Meghan im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài, hoá ra là để 'năng nhặt chặt bị'

20/02/2023 19:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Sự vắng mặt của Meghan trên truyền thông thời gian gần đây đã nảy ra nhiều suy đoán cô đang có các kế hoạch của riêng mình.

Kể từ sau khi ra mắt loạt phim Harry & Meghan và sau đó là hồi ký Spare của Harry hồi đầu năm, Meghan đã cực kỳ "im hơi lặng tiếng" trước công chúng.

Sự vắng mặt của Meghan trong toàn bộ chiến dịch Spare của Harry khiến nhiều người đồn đoán rằng Nữ công tước đang cảm thấy muốn tách mình khỏi những tuyên bố giật gân của chồng.

Với việc cả hai luôn tỏ ra rằng họ là "cặp đôi muối tiêu", hành động của Meghan đúng là nằm ngoài dự đoán. Tuy nhiên, theo Telegraph, cũng có nguồn tin khác lập luận rằng cách tiếp cận của Meghan dù khác thường nhưng là một cách tinh tế để nói rằng Spare hoàn toàn là dự án cá nhân của Harry, và việc cô vắng mặt không có nghĩa rằng cô không ở sau hỗ trợ chồng, chỉ đơn giản là để anh có toàn bộ không gian và sự chú ý cần thiết của dư luận.

Chưa kể, các dự án và ý định cá nhân của Meghan mà cô hứa hẹn có vẻ cũng đang tạm dừng. Podcast Archetypes nằm trong hợp tác của cô với Spotify đã ra số cuối từ 29/11/2022, còn tài khoản Instagram đánh dấu sự trở lại của cô trên mạng xã hội này không có bài đăng gì mới suốt nhiều tháng, chỉ có hơn 1.000 người theo dõi.

Meghan im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài, hoá ra là để 'năng nhặt chặt bị'  - Ảnh 1.

Gắn bó như hình với bóng, nhưng Meghan dường như luôn để Harry "đơn thương độc mã" suốt chiến dịch ra mắt hồi ký Spare của anh.

"Meghan sẽ làm gì tiếp theo?" là một câu hỏi vương vấn trong tâm trí nhiều người quan tâm tới Vương thất Anh thời điểm này. Nhưng có lẽ, người hâm mộ của cô không cần phải quá lo lắng, vì đã có vài nguồn tin sẵn sàng chia sẻ những gì họ cập nhật được về ý định của Nữ công tước.

Gần đây, nhà Sussex đã thường xuyên qua lại với một nhà đầu tư mạo hiểm tại Hollywood - Adam Lilling. Lilling đã thành lập Plus Capital vào năm 2012, công ty này cho biết mục tiêu là hợp tác với "những người có ảnh hưởng hàng đầu thế giới - những người có thể tạo ra nhiều thay đổi trong một ngày hơn hầu hết những người có thể làm trong đời - với các doanh nhân và nhà điều hành giỏi nhất trên thế giới". 

Gia đình Sussex đã làm việc với ông Lilling một thời gian, nhờ giới thiệu từ người bạn chung Ellen DeGeneres, MC nổi tiếng người Mỹ.

Nhà Sussex cùng Lilling đều đã tham dự một sự kiện riêng tư của cặp đôi DeGeneres và Portia de Rossi ở California vào tháng trước.

Một số báo cáo cũng cho biết Meghan đã ăn trưa với Gordon Getty. Tỷ phú San Francisco là con trai của J Paul Getty quá cố, một trong những doanh nhân dầu mỏ giàu có nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

"Cỗ máy kiếm tiền" của nhà Sussex

Theo cựu phóng viên BBC và tác giả Vương thất Tom Bower, cả hai mối quan hệ trên của Meghan đều cho thấy Nữ công tước đang "xây dựng điều gì đó lớn lao".

Ông nói với GB News: "Câu hỏi đặt ra là cuối cùng thì cô ấy sẽ kiếm được nhiều tiền như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn để đảm bảo mình không cần phải luôn phô trương bản thân là nạn nhân của Vương thất?

Cô ấy luôn tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác nhau. Điều thú vị là những người mà cô ấy tiếp xúc. Ai sẽ tối đa hóa sự nổi tiếng của Meghan, ai sẽ giúp cô ấy trở nên thực sự thành công và cực kỳ giàu có? Cô ấy rất khôn ngoan và thông minh trong việc đó. Cô ấy luôn tìm kiếm cơ hội và những người có thể giúp bản thân mình".

Bower cũng lưu ý rằng Meghan là người có thể "ngửi thấy mùi tiền" ở khắp mọi nơi và cũng vô cùng tích cực, mau lẹ trong các dự án kiếm tiền nhằm phục vụ lối sống trên những chiếc Cadillac sang trọng hay máy bay riêng tư. Thời điểm này, Nữ công tước cũng đang "tăng tốc" cho mục tiêu đó hơn bao giờ hết.

Meghan im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài, hoá ra là để 'năng nhặt chặt bị'  - Ảnh 2.

Có thông tin rằng Meghan đang làm việc chặt chẽ với các nhà đầu tư và tỷ phú "máu mặt" của Hollywood. Trong hình là Adam Lilling, sáng lập một quỹ đầu tư trong ngành giải trí.

Cuối cùng, Bower kết luận rằng Meghan đang "ẩn mình chờ thời" trong khi tiếp tục xây dựng các dự án tiềm năng. Bằng cách biến bản thân trở nên bí ẩn và khó đoán hơn, Nữ công tước sẽ chuẩn bị cho các dự án tương lai thật bùng nổ và bất ngờ.

Thời điểm này, các lựa chọn phát triển danh tiếng và tài chính của Meghan không phải là hiếm có. Cô vẫn còn một tài khoản Instagram với tiềm năng ảnh hưởng toàn cầu chưa hề đụng tới, một dự án hồi ký của bản thân (khả năng cao là nhật ký về thời gian còn làm việc cho Vương thất).

Nói riêng về những dự án liiên quan tới Vương thất, Meghan không giấu giếm việc cô có tiếng nói và không ngại sử dụng nó trong cuộc phỏng vấn với The Cut tháng 8 năm ngoái. Trong khi Công tước xứ Sussex có lý do để hòa giải với gia đình, máu mủ ruột thịt của mình, thì Nữ công tước không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ thân thích - điều đó càng khiến hồi ký của cô trở nên đáng đe dọa hơn với Vương thất.

Nhà Sussex được cho là có một hợp đồng 4 cuốn sách với Penguin Random House. Trong khi Harry thu về khoản lời kếch sù từ Spare (20 triệu đô trả trước chưa kể lợi nhuận bán cuốn sách phá kỷ lục), thì vợ anh cũng đã xuất bản cuốn sách cho trẻ em The Bench. 

Cuốn sách thứ ba là về sức khỏe tinh thần, cũng do Nữ công tước chắp bút và sẽ ra mắt trong thời gian tới. Cuốn sách cuối cùng, khả năng cao chính là hồi ký của cô.

Trong thời gian chờ đợi cuốn sách đó ra mắt, cặp đôi sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong hợp đồng nhiều năm trị giá hàng triệu đô la của họ với Netflix, không nói về cá nhân nữa mà tập trung vào "nội dung hư cấu, có kịch bản".

Như một nguồn tin đã nói với The Daily Telegraph vào tháng trước: "Đó sẽ là những chương trình hài lãng mạn, tạo cảm giác thú vị và nhẹ nhàng. Cả hai cũng đang làm việc trong các dự án cá nhân, bao gồm loạt phim tài liệu Heart of Invictus của Harry dự kiến phát hành vào mùa hè này".

Với lịch trình bận rộn như vậy cùng các mâu thuẫn hiện tại, khả năng cao Meghan sẽ không tham dự Lễ đăng quang vào ngày 6 tháng 5. Ngày này trùng với sinh nhật lần thứ 4 của Archie, mang đến cho Nữ công tước một lý do hoàn hảo để né tránh nhà chồng và công chúng Anh đang có cái nhìn thiếu thiện cảm về hai vợ chồng.

Nguồn: Telegraph

Thạch Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm