MU: Ronaldo rời đi, Ten Hag càng mừng

12/07/2022 14:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những động thái muốn rời MU của Cristiano Ronaldo nên được hiểu theo nghĩa tích cực nhiều hơn tiêu cực. Lời chia tay của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ vừa tốt cho cá nhân, vừa giúp tân HLV Erik ten Hag xây dựng MU theo ý muốn.

Fred chỉ ra 'thói xấu' MU phải tuyệt đối tránh

Fred chỉ ra 'thói xấu' MU phải tuyệt đối tránh

Fred nhấn mạnh tình trạng “buôn” chuyện nội bộ của MU cần chấm dứt nhưng cũng cho rằng những câu chuyện gây chia rẽ nội bộ Quỷ Đỏ mùa trước đã bị thổi phồng.

Bóng đá hiện đại đã chứng kiến quá nhiều đoạn kết buồn cho những cuộc trở lại đội bóng cũ. Cristiano Ronaldo và sự trở lại MU không như mong đợi chỉ là một phần nhỏ trong đoạn kết buồn ấy, bên cạnh trường hợp của Paul Pogba, người vừa trở lại Juventus để tìm lại chính mình.

Ronaldo đã lỗi thời trong lần tái ngộ MU

Lỗi tất nhiên không thuộc về siêu sao người Bồ Đào Nha, người vẫn thể hiện thái độ chuyên nghiệp cùng những bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford. Điều này lại mang đến một nghịch lý, một thực tế phũ phàng: Càng dựa vào CR7, MU càng đánh mất mình. Khi cái bóng của Ronaldo phủ lên nửa đỏ thành Manchester, MU chỉ giành vé dự Europa League thay vì mục tiêu tối thiểu là Top 4 mùa trước. Chủ nghĩa một người “gánh team” đã không còn phù hợp ở Premier League, nơi những chức vô địch gần đây của Man City và Liverpool chỉ ra một nhà vô địch cần phải được xây dựng bằng sự đồng đều giữa các tuyến và trách nhiệm cần phải trải đều cho nhiều gương mặt khác nhau thay vì kiểu phó mặc cho một cá nhân như công thức MU đã làm mùa trước.

Sự hiện diện của Ronaldo lúc này chỉ như một công cụ đánh bóng tên tuổi của MU nhiều hơn là một tiếng nói để đưa đội chủ sân Old Trafford thoát khỏi quãng thời gian khủng hoảng hậu Sir Alex Ferguson. Rốt cuộc, các CĐV MU đang chán ngấy hình ảnh của Ronaldo, đại diện của quá khứ huy hoàng thời Sir Alex Ferguson nhưng lại vô tình trở thành chiếc phanh hãm lại đà tiến lên của MU so với sự phát triển chóng mặt của bóng đá hiện đại. Premier League chào đón những bàn thắng của Ronaldo, cụ thể là 24 bàn mùa trước, nhưng không còn phấn khích sau những hào nhoáng anh mang lại so với cách đây gần hai thập kỷ.

MU phiên bản hiện tại sẽ không mang lại cho Ronaldo thứ hạnh phúc anh mong muốn trong đoạn cuối sự nghiệp. Đó là hạnh phúc của một siêu sao vẫn hít thở bầu không khí Champions League đều đặn. Đó là hạnh phúc của một siêu sao ra sân, ghi bàn, chiến thắng và chinh phục các danh hiệu, thói quen đã đi theo Ronaldo suốt 6 năm giai đoạn một ở Old Trafford, 9 năm ở Real Madrid và gần nhất là 3 năm ở Juventus. MU lúc này cần một bầu không khí tái sinh và phải nói thẳng một sự thật đáng buồn: Bầu không khí ấy chẳng dành cho một cầu thủ đã 37 tuổi như anh.

Chú thích ảnh
Ronaldo ra đi có thể là nút thắt để HLV Ten Hag xây dựng MU như ý muốn

Ten Hag không cần CR7 trong kế hoạch của mình

Sự hiện diện của Ronaldo được cho đã làm phá hỏng kế hoạch sử dụng nhân sự của Ole Gunnar Solskjaer. Jadon Sancho, bản hợp đồng trị giá 73 triệu bảng, tưởng như sẽ là trung tâm trong kế hoạch làm mới đội ngũ của vị HLV người Na Uy, nhưng cựu tiền đạo Dortmund rốt cuộc cũng phải nhường sân khấu chính cho CR7. Điều may mắn cho tiền đạo 22 tuổi này là anh không phải chịu cơn mưa chỉ trích vì mùa đầu tiên chật vật ở Old Trafford, khi mọi tâm điểm đều dồn hết về siêu sao 37 tuổi này.

Có điều, đấy cũng sẽ là trở lực ngăn Sancho phát huy hết tiềm năng ở Old Trafford chừng nào Ronaldo còn tiếp tục thực hiện năm cuối cùng trong bản hợp đồng hai năm. Tương tự, HLV Ten Hag cũng sẽ gặp khó khăn không chỉ về vấn đề tài chính mà cả ở phương diện chuyên môn nếu vẫn cố gắng giữ Ronaldo ở lại mùa này. Những ý tưởng của nhà cầm quân người Hà Lan có thể bị phá hỏng hoàn toàn để phục vụ cho năng lực của Ronaldo, điều đã từng mắc phải ở giai đoạn HLV Solskjaer cầm quân lẫn những tháng tạm quyền của Ralf Rangnick. Bản thân siêu sao 37 tuổi này chắc chắn không chấp nhận dát vàng băng ghế dự bị để hưởng lương nửa triệu bảng một tuần.

Chia tay Ronaldo (sang Chelsea hoặc PSG) ngay mùa Hè này, MU sẽ thu về một khoản tiền không nhỏ. Bất luận là bao nhiêu đi nữa, HLV Ten Hag có thêm ngân quỹ để bổ sung tân binh. Vị HLV 52 tuổi có hai lựa chọn: Hoặc thay thế CR7 bằng một phương án trực tiếp, hoặc tạo ra hàng công MU mới từ những con người sẵn có. Còn với cá nhân siêu sao người Bồ Đào Nha, một bến đỗ đảm bảo tấm vé dự Champions League sẽ thỏa mãn tham vọng cá nhân của mình. Tất cả dẫn về một kết luận quan trọng: Dự án MU của HLV Ten Hag không thể tương thích với Ronaldo!

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm