Mua xong Ronaldo, MU có kịp thanh lý hàng thừa?

31/08/2021 06:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiêu mộ Cristiano Ronaldo là một thương vụ tăng cường đáng kể cả về mặt chuyên môn lẫn danh tiếng cho MU. Mặt khác, hàng công MU lúc này đang rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa khi còn quá nhiều gương mặt cần thanh lý.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 31/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 31/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 31/8: Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Bồ Đào Nha vs Ireland, Pháp vs Bosnia. Lịch thi đấu giao hữu ĐTQG.

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ chính thức đóng cửa vào đêm nay. Đội chủ sân Old Trafford rõ ràng đã có một phiên đi chợ thành công khi tậu về các tân binh trải đều ba tuyến, từ thủ môn Heaton, trung vệ Raphael Varane, cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho cho đến chữ ký bom tấn CR7 như đã nêu ở trên.

Định vị những cái tên đá chính

Mua sắm nhiều, kỳ vọng cho HLV Ole Gunnar Solskjaer và các học trò chắc chắn sẽ phải nâng tầm. Điều này không cần bàn cãi thêm. Nhưng vấn đề khiến HLV người Na Uy mệt mỏi là đội ngũ của ông đã quá chật chội, đặc biệt là trên hàng công. Tính trên giấy tờ, MU lúc này có đến 11 gương mặt đủ khả năng đá ở các vị trí trên hàng công từ tiền đạo cánh, hộ công đến trung phong. Tối đa HLV Solskjaer chỉ có thể lựa chọn 4 cái tên đá chính trong lúc băng ghế dự bị không thể đủ sức chứa cho tất cả các lựa chọn còn lại.

Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford chắc chắn không phải để dát vàng băng ghế dự bị. Ở tuổi 36, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ không thể cày ải liên tục như cách đây hơn một thập kỷ, nhưng vẫn là lựa chọn hàng đầu trên hàng công MU trong những trận đấu quan trọng. Marcus Rashford, nếu sớm bình phục chấn thương vai, cũng là một lựa chọn khó có thể bị đụng đến khác. Bruno Fernandes, không cần bàn cãi, sẽ đảm trách vai trò của một số 10 phía sau bộ ba tấn công. Suất còn lại trên hàng công vì thế sẽ là một câu hỏi để ngỏ, tùy thuộc vào cách HLV Solskjaer bố trí CR7 ra sao. Jadon Sancho, Paul Pogba, Mason Greenwood sẽ cạnh tranh chiếm lấy suất còn lại nếu siêu sao người Bồ Đào Nha được lựa chọn đá cao nhất trên hàng công MU. Còn nếu CR7 dạt biên, Edinson Cavani cùng Anthony Martial sẽ chiến đấu cho vị trí đá cao nhất trên hàng công đội chủ sân Old Trafford, dẫu kịch bản này khó xảy ra hơn khi tuổi tác đã lấy đi tốc độ của CR7.

Chú thích ảnh
Những gương mặt như Lingard đang trở thành món hàng cần thanh lý khi MU vừa chiêu mộ xong Cristiano Ronaldo

Những ai là người thừa trên hàng công MU?

Bất luận bố trí theo cách thức nào, tình trạng dôi dư nhân sự trên hàng công của MU là điều khó tránh. Những cái tên sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ về cơ hội ra sân khi CR7 xuất hiện là Juan Mata, Jesse Lingard và Amad Diallo. Ba cái tên này MU sẽ không cản trở họ đi tìm một bến đỗ mới, nhưng họ phải chạy đua với thời gian khi các đội bóng phần lớn đã ổn định về đội ngũ nhân sự. Đáng tiếc, Diallo đã lỡ thương vụ chuyển đến Feyenoord do chấn thương gặp phải trong một buổi tập gần nhất. Trường hợp của Mata và Lingard có chung một hoàn cảnh: Cả hai đều chỉ còn gần một năm hợp đồng hiện tại với đội chủ sân Old Trafford. Trong khi Mata khó có khả năng thu hút lời đề nghị khi đã đi qua giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, cơ hội cho Lingard lại tràn trề hơn sau một mùa giải ấn tượng ở West Ham dưới dạng cho mượn. Những nguồn tin mới nhất cho hay HLV David Moyes đang để ngỏ khả năng tái hợp tiền vệ 28 tuổi này, nhưng mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Tất nhiên, MU không loại trừ khả năng sẽ giữ cả ba cho đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm tới. Việc đội chủ sân Old Trafford phải chia sức cho cả Champions League lẫn Cúp Liên đoàn đòi hỏi cần có những phương án xoay vòng đội ngũ, chưa kể chấn thương của các trụ cột có thể buộc HLV Solskjaer phải thay đổi kế hoạch sử dụng nhân sự. Diallo, Mata lẫn Lingard vẫn đủ hữu dụng để ra sân ít nhất một số trận của MU khi tính chất trận đấu không quá quyết liệt. Cũng không loại trừ khả năng một trong số họ sẽ nắm bắt lấy cơ hội để chiếm một vị trí chính thức.

Quá thừa mứa nhân sự rõ ràng là một vấn đề không hề dễ chịu với bất cứ đội bóng nào. MU, sau khi hoàn thành việc mua sắm hướng đến mùa giải này, chắc chắn sẽ phải thanh lý những cái tên còn thừa để đảm bảo quỹ lương và đội ngũ không bị phình to quá mức. Vấn đề nằm ở chỗ ai sẽ đi hốt những cái tên HLV Solskjaer không còn coi là hữu dụng ở Old Trafford?

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm