di vẫn chiếm trọn spotlight nhờ nhan sắc mỹ miều cùng thân hình tuyệt mỹ trong tạo hình lộng lẫy tỏa sáng trên sân khấu
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cận cảnh nhan sắc kinh diễm, khí chất tiên tử của Tôn Di trong giây phút lướt qua camera thường ở hậu trường. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt trên khắp mạng xã hội xứ Trung và Việt

Được biết, Nữ thần Kim Ưng là danh hiệu dành cho các nữ diễn viên được chọn múa mở màn lễ trao giải Kim Ưng - một trong 3 giải thưởng lớn của Trung Quốc. Đồng thời, đây còn là biểu tượng trưng cho địa vị, danh tiếng của người được nhận. Trước đó, nhiều ngôi sao 9X như Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Triệu Kim Mạch, Cổ Lực Na Trát đều được cho là ứng cử viên của danh hiệu này. Thậm chí, ban tổ chức còn công bố các ứng viên mạnh để người hâm mộ chuẩn bị bình chọn. Tuy nhiên do gây ra quá nhiều tranh cãi, danh hiệu Nữ thần Kim Ưng đã bị hủy bỏ vào phút cuối.

Thế nhưng theo đánh giá của khán giả, dù không có danh hiệu chính thức nhưng sự xuất hiện của Tôn Di không khác gì các Nữ thần Kim Ưng trước đó. Với chiều cao gần 1,7 m, vóc dáng mảnh mai, nữ diễn viên hoàn toàn "cân" được bộ lễ phục nữ thần lộng lẫy, đính đá cầu kỳ và tinh xảo. Đồng thời, từ khóa về Tôn Di nằm trong top 10 chủ đề hot được bàn luận trên Weibo.

Chú thích ảnh
Dù năm nay không có danh hiệu Nữ thần Kim Ưng nhưng Tôn Di vẫn được nhận định là nữ thần trong lòng công chúng
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Diện bộ trang phục lộng lẫy cùng phần vương miện cầu kỳ, Tôn Di khiến khán giả không thể rời mắt

Minh Huyền

Nguồn: Weibo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm