Mùa thanh lý hàng tồn của Chelsea

27/07/2022 19:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay Chelsea không chỉ nhọc nhằn ở khâu tuyển mộ tân binh. Danh sách hàng tồn cần thanh lý của đội bóng Tây London không hề ít, nhưng tìm đầu ra cho những cầu thủ này là vấn đề nan giải.

MU: Ten Hag đang học theo 'cẩm nang' của Sir Alex để thành công

MU: Ten Hag đang học theo 'cẩm nang' của Sir Alex để thành công

MU đã có những dấu hiệu khởi sắc sau 4 trận giao hữa dưới thời tân HLV Erik Ten Hag.

Dưới kỷ nguyên Roman Abramovich, Chelsea vẫn được coi là một trong những đội bóng xuất sắc trong khoản thanh lý các món hàng thừa. Những khoản tiền thu về từ việc bán các cầu thủ không có nhiều đất diễn tại Stamford Bridge giải thích vì sao doanh thu mỗi năm của Chelsea luôn đạt đến độ cân bằng.

Quá nhiều hàng tồn giá cao, lương khủng

Ngay ở kỳ chuyển nhượng đầu tiên trong thời kỳ Todd Boehly, thật khó tin đội bóng áo xanh đang chật vật trong các thương vụ ở cả đầu ra lẫn đầu vào. Chỉ có Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly là những tân binh đổ bộ xuống sân Stamford Bridge tính đến thời điểm này. Chừng đó vẫn còn quá ít so với kỳ vọng của HLV Tuchel về một cuộc đại cách mạng nhân sự sau khi chứng kiến Chelsea chơi thậm tệ ra sao ở tour du đấu trên đất Mỹ, trong đó có trận thua Arsenal 0-4 đầy tủi nhục.

Nếu ở chiều mua sắm, tất cả chứng kiến Chelsea lần lượt bị Barcelona đánh bại ở các thương vụ Raphinha, Ousmane Dembele và sắp tới là Jules Kounde, tình hình chiều ngược lại còn bi thảm hơn. Đang có ít nhất 6 cái tên bị cho là không nằm trong kế hoạch của HLV Tuchel mùa này, gồm Michy Batshuayi, Ross Barkley, Kenedy, Timo Werner, Malang Sarr và thủ môn Kepa.

Quá trình tìm đầu ra cho 6 cái tên này không hề đơn giản chút nào vì những lý do khác nhau. Hai trường hợp của Kepa và Werner không thiếu những đội bóng quan tâm, nhưng mức lương của bộ đôi này là một thử thách lớn lao cho bất cứ bến đỗ mới nào. Werner từng được Borussia Dortmund và Juventus đặt vào tầm ngắm, nhưng mức lương 272.000 bảng/tuần là con số nằm ngoài tầm với của cả hai CLB này, chưa kể HLV Tuchel tỏ ra lưỡng lự trong việc đáp ứng nguyện vọng của tiền đạo 26 tuổi này. Tương tự là trường hợp của Kepa, người có thể chuyển đến Napoli dưới dạng cho mượn, nhưng liệu Chelsea sẵn sàng chia tay thủ thành 27 tuổi này khi họ thiếu một phương án B cho Edouard Mendy trong khung gỗ, chưa kể mức lương 155.000 bảng/tuần của thủ môn người Tây Ban Nha không hề là vấn đề đơn giản chút nào.

Chú thích ảnh
Việc tìm đầu ra cho 6 cái tên đang bị coi là hàng thừa ở Stamford Bridge không hề dễ dàng

Bốn cái tên còn lại có mức lương ở mức chấp nhận được, nhưng tìm đâu ra bến đỗ chịu chấp nhận họ nan giải gấp bội phần. Malang Sarr đã chơi 21 trận cho Chelsea mùa trước, nhưng kể cả khi thương vụ Kounde đổ bể, thật khó hình dung trung vệ người Pháp có thể nằm trong danh sách đăng ký thi đấu của HLV Tuchel mùa này khi họ vẫn còn những Chalobah, Ampadu hay tài năng trẻ Colwill. Kenedy có thể là phương án dự phòng cho vị trí wing-back phải, nhưng điều này phụ thuộc vào việc Chelsea quyết tâm giữ đội trưởng Cesar Azpilicueta hay không. Tương tự là trường hợp của Michy Batshuayi, người sẽ phải cạnh tranh vị trí với tài năng trẻ Armando Broja, tiền đạo HLV Tuchel đã có động thái giữ chân khi từ chối lời đề nghị từ West Ham. Barkley là trường hợp có tương lai u ám hơn cả trong bốn cái tên này khi tuyến giữa của Chelsea đã quá chật chội về nhân sự, yếu tố khiến đội bóng áo xanh muốn thúc đẩy tiền vệ 28 tuổi này ra đi khi Aston Villa, Everton và Newcastle đang quan tâm đến anh.

Quả bom nổ chậm từ những món hàng dư thừa

Ước tính tổng giá trị của 6 món hàng Chelsea cần thanh lý lên tới 180 triệu bảng, con số quý giá cho ngân quỹ chuyển nhượng của HLV Tuchel sau những phàn nàn về tinh thần chiến đấu của các học trò cũng như nhu cầu cần bổ sung nhân sự cho hàng công và thêm một trung vệ nữa.

Sẽ không có chuyện nhà cầm quân người Đức được hưởng đặc ân mua trước thanh lý sau như những năm cuối kỷ nguyên Abramovich. Boehly và các cộng sự người Mỹ là những con người đầy thực dụng và toan tính còn cao hơn một bậc, thế nên việc thanh lý người thừa sẽ phải tiến hành đồng thời với chiều đến của các tân binh trong hơn một tháng còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Thanh lý người thừa cũng giúp Chelsea giải phóng đáng kể quỹ lương ước tính lên tới 700.000 bảng/tuần, con số đủ để đội bóng áo xanh đẩy nhanh tiến độ đàm phán với những trụ cột như Mason Mount hay Reece James.

Giữ lại những con người dư thừa và không đóng vai trò rõ ràng trong kế hoạch của HLV Tuchel không khác gì việc giấu những quả bom nổ chậm trong phòng thay đồ vốn đã không yên ổn sau chuyến du đấu vui ít, buồn nhiều trên đất Mỹ. Thanh lý hàng tồn vì thế sẽ là chìa khóa để HLV Tuchel dọn chỗ cho những tân binh tiếp theo gõ cửa Tây London.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm