Martial chỉ trích Mourinho và Solskjaer

11/09/2022 18:25 GMT+7 | Man United

Anthony Martial đã lên tiếng chỉ trích Ole Solskjaer 'phản bội' khi anh bị chấn thương và Jose Mourinho 'thiếu tôn trọng' vì tước áo số 9 mà không thông báo.

Cựu sao MU tiết lộ sự thật phũ phàng về Erik ten Hag

Cựu sao MU tiết lộ sự thật phũ phàng về Erik ten Hag

Giám đốc Điều hành CLB Ajax Edwin van der Sar cho rằng HLV Erik ten Hag đã có những quyết định gây bất lợi cho đội bóng cũ. Cựu thủ thành MU cho rằng Ten Hag đã không có động thái muốn giúp đỡ Ajax sau khi mang theo 2 trụ cột của đội bóng đến Old Trafford.

 

Anthony Martial chuyển tới Man United vào mùa Hè 2015 dưới thời HLV Louis van Gaal. Anh đã ít nhiều mang lại nhiều kỳ vọng trên hàng công của MU. Tuy nhiên, càng đá Martial lại càng gây ra nhiều thất vọng.

Dưới thời HLV Mourinho, anh từng bị người thầy của mình chỉ trích là "thiếu trưởng thành". Mùa giải trước, anh từng được đem cho Sevilla mượn kèm điều khoản mua đứt. Sau những màn trình diễn nghèo nàn, Sevilla đã không kích hoạt điều khoản mua đứt và trả Martial về Man United.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với tờ France Football mới đây, Martial đã chia sẻ những chi tiết mới trong mối quan hệ của anh với HLV Mourinho. Anh đồng thời cũng cho biết cảm giác bị "thiếu tôn trọng" bởi cách hành xử của HLV Mourinho.

"Trong kỳ nghỉ, ông ấy (Mourinho) nhắn tin cho tôi hỏi rằng liệu tôi có muốn chuyển sang số áo 11 không và giải thích rằng đó là một số áo mang ý nghĩa lớn vì từng được mặc bởi Ryan Giggs, một huyền thoại của CLB.

Tôi nói với ông ấy rằng mình rất ngưỡng mộ Giggs nhưng muốn giữ áo số 9. Khi trở lại CLB, tôi thấy tên mình với số áo 11. Câu chuyện đã không kết thúc tốt đẹp. Ông ấy đã thiếu tôn trọng với tôi", Martial chia sẻ.

Chú thích ảnh
Martial phải nhường số 9 cho Ibrahimovic

Không dừng lại ở đó, Martial cho biết anh gần như không thể nói bất kỳ điều gì với HLV Mourinho. Anh cảm thấy bị đối xử như một đứa trẻ. Bên cạnh đó, anh cũng chỉ trích HLV Mourinho vì khiến mình mất suất dự World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp.

"Tôi đã thi đấu tốt trong nửa đầu mùa giải rồi ông ấy đưa Alexis Sanchez về. Vì thế, tôi hiếm khi được ra sân thi đấu. Đó là mùa giải World Cup và điều đó khiến tôi phải trả giá đắt, đặc biệt kể từ khi đội tuyển Pháp vô địch World Cup. Tôi đáng nhẽ đã có tên trong danh sách triệu tập", Martial nói thêm về Mourinho.

Chú thích ảnh
Martial không được sử dụng nhiều khi Alexis Sanchez tới MU

Sau khi Jose Mourinho ra đi, Ole Solskjaer được bổ nhiệm thay thế. Phong độ của Martial cũng không được cải thiện. Cầu thủ người Pháp tiết lộ anh đã phải thi đấu dù chưa bình phục chấn thương. Martial cảm thấy bị "phản bội" khi HLV Solskjaer không có bất kỳ động thái bảo vệ nào đối với anh trước truyền thông.

"Tôi đã không thể tăng tốc trong 4 tháng sau mùa giải bị ảnh hưởng bởi Covid. HLV (Solskjaer) nói rằng ông ấy cần tôi nên tôi ra sân thi đấu. Tuy nhiên, việc không thể không thể tăng tốc khiến mọi chuyện diễn ra rất phức tạp. Tôi bị chỉ trích bởi CĐV nhưng HLV chưa bao giờ thèm giải thích với truyền thông.

Tôi cảm thấy điều đó rất tệ. Tôi cảm thấy thật bất công. Tôi được yêu cầu hy sinh bản thân cho CLB nhưng rồi lại bị loại bỏ. Đối với tôi, điều đó giống như một sự phản bội. Đó là những gì tôi căm ghét. Tôi có thể bị chỉ trích nhưng không phải với những lỗi không thuộc về mình", Martial chia sẻ.

Chú thích ảnh
Martial cảm thấy không được HLV Solskjaer bảo vệ

Trong buổi phỏng vấn với France Football, Martial đã dành nhiều lời khen cho HLV Van Gaal. Anh cho biết bản thân có mối quan hệ tốt cùng HLV người Hà Lan. Hiện tại, Martial cũng đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc dưới thời HLV Ten Hag, một người Hà Lan khác.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm