Mourinho cần bỏ qua Conte, Guardiola giờ mới là vấn đề của M.U

23/10/2017 14:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Jamie Redknapp đã có một vài nhận định về HLV Jose Mourinho, đặc biệt là sau thất bại trước Huddersfield cuối tuần qua.

“Thất bại của Man United trước Huddersfield cuối tuần qua không phải hệ quả của việc phòng ngự tiêu cực trong trận hòa 0-0 trước Liverpool cuối tuần trước.

Màn trình diễn của Man United tại Anfield không khiến tôi khó chịu nhưng ngày hôm nay thì khác. Một điểm trước Liverpool là một kết quả tốt. Nhưng mất điểm trước Huddersfield thật sự là thảm họa.

Cứ mỗi lần tôi đối đầu với các đội mới thăng hạng, điều đầu tiên HLV nói với chúng tôi là hãy kiểm soát họ.

Chú thích ảnh
Mourinho đã gặp khó khăn trước tân binh Huddersfield

Trước Huddersfield, Man United để thua trong mọi tình huống đấu tay đôi. Aaron Mooy đã có mặt ở tất cả các vị trí ở hàng tiền vệ và rồi đột nhiên họ thấy mình đã để thua 0-2.

Tinh thần chiến đấu của Man United ở đâu? Mourinho dường như đã lãng phí quá nhiều năng lượng trong việc đấu khẩu với những HLV khác. Ông ta không cần phải làm điều đó. Dường như Antonio Conte là người mà Mourinho nhắm đến khi nói rằng các HLV đang rên rỉ về chấn thương của các cầu thủ.

Tại sao Mourinho lại phải làm phiền Conte? Ông ta nên lo lắng về Pep Guardiola và Man City, những người đang đe dọa danh hiệu Premier League.

Sau khi có một khởi đầu tuyệt vời, Mourinho đã tự tạo cho mình một vấn đề không cần thiết. Khi bạn quá tập trung vào những điều tiêu cực thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới các cầu thủ. Với trận đấu tới với Tottenham trên Old Trafford, Mourinho phải tập trung vào những điều tích cực”.

Mourinho đã đúng, Lindelof chưa đủ 'trình' đá ở Premier League

Mourinho đã đúng, Lindelof chưa đủ 'trình' đá ở Premier League

Victor Lindelof chưa từng được đá chính trong bất kỳ trận nào ở Premier League mùa này. Màn trình diễn của hậu vệ người Thụy Điển trước Huddersfield đêm qua đã lý giải tại sao anh không nhận được sự tin tưởng của HLV Jose Mourinho.

Thời gian vẫn còn cho Lindelof

Chú thích ảnh

"Victor Lindelof hẳn phải cảm thấy cực kỳ tệ hại sau khi mắc sai lầm dẫn tới 2 bàn thua của Man United. Cậu ấy có thể cảm thấy rằng HLV sẽ không còn đánh giá cao mình. Và điều đó đồng nghĩa với việc Mourinho sẽ đưa ra những giải pháp để giúp Lindelof lấy lại tự tin trong tuần này.

Lindelof mới 23 tuổi và sẽ cảm thấy mình cần có trách nhiệm bù đắp lại khoản phí chuyển nhượng 30 triệu bảng. Giống như Henrikh Mkhitaryan mùa giải trước, Lindelof có thể chưa sẵn sàng cho Premier League. Cậu ta nên dành thời gian để thích nghi và phát triển".

Đội hình tiêu biểu trong tuần: Ấn tượng Harry Winks

Chú thích ảnh

"Một tuần tuyệt vời với Harry Winks. Sau màn trình diễn tại Bernabeu, Winks lại có một màn thể hiện ấn tượng trước Liverpool ở Anfield.

Harry Winks là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy các đội bóng nên tập trung trao cơ hội cho những tài năng trẻ người Anh. Winks học được từ 2 trận đấu vừa qua còn nhiều hơn so với 46 trận cho mượn ở các đội thuộc giải hạng nhất.

Tottenham là nơi tốt nhất để các tài năng trẻ bản địa phát triển. Tiền vệ 21 tuổi đang học hỏi từ một trong những HLV giỏi nhất là Mauricio Pochettino, và được tập luyện cùng hai ngôi sao của tuyển Anh Harry Kane và Dele Alli. Nếu tiếp tục phát triển như thế này, Winks có thể tiến tới đỉnh cao rất nhanh".

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm