Màn trình diễn để đời của lão tướng Tô Quang Trung ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022

05/12/2022 16:08 GMT+7 | Thể thao 360

Trong thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là ở những bộ môn có tính chất va chạm, đối kháng mạnh như bóng rổ, ít ai có thể đặt niềm tin vào những cầu thủ ở độ tuổi bên kia sườn dốc. Tuy nhiên với Tô Quang Trung, lão tướng 38 tuổi vẫn nhận được niềm tin của BLĐ tuyển bóng rổ Quân Đội nhờ sự bền bỉ cũng như tình yêu khát khao dành cho trái bóng cam.

Màn trình diễn để đời của lão tướng Tô Quang Trung ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 1.

Ở tuổi 38, ít ai có thể tin rằng Tô Quang Trung vẫn bền bỉ và nguy hiểm tới đáng sợ như vậy khi đứng trên sân

Góp mặt ở kỳ Đại hội thể thao toàn quốc 2022, Tô Quang Trung là cầu thủ lớn tuổi nhất của bộ môn bóng rổ khi anh đã 38 tuổi. Ở độ tuổi như vậy, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ Tô Quang Trung sẽ chỉ thi đấu số phút ít ỏi và là lựa chọn thay thế cho những trụ cột khác. 

Thế nhưng sau 8 ngày thi đấu tranh tài ở NTĐ trường TDTT tỉnh Quảng Ninh và đặc biệt là trong trận đấu cuối cùng với Sóc Trăng vào tối 4/12, "Thầy Tô" đã chứng minh bản thân vẫn có thể thi đấu sòng phẳng với các đàn em, bất chấp chênh lệch về tuổi tác cũng như thể lực.

Là cầu thủ lớn tuổi nhất bên phía Quân Đội, thế nhưng Tô Quang Trung lại được BHL đưa vào danh sách xuất phát và là cầu thủ có mức độ đóng góp lớn nhất trong hàng công ở trong nửa đầu trận đấu. Chỉ riêng trong 2 hiệp đấu, Tô Trung đã ghi tới 17 điểm, hiệu suất dứt điểm đạt 71,5%, trong đó có tới 4/4 cú ném 3 thành công. 

Màn trình diễn để đời của lão tướng Tô Quang Trung ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 2.

Thua thiệt về thể hình nhưng Tô Quang Trung không ngần ngại đối đầu với Phú Vinh, trung phong tốt nhất hiện tại của bóng rổ Việt Nam

Không chỉ hiệu quả mặt trận tấn công, Tô Quang Trung còn làm tốt nhiệm vụ của mình ở khâu phòng ngự khi liên tục gây khó khăn cho 2 cầu thủ chủ chốt bên phía Sóc Trăng là Võ Kim Bản và Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Có thể Tô Quang Trung không còn giữ được sự nhanh nhẹn, thế nhưng nền tảng thể lực tốt cùng kinh nghiệm dày dặn vẫn là thứ vũ khí nguy hiểm của cựu sao Thang Long Warriors. 

Kèm chặt Võ Kim Bản ở vòng ngoài, cầu thủ người Cần Thơ còn giúp Văn Hùng cùng Tiến Công trong việc theo kèm và tạo áp lực lên Phú Vinh. Nhờ sự xông xáo của Tô Quang Trung, Quân Đội phần nào hạn chế được khả năng ghi điểm của 2 chủ lực bên phía đối phương và có được lợi thế dẫn trước sau nửa đầu trận.

Thế nhưng với những ai theo dõi trận đấu này trực tiếp hoặc qua màn ảnh nhỏ, hiệp đấu thứ 3 mới là quãng thời gian bùng nổ nhất của Tô Quang Trung. Màn trình diễn trong khoảng thời gian này thật sự cho thấy lý do vì sao dù đã ở tuổi 38, "thầy Tô" vẫn là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm của các HLV cũng như người hâm mộ.

Công hay thủ chắc, Tô Trung tham gia xông xáo ở cả 2 mặt trận để giúp Quân Đội tạo khó khăn cho Sóc Trăng trong 3/4 thời gian thi đấu

Hiệp 3 giữa Quân Đội và Sóc Trăng mang tới màn trao đổi điểm số mãn nhãn, hai đội cống hiến với lối chơi ăn miếng trả miếng đầy tốc độ. Những tình huống va chạm xảy ra thường xuyên nhưng nét đẹp trong bóng rổ, cụ thể là lối chơi của Tô Trung vẫn được giữ nguyên. 

Nổi danh là một trong những tay ném chất lượng nhất mà bóng rổ Việt Nam có được, lão tướng 38 tuổi ghi tới 10 điểm ở trong hiệp đấu này. Những cú ném tầm xa cũng như trung bình của Tô Quang Trung được anh thực hiện với độ chuẩn xác cao, bất kể sức ép bên phía Sóc Trăng tạo nên ra sao.

Tuy nhiên một cánh én không thể làm nên mùa xuân, một mình Tô Quang Trung là không thể gồng gánh Quân Đội tạo nên bất ngờ trước tập thể có chiều sâu và bền bỉ hơn bên phía Sóc Trăng. Ở trong hiệp đấu cuối cùng, khi các vệ tinh bên cạnh không còn khả năng đóng góp, Tô Quang Trung tiếp tục là cái tên được tin tưởng cho những lần ra tay. 

Tuy nhiên khi sức lực đã cạn cùng việc bị đối phương bắt bài, Tô Quang Trung luôn phải dứt điểm trong thế khó. 0 điểm ghi được ở hiệp đấu này là minh chứng cho thấy Sóc Trăng làm tốt ra sao trong việc kèm cặp ngôi sao bên phía Quân Đội.

Màn trình diễn để đời của lão tướng Tô Quang Trung ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh 4.

Tô Quang Trung có một hiệp 4 khó khăn khi liên tiếp bị kèm chặt

Dù không thể giúp Quân Đội leo lên vị trí thứ 2 cũng như tạo nên một kịch bản điên rồ nhất của bộ môn bóng rổ nam 5x5, Tô Quang Trung cùng những gì đã thể hiện trong lần góp mặt ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 này vẫn trở thành niềm cảm hứng cho các cầu thủ trẻ. Sẽ không quá khi nói rằng trận đấu cuối cùng với Sóc Trăng chính là màn trình diễn để đời trong rất nhiều những trận đấu hay mà lão tướng 38 tuổi này có được.

Ở độ tuổi 38, có lẽ việc góp mặt ở kỳ Đại hội thể thao toàn quốc thứ 10 là điều gần như không tưởng với Tô Quang Trung. Thế nhưng với người con gốc Cần Thơ cùng tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp trong tập luyện, mọi thứ đều có thể xảy ra và biết đâu, màn trình diễn 27 điểm này sẽ chưa phải là trận đấu để đời của Tô Quang Trung.

Ảnh: Huy Phạm.

HUY PHẠM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm