MU vs Liverpool: Liverpool đầy vấn đề, Quỷ Đỏ thắng nổi không?

22/08/2022 22:08 GMT+7 | Man United

MU toàn thua 2 trận đầu tiên của giải Ngoại hạng mùa này nhưng Liverpool cũng không làm tốt hơn họ bao nhiêu với 2 trận toàn hòa. Liệu Quỷ Đỏ có thể gây bất ngờ khi đối đầu Liverpool hay không?

 

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (02h00, 23/8)

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (02h00, 23/8)

TRỰC TIẾP bóng đá MU vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (02h00, 23/8). Xem bóng đá trực tiếp MU vs Liverpool. K+, K+PM trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Nếu đánh bại Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, MU không chỉ giảm phần nào áp lực mà chính họ sẽ vượt lên trước Liverpool trên BXH. Câu hỏi là liệu một đội MU đang tuyệt vọng kiếm tìm sự tự tin, đang xếp ở vị trí thấp nhất trong lịch sử của họ ở giải Ngoại hạng, có cơ hội thực sự để hạ gục Liverpool hay không?

Liverpool mất điểm sớm ngay đầu mùa giải có thể khiến nhiều người cảm thấy lạ nhưng đó là xu hướng đã xuất hiện từ mùa trước. Trong 9 trận đấu gần nhất ở các giải, không tính trận thắng Man City ở Siêu cúp Anh, Liverpool để thủng lưới trước ở 8/9 trận ấy. Liverpool cũng là đội thủng lưới trước ở 6 trận gần nhất của họ ở giải Ngoại hạng.

Chú thích ảnh
Tâm điểm vòng 3 Ngoại hạng Anh là đại chiến MU vs Liverpool

 

 

Nói cách khác, Liverpool có xu hướng khởi đầu chậm chạp trong các trận đấu. 9 trận gần nhất của họ diễn ra theo những kịch bản khác nhau. Hoặc là Liverpool bị dẫn trước từ sớm một cách hoàn toàn xứng đáng, hoặc là họ không tận dụng được ưu thế của mình lúc đầu trận và để thủng lưới sau đó.

Lí do chính xác của tình trạng này chưa được xác định vì có nhiều nhân tố có thể dẫn đến chuyện đó. Mùa trước nguyên do có thể là vì các cầu thủ Liverpool mệt mỏi do phải chơi tổng cộng 64 trận. Nhưng cần lưu ý rằng họ vẫn bất bại trong 63/64 trận ấy trong thời gian 90 phút. Chỉ dấu cho thấy Liverpool có đủ năng lượng để trở lại.

Liverpool cũng mắc những sai sót cá nhân trong 9 trận đấu gần nhất nói trên, nhất là ở hàng thủ 4 người dâng cao của họ, khi gặp những đội mạnh trong các trận quan trọng như các trận đấu loại trực tiếp hoặc các trận chung kết đá cúp. Làm khách của MU có thể là thách thức mới cho Liverpool, nhất là khi họ đang đối mặt với sức ép phải bắt kịp nhóm đầu BXH.

MU để thua Brentford tới 0-4 chỉ sau 35 phút ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Họ hiểu khởi đầu tốt quan trọng thế nào. Khởi đầu chậm chạp của Liverpool trong những tháng gần đây có thể là điểm yếu MU tìm cách khai thác khi hai đội gặp nhau ở Old Trafford.

Một điểm nữa cho niềm tin của MU là ông Juergen Klopp thiếu vắng một số nhân tố trong đội ngũ. Người ta đã nói nhiều về yếu tố tinh thần của cầu thủ MU trong hai tuần qua. Nhưng Liverpool cũng gặp vấn đề về nhân sự.

Chú thích ảnh
Darwin Nunez bị treo giò, còn Oxlade-Chamberlain đang chấn thương

Mới đầu mùa giải nhưng ông Klopp đã đau đầu vì có quá nhiều cầu thủ đội 1 Liverpool đang phải nghỉ đấu vì chấn thương. Mối lo lớn nằm ở hàng tiền vệ nơi Thiago Alcantara phải nghỉ đấu 1 tháng nữa trong khi Curtis Jones và Alex Oxlade-Chamberlain cũng đang phải điều trị.

Klopp hiện chỉ có Jordan Henderson, Harvey Elliott và James Milner để hỗ trợ Fabinho ở trung tuyến trong khi Naby Keita được cho là đang cảm thất bất mãn vì không được ra sân thường xuyên. Ở hàng thủ, khả năng ra sân của Joel Matip bị đặt dấu hỏi nên Nat Phillips và Joe Gomez sẽ cạnh tranh một suất đá chính trung vệ cùng Virgil van Dijk.

Hàng công Liverpool cũng gặp vấn đề do Darwin Nunez bị treo giò sau khi phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp Crystal Palace. Diogo Jota vẫn đang chấn thương trong khi Roberto Firmino chỉ vừa bình phục và chưa có được thể trạng tốt nhất.

Không chỉ gặp vấn đề về nhân sự ở cả 3 tuyến, gặp vấn đề về khả năng khởi đầu nhanh, Liverpool còn gặp vấn đề do dứt điểm chưa sắc bén như thường thấy. Thống kê cho thấy Liverpool không ghi được bàn thắng trong hiệp 1 của 6/9 trận gần nhất ở các giải. Từ đầu tháng 5/2022, Liverpool cầm bóng và tạo cơ hội vẫn tốt như nửa đầu năm 2022 nhưng hiệu quả dứt điểm của họ không còn duy trì được như cũ.

Độ chính xác trong các pha dứt điểm và số bàn thắng ghi trong 90 phút của Liverpool đã giảm mạnh từ đầu tháng 5/2022. Bình quân mỗi trận đấu, họ chỉ chuyển hóa thành công 1,63 cơ hội thành bàn thắng dù trung bình mỗi trận họ tạo ra tới 16 cơ hội.

Như thường lệ, niềm hi vọng lớn của Liverpool trong đại chiến với MU vẫn là Salah, người tỏa sáng ngay trận ra quân ở mùa giải mới với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Sau đó, Salah tự mình tạo ra tới 8 cơ hội trong trận gặp Crystal Palace.

Liệu MU có thể gây bất ngờ trước một Liverpool cũng đang gặp khá nhiều vấn đề và gần như chỉ trông cậy ở Salah trong chuyến hành quân tới Old Trafford?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm