Mỹ giải ngân cho Ukraine 1,2 tỷ USD

28/02/2023 14:55 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 27/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã bất ngờ đến Ukraine, gặp các quan chức chính phủ nước chủ nhà, trong đó tái cam kết sự ủng hộ của Washington đối với Kiev.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ trưởng Yellen đã thông báo khoản giải ngân đầu tiên, trị giá hơn 1,2 tỷ USD, trong gói hỗ trợ khoảng 10 tỷ USD mà Washington sẽ cung cấp cho Kiev trong những tháng tới. 

Theo bà, sự hỗ trợ kinh tế của Mỹ đang giúp duy trì hoạt động của Chính phủ Ukraine và các nhà cung cấp dịch vụ quan trọng trong những trường hợp đặc biệt, trong đó có cả việc trả lương cho công chức, lính cứu hỏa và giáo viên.

Mỹ giải ngân cho Ukraine 1,2 tỷ USD - Ảnh 1.

Đồng USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Zelensky đã cảm ơn sự hỗ trợ của Washington đối với nước này cả về vũ khí lẫn tài chính

Cũng trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Yellen đã gặp Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. Quan chức Kiev cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp trừng phạt tiếp theo của Mỹ đối với Nga, cũng như "tịch thu các tài sản bị phong toả của Nga" và cách thức sử dụng các tài sản này.

Về phần mình, bà Yellen nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, bà cho rằng vẫn còn nhiều trở ngại pháp lý đối với việc tịch thu hoàn toàn 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng do các lệnh trừng phạt. Quan chức Washington cũng cho biết sẽ hối thúc các đồng minh "hành động nhiều hơn" trong việc hỗ trợ Ukraine. Mỹ hiện là nước hỗ trợ quân sự và tài chính chủ yếu cho Ukraine với gần 50 tỷ USD cung cấp cho Kiev trong năm qua.

Cùng ngày 27/2, Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) Mỹ và Ủy ban Quốc gia Ukraine về quản lý truyền thông điện tử, vô tuyến điện và cung cấp dịch vụ bưu chính (NCEC) cho biết hai bên đã ký biên bản ghi nhớ mới nhằm hợp tác về khả năng phục hồi cơ sở hạ tầng viễn thông, mạng không dây 5G và các vấn đề bảo mật khác liên quan. Một quan chức thuộc NCEC đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trong bối cảnh cơ sở hạ tầng viễn thông của Ukraine bị hư hại nghiêm trọng.

Quang Vinh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm