MU: Rangnick đang nếm trải cảm giác của Solskjaer

11/01/2022 17:52 GMT+7 | Man United

Ralf Rangnick được coi là cha đẻ của gegenpresing nhưng ông dường như không thể biến Man United thành đội bóng như ý mình mong muốn. Trái lại, HLV người Đức đang phải nếm trải những khó khăn Ole Solskjaer từng trải qua suốt 3 năm qua.

Tin MU 11/1: MU công bố hợp đồng mới. Lý do Ronaldo bị gạt khỏi đội hình MU

Tin MU 11/1: MU công bố hợp đồng mới. Lý do Ronaldo bị gạt khỏi đội hình MU

MU công bố hợp đồng mới. Lý do Ronaldo bị gạt khỏi đội hình MU. Xác nhận tương lai Paul Pogba…

Hồi tháng 3/2019, HLV Ole Solskjaer đã lên tiếng cảnh báo các cá nhân của Man United. Ông tin rằng "Quỷ đỏ" thời điểm đó không phải đội bóng hội tụ đầy đủ năng lực để tự cho phép mình lơ là vấn đề thể chất.

"Chẳng có lý do gì để Man United không phải là đội bóng chạy nhiều nhất tại giải đấu này cả. Khi chơi cho Man United, cầu thủ không thể nghĩ rằng "tôi là người có tài năng. Đưa bóng cho tôi và tôi sẽ thể hiện phép thuật của mình". Như vậy là không đủ", HLV Solskjaer từng chia sẻ.

Trong gần 3 năm tại vị của mình, HLV Solskjaer gần như không thể thay đổi bất cứ điều gì về lối chơi của Man United. "Quỷ đỏ" vẫn không chơi lối chơi áp sát giống như HLV họ mong muốn, hay giống như các CLB khác tại giải đấu. MU tự biến mình thành một tập thể với lối chơi khó hiểu, thiếu đường nét tại Ngoại hạng Anh. Và những vấn đề của Solskjaer đã được chuyển sang cho Ralf Rangnick.

Khi tiếp quản Man United từ Jose Mourinho, Ole Solskjaer thực tế cũng gặp nhiều khó khăn tương tự. Ông đã rất bất ngờ với nền tảng thể lực có phần yếu kém hơn so với các đội bóng khác cùng giải đấu. "Người đặc biệt" vốn dĩ là người có phong cách yêu cầu thể lực khắt khe nhưng rõ ràng mọi chuyện dưới thời của ông, hay Solskjaer lẫn Rangnick đều giống nhau. Cầu thủ Man United dù ở đội bóng trong một khoảng thời gian dài như vậy nhưng rõ ràng vấn đề thể lực không hề xoay chuyển dù các HLV đều mong muốn cải thiện.

Chú thích ảnh
Solskjaer đã không thể thay đổi được MU

Trong trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Rangnick, Man United đã có 45 phút đầu tiên lột xác. Họ thi đấu bùng nổ, dồn ép đối thủ ở mọi vị trí. Tuy nhiên, sang hiệp 2, mọi thứ đã trở lại nguyên trạng như thời HLV Solskjaer hay Jose Mourinho.

Cuối tuần trước, Man United nhận thất bại 0-1 trước Wolves. HLV Bruno Lage đã phá hỏng sơ đồ 4-2-2-2 của HLV Rangnick, nhưng sẽ chẳng có chiến thuật nào thành công nếu các cầu thủ không thực hiện nó.

"Khi dần trở nên thụ động, như trong trận đấu với Wolves, các cầu thủ bắt đầu gặp khó khăn hơn về thế trận", HLV Rangnick phát biểu trước trận đấu với Aston Villa tại FA Cup. Có thể thấy, HLV người Đức vẫn cố gắng thúc ép các học trò thể hiện nhiều hơn, cải thiện tốt hơn triết lý gegenpressing. Hoặc ít nhất, ông mong các học trò chơi chủ động hơn.

Trong trận đấu với Aston Villa, Man United đã chơi với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc dưới thời Ole Solskjaer. Rashford và Greenwood được phép chơi rộng hơn, còn Fernandes được trở về vai trò số 10. Tuy nhiên, Rashford càng đá càng mờ nhạt, còn Fernandes hiện chỉ là cái bóng của mình.

Đội hình đó cũng khiến MU để lộ nhiều lỗ hổng hơn ở hàng thủ. Ollie Watkins (2 lần), John McGinn và Jacob Ramsey đều đã có cơ hội để ghi bàn vào lưới MU. Xét một cách công bằng, Aston Villa là đội chơi tốt hơn MU.

Chú thích ảnh
Aston Villa là đội chơi tốt hơn MU

Các cầu thủ Man United thực chất vẫn nỗ lực thi đấu. Rangnick đã vỗ tay khen ngợi Fred vì đã đuổi theo đường căng ngang để giành lại bóng từ Emiliano Buendia. Fernandes, Luke Shaw, Rashford và McTominay cũng đều có những pha tranh chấp bóng quyết liệt. Diogo Dalot thậm chí chơi cả trận với cái chân đầy máu.

Tuy nhiên, Man United vẫn thiếu "nhiệt" trong cách họ chơi bóng. Đa phần MU vẫn giữ phong cách thụ động. Ralf Rangnick vẫn còn quá nhiều việc phải làm với Man United.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm