MU: Vì sao Rashford xuống dốc không phanh mùa này?

21/03/2022 18:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Marcus Rashford đã tụt dốc không phanh ở mùa giải này. Nguyên nhân vì sao cầu thủ người Anh lại có mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp tại MU?

Tin bóng đá MU 21/3: Chốt thời hạn công bố HLV mới, chọn Osimhen thay Ronaldo

Tin bóng đá MU 21/3: Chốt thời hạn công bố HLV mới, chọn Osimhen thay Ronaldo

Tin MU hôm nay: Ban lãnh đạo MU dự kiến công bố HLV trưởng mới vào cuối tháng 3/2022. MU muốn mua Victor Osimhen của Napoli để thay thế Ronaldo.

Mùa giải tồi tệ nhất của Rashford

Rashford có thể đá chính các trận còn lại ở mùa giải này nhưng anh vẫn sẽ có số phút ra sân thấp nhất trong một mùa giải kể từ mùa bóng 2016-17. Chân sút 24 tuổi đã ngồi ngoài ở 9 trận đầu mùa giải này do ca phẫu thuật chấn thương. Sau khi trở lại, Rashford không có được phong độ tốt. Anh đã ghi 5 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo ở mùa giải này.

Ở mùa bóng trước, Rashford đã sa sút nhưng đến mùa giải này, anh còn thụt lùi hơn. Ở mùa giải 2020/21, Rashford thực hiện trung bình 2,31 cú sút trúng đích mỗi trận. Nhưng đến mùa bóng này, con số trên đã giảm xuống còn 1,51. Điều này giải thích vì sao Rashford ghi được ít bàn thắng. Mùa giải trước, anh ghi được 11 bàn tại Ngoại hạng Anh nhưng tới mùa giải này, Rashford mới có 4 lần lập công.

Chú thích ảnh
Các chỉ số tấn công của Rashford ở mùa này đã giảm đi rất nhiều

Vấn đề về chuyền bóng

Các thống kê cũng cho thấy Rashford đã sa sút ở khả năng chuyền bóng. Anh có số đường chuyền trung bình thành công ít hơn và cũng nhận ít đường chuyền hơn so với mùa giải trước.

Vị trí ưa thích của Rashford là ở cánh trái nhưng gần đây, anh đã chơi ở cánh phải. HLV Rangnick quyết định để Jadon Sancho đá ở cánh trái và điều này đã gây ra khó khăn cho Rashford.

Khi đá ở vị trí không phải sở trường, Rashford đã tỏ ra sa sút ở khả năng chuyền bóng. Nhưng cũng phải nói rằng anh đã không chơi ăn ý với Cristiano Ronaldo trên hàng công.

Rashford có số đường chuyền trung bình thấp hơn, đặc biệt là cả số đường chuyền trung bình thành công ở khu vực một phần ba sân so với 2 mùa giải trước. Điều đó cho thấy anh đã không kết nối được với Ronaldo ở những vị trí nhạy cảm mà tiền đạo người Bồ Đào Nha mong đợi.

Chú thích ảnh
Chỉ số về chuyền bóng của Rashford đi xuống rõ rệt
Toby Collyer, tân binh đầu tiên của MU dưới thời Ralf Rangnick, là ai?

Toby Collyer, tân binh đầu tiên của MU dưới thời Ralf Rangnick, là ai?

MU vừa chính thức ra mắt tân binh đầu tiên dưới thời Ralf Rangnick. Đó là Toby Collyer, tiền vệ trẻ tài năng đến từ Brighton. 

 

Thay đổi lối chơi

Để bù đắp cho việc sa sút ở khía cạnh tấn công, dường như Rashford đã cố gắng hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn. So với 2 mùa giải trước, Rashford đã chăm chỉ phòng ngự hơn. Thống kê về những chỉ số phòng ngự của Rashford gần như gấp đôi so với mùa trước. Rashford có trung bình 3,74 pha không chiến trong mỗi trận ở mùa giải này, trong khi ở mùa giải trước, số lần tranh chấp bóng bổng của anh chỉ là 1,56.

Chú thích ảnh
Rashford đã cố gắng hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn ở mùa giải này

 

Ngoài ra, tỉ lệ giành chiến thắng trong những pha phòng ngự đấu tay đôi của Rashford cũng cao hơn so với mùa trước. Điều này đã giúp ích cho các đồng đội phía sau và phù hợp với triết lý gegenpressing của HLV Rangnick. Tuy nhiên điều mà các CĐV mong chờ là Rashford cần phải lấy lại phong độ ghi bàn.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm