MU: Điều gì đang xảy ra với Marcus Rashford?

14/12/2021 06:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Marcus Rashford phải tìm lại phong độ tốt nhất của mình tại Manchester United hoặc Ralf Rangnick sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại tiền đạo này khỏi đội hình xuất phát của ông sau khi Rashford có một màn trình diễn thảm họa nữa trước Norwich cuối tuần qua.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 13/12, 14/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 13/12, 14/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 13/12, 14/12: Philippines vs Thái Lan, Singapore vs Timor Leste, Brentford vs MU, Man City vs Leeds.

Bắt đầu bằng con số 6,5 đáng kỳ vọng, sau đó là 3,5 thảm họa, rồi 5,5; 6; 6; 6; 6,5 và cuối cùng là 5,5 tại Carrow Road vào thứ Bảy vừa qua. Đó là chấm điểm cầu thủ của Marcus Rashford do các phóng viên tờ Sportsmail đưa ra trong mỗi trận đấu mà tiền đạo này ra sân kể từ khi trở lại sau cuộc phẫu thuật vai.

Không còn là mình sau chấn thương

Rõ ràng đó là điểm số dành cho một cầu thủ thể hiện ở mức trung bình, kém xa so với kỳ vọng người hâm mộ MU dành cho đứa con cưng của họ là Rashford. Và tất nhiên, chừng đó là chưa đủ để Rangnick buộc phải giữ Rashford ở lại đội hình xuất phát của MU.

MU đã thắng và có một trận giữ sạch lưới khác dưới thời Ralf Rangnick, mặc dù đó không phải là màn trình diễn vượt trội so với đội cuối bảng của Premier League. Rangnick đã mô tả sự thất vọng của ông về ngôn ngữ cơ thể của các cầu thủ sau trận đấu. Ông chê trách hàng tấn công vì hoạt động chưa đủ cường độ và Rashford không phải là người duy nhất có màn trình diễn kém cỏi vào thứ Bảy.

 

 

Jadon Sancho tỏ ra rụt rè, như thể sợ hãi làm mất lòng ông chủ mới, và quyết định chơi an toàn thay vì xông thẳng vào đối phương như một cầu thủ chạy cánh trị giá 73 triệu bảng phải làm. Bruno Fernandes thì chuyền hỏng nhiều và Cristiano Ronaldo, mặc dù là người ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội dứt điểm từ cự ly 6m.

Đó là một trận đấu tầm thường đối với nhiều cầu thủ MU nhưng đây không phải là màn trình diễn tệ hại đầu tiên của Rashford. Anh đã thể hiện như thế này gần như trong mọi trận đấu kể từ ca phẫu thuật vào tháng Tám. Bàn thắng cuối cùng của Rashford cho MU là vào tháng Mười.

Chứng kiến Rashford liên tục mất bóng và không thể đe dọa được tuyến sau của Norwich, nơi có một tiền vệ trung tâm đá trung vệ, các fan MU chắc hẳn phải tự hỏi điều gì đã xảy ra với Rashford?

Chú thích ảnh
Rashford sa sút thê thảm kể từ khi trở lại sau chấn thương

MU kiên nhẫn với Rashford đến bao giờ?

Có lẽ Rashford đang kìm hãm bản thân, lo lắng về việc được giao trọng trách thời kỳ hậu Ole Gunnar Solskjaer trong khi vai vẫn còn nhạy cảm từ cuộc phẫu thuật. Cũng có thể đó là một vấn đề về thái độ hoặc có thể chiến thuật không phù hợp với phong cách của Rashford. Hoặc đây chỉ là giai đoạn mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể trải qua sau chấn thương, đặc biệt là những người được đánh giá dựa trên khả năng ghi bàn.

Dù đó là gì, một phần vai trò của Rangnick trong sáu tháng tới là hồi sinh Rashford. Ai đá tiền đạo trong đội hình 4-2-2-2 đang trở thành một vấn đề với HLV mới của MU.

Tin tốt hơn cho Rangnick là, dù Ronaldo không đạt phong độ cao nhất, anh vẫn biết cách tạo ra tác động và quyết định trận đấu. Chính Ronaldo đã giành được quả phạt đền sau pha phạm lỗi ngớ ngẩn của Max Aarons và sau đó ghi bàn duy nhất của trận đấu trên chấm 11m.

Sancho trụ được 67 phút trước khi bị thay ra bởi Greenwood, trong khi Rashford chơi trọn vẹn 90 phút. Sau đó, đã có một cuộc tranh luận trên mạng xã hội về việc ai là tiền đạo tốt hơn cho MU lúc này, Rashford hay Anthony Martial? Người đại diện của Martial nói rằng tiền đạo người Pháp muốn rời câu lạc bộ nhưng nhiều người hâm mộ nói rằng họ muốn Rashford nhường chỗ cho Martial.

Không thể trách Rashford vì nỗ lực và quyết tâm của anh. Rashford đã có mặt ở khắp mọi nơi trên sân trong trận gặp Arsenal, Crystal Palace và Norwich. Tuy nhiên, Rashford thực sự thiếu chất lượng trong một phần ba cuối cùng của sân và những quyết định mà tiền đạo người Anh đưa ra thật đáng thất vọng.

 

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: MU tính từng trận một, cuộc đua căng thẳng tột độ

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: MU tính từng trận một, cuộc đua căng thẳng tột độ

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh căng thẳng bao nhiêu thì cuộc đua top 4 cũng gay cấn bấy nhiêu khi MU, Tottenham, Arsenal và West Ham cùng tranh suất còn lại trong top 4.

 

Đã có những cái nhìn thoáng qua về phong độ tốt nhất Rashford kể từ khi trở lại (những pha dứt điểm vào lưới Leciester và Tottenham) nhưng anh đã thất bại trong việc lấy lại phong độ thực sự của mình. Đúng là Rashford đang chơi trong một đội bóng thiếu tự tin, nhưng điều đó không thể bào chữa cho màn trình diễn đáng buồn của anh trước Norwich.

Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes cũng có những trận đấu đáng quên, nhưng may mắn cho hai cầu thủ này, vị trí của họ trong đội hình xuất phát của Rangnick là khó bị thay thế. Còn với Rashford, Edinson Cavani và Mason Greenwood đang xếp hàng chờ đợi để thay thế anh.

Rangnick đã thay Sancho bằng Greenwood trong trận đấu với Norwich và Rashford có thể đã rất ngạc nhiên khi anh không phải là người bị thay ra. Có cảm giác như Rangnick đang gửi một thông điệp đến Rashford. HLV người Đức đã tiếp tục trao cơ hội cho Rashford cho tới hết trận nhưng anh lại không nắm bắt được. Có vẻ như chắc chắn rằng Greenwood hoặc Cavani sẽ xuất phát bên cạnh Ronaldo vào đêm thứ Ba gặp Brentford chứ không phải Rashford.

Lịch thi đấu của MU từ bây giờ đến năm mới là rất dễ thở: Brentford, Brighton, Newcastle và Burnley. Rashford hẳn sẽ muốn ra sân hơn bao giờ hết, và nếu được, anh cần phải rũ bỏ bản thân khỏi sự sa sút này.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm