MU với những hình dung đầu tiên cùng Rangnick

30/11/2021 14:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa Chelsea chính thức kết thúc sứ mệnh bình ổn ngắn ngủi của Michael Carrick để mở ra triều đại tạm quyền đến hết mùa của Ralf Rangnick. Vậy đâu là những hình dung đầu tiên về MU cùng vị HLV người Đức này?

MU chính thức bổ nhiệm Rangnick làm HLV trưởng

MU chính thức bổ nhiệm Rangnick làm HLV trưởng

Trang chủ MU thông báo họ đã bổ nhiệm Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền cho đến cuối mùa giải này. CLB vẫn đang xử lý thủ tục về giấy phép lao động cho chiến lược gia người Đức.

Dẫu chưa chính thức đặt chân đến nước Anh, Rangnick được cho là vẫn luôn duy trì liên lạc đều đặn với Darren Fletcher, vị Giám đốc kỹ thuật hiện diện trên băng ghế chỉ đạo MU ở trận gặp Chelsea cuối tuần qua. Những sắp xếp nhân sự trên sân Stamford Bridge, dẫu vẫn là bàn tay của Carrick, mang đến những gợi mở ít nhiều về kịch bản đội hình thực tế dưới thời Rangnick.

Chốn dung thân nào cho Ronaldo nếu Rangnick đến?

Tín hiệu đáng chú ý nhất từ trận hòa cuối tuần qua chắc chắn nằm ở vị trí của Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha là vật bất khả xâm phạm dưới triều đại Ole Gunnar Solskjaer. Chỉ cần một lần đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Everton hồi tháng Mười, chiến lược gia người Na Uy đã phải chùn tay với phản ứng của CR7. Nhưng Carrick, dẫu thời hạn nắm quyền chỉ kéo dài vỏn vẹn hai trận đấu với Villarreal và Chelsea, đã cho thấy sự gan dạ khi dám đẩy Ronaldo ra khỏi đội hình xuất phát và chỉ tung anh vào sân từ nửa cuối hiệp hai. Không ai kể cả chính Carrick khẳng định liệu quyết định ấy có phải bàn tay vô hình của người thuyền trưởng tương lai Rangnick hay không.

 

 

Điều gì sẽ chờ đợi siêu sao 36 tuổi này dưới kỷ nguyên Rangnick? Chẳng ai dám khẳng định chắc chắn, nhưng trên giấy tờ thì mọi chuyện không có nhiều điều hứa hẹn. Nó không chỉ xuất phát từ những phát biểu chẳng mấy thân thiện của vị HLV 63 tuổi này về Ronaldo trong quá khứ. Trong thế giới bóng đá của HLV Rangnick, sức trẻ và năng lượng là những ưu tiên hàng đầu. Ông không hề ưa thích sự hiện diện của các ngôi sao, cũng khó chấp nhận cảm giác phải uốn mình theo một thứ văn hóa bóng đá nào đó được định sẵn ở một CLB. Đó là lý do vì sao Rangnick được mang đến MU, trước là để nắm tạm quyền đến hết mùa nhằm sửa chữa thảm họa của Solskjaer, người đã để lại thứ bóng đá mang phong cách của một thứ thời trang lạc mốt ở sân Old Trafford.

MU, tin MU, Rangnick, HLV Rangnick, tin bong da MU hôm nay, tin tức MU, Paul Scholes, Scholes, Nemanja Matic, Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes, bóng đá Anh
Một trong những thay đổi đáng kể khi Rangnick cầm quân ở MU là Ronaldo không còn ở trạng thái bất khả xâm phạm nữa

Ronaldo, trong suy nghĩ của mình, vẫn luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ gánh vác cả một tập thể trong lúc khốn khó. Có điều, 6 năm gần đây chứng kiến thứ bóng đá đậm màu sắc cá nhân và thích tô hồng những thống kê của siêu sao người Bồ Đào Nha. Nó chắc chắn sẽ mang đến một cú va đập khó tránh với triết lý giàu tổ chức của HLV Rangnick, người đã tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến những HLV người Đức đương đại ở Premier League như Jurgen Klopp hay Thomas Tuchel. Kết quả? Phần thua sẽ thuộc về CR7, nếu MU bày tỏ mong muốn Rangnick là người dẫn đường cho một thứ bóng đá tích cực.

Những người trẻ như Sancho sẽ được cứu rỗi

Nếu Ronaldo đại diện cho phía bất lợi khi Rangnick đặt chân đến Old Trafford, Jadon Sancho lại có thể trở thành minh họa ở chiều ngược lại. Không có gì bất ngờ, tuyển thủ 21 tuổi chắc chắn đã thấm nhuần rõ nét đặc trưng của bóng đá Đức, của thứ bóng đá Rangnick mong muốn sau 4 năm chơi bóng cho Dortmund. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu vị HLV 63 tuổi này xây dựng hàng công MU xoay quanh một chàng trai vừa trẻ, vừa giàu năng lượng lại biết hấp thụ phong cách gegenpressing như Sancho. Sự tự tin đang trở lại với Sancho sau hai trận ghi bàn liên tiếp cho MU, từ Premier League đến Champions League.

Còn những ai sẽ được hưởng lợi khác với Rangnick? Marcus Rashford, tiền đạo vẫn đang chật vật tìm lại chính mình sau quãng thời gian vật lộn với chấn thương. Tuyển thủ 24 tuổi này chắc chắn sẽ nhận được khoảng trời cơ hội từ vị HLV người Đức để cho tất cả thấy anh hoàn toàn có thể trở lại bản năng săn bàn như đã từng thấy trong quá khứ. Donny van de Beek đang rơi vào trạng thái của một món hàng đắt tiền nhưng chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị. HLV Rangnick có thể sẽ nhìn ra nhãn quan chiến thuật ấn tượng của tuyển thủ người Hà Lan để phục sinh thành một tiền vệ mang đến nhiều giá trị ở Old Trafford. Còn ai nữa? Fred hoàn toàn có thể thoát khỏi vai trò của một tiền vệ “tiều phu đốn củi” nếu Rangnick tiếp tục chia sẻ suy nghĩ với Carrick về tuyển thủ người Brazil này. Hai cái tên này nhiều khả năng sẽ tìm thấy chỗ đứng vững chắc ở hàng tiền vệ dưới thời vị HLV 63 tuổi này. Hàng thủ có lẽ là chỗ ít thay đổi nhất, khi bộ khung nhân sự đã được định hình từ nhiều trận đấu trước đó, ngoại trừ việc HLV Rangnick cần phải nhắc thủ quân Harry Maguire về việc tăng thêm vị thế nhà lãnh đạo của một thủ quân MU.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm