Màn 'sơ giao' của ông Philippe Troussier

16/03/2023 07:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau hơn 2 tuần làm việc, HLV Philippe Troussier dường như đã "bắt bệnh" được đội tuyển U23 Việt Nam qua những nhận định của mình.

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa khép lại nửa tháng huấn luyện đầu tiên cùng tân HLV Troussier bằng trận giao hữu với CLB Phú Thọ. Trận giao hữu này đã giúp HLV người Pháp kiểm tra sơ bộ kỹ năng của từng cầu thủ, trước khi sàng lọc nhân sự cho giai đoạn chuẩn bị kế tiếp.

Trong đội hình của U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ vẫn ít được ra sân ở các giải đấu quốc nội, kinh nghiệm chưa có nhiều. Chính vì vậy, việc lựa chọn một đối thủ vừa tầm như CLB Phú Thọ giúp ông Troussier có thể triển khai những ý đồ chiến thuật như mong muốn.

Nhìn từ những buổi tập, dễ nhận ra HLV Philippe Troussier đang xây dựng nền móng cho U23 Việt Nam với triết lý của riêng mình. Ông chú trọng huấn luyện kỹ thuật cơ bản cho các cầu thủ như chuyền, nhận bóng, tìm kiếm khoảng trống, phối hợp nhóm ở phạm vi hẹp hay trên toàn mặt sân.

Những đường chuyền ngắn là vũ khí tối thượng mà HLV Troussier muốn trang bị cho học trò. Từ đó, sẽ thấy các cầu thủ U23 Việt Nam cần học cách luân chuyển bóng nhịp nhàng, kiểm soát thế trận, đứng đúng vị trí và tuân thủ chặt chẽ kỷ luật để đảm bảo cự ly đội hình.

HLV Troussier chia sẻ ông đã thấy sự tiến bộ của học trò nhưng cũng có nhiều điều để lo. Bằng chứng là trong những buổi tập, nhiều lần nhà cầm quân người Pháp phải cắt còi để nhắc nhở học trò theo kiểu "cầm tay chỉ việc". Cùng với đó, trận đá giao hữu cùng CLB Phú Thọ đã chỉ ra rằng HLV Troussier cần nâng cấp hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam.

Sau 2 tuần tập luyện, nếu HLV người Pháp phần nào hài lòng với các cầu thủ tuyến dưới như Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Trần Quang Thịnh, Khắc Lương, Minh Trọng, thì ông thừa nhận điểm yếu nằm ở hàng công, bởi không có cầu thủ có khả năng xử lý cá nhân, độc lập tác chiến.

Sau đợt loại quân đầu tiên cũng như phải trả 4 cái tên về cho PVF-CAND, đội U23 Việt Nam chỉ còn đúng 2 tiền đạo đúng nghĩa là Phạm Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng. Do đó, 3 gương mặt tấn công xuất sắc của U20 Việt Nam (Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt) là sự bổ sung cần thiết.

Tính cả nhóm cầu thủ tấn công đôn lên từ đội U20 như Văn Khang, Văn Trường và Quốc Việt, hay những nhân tố nổi bật ở hàng tiền vệ như Mạnh Quỳnh, Văn Hữu (ghi bàn ở trận giao hữu gặp đội Phú Thọ) thì đây sẽ là những quân bài chủ lực cho ông Troussier nhào nặn.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể hàng công U23 Việt Nam vẫn có khoảng trống lớn về kinh nghiệm cần nhanh chóng khỏa lấp, mà tại SEA Games 32 sắp đến lại không còn sự tăng cường của những cầu thủ trên tuổi 23 từ ĐTQG.

Màn “sơ giao” của ông Philippe Troussier - Ảnh 1.

HLV Troussier hẳn đã nắm bắt được những ưu điểm và nhược điểm của U23 Việt Nam qua 2 tuần làm việc. Ảnh: Hoàng Linh

Chính từ điều đó, sẽ thấy kết quả đội tuyển  U23 Việt Nam thắng 2-1 không quá quan trọng bằng việc ông Troussier sẽ rút ra được những vấn đề gì ở trận giao hữu này. Với 32 cầu thủ, U23 Việt Nam bước vào tuần lễ tập huấn thứ 3, cũng là cuối cùng trong đợt hội quân đầu tiên dưới thời HLV Troussier.

Bây giờ là lúc đội tuyển U23 Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc sau khi đã "hòm hòm" quân tinh nhuệ, bởi SEA Games 32 đã cận kề. Nói nôm na, giai đoạn tiếp thu lý thuyết đã qua, còn lúc này các cầu thủ thực hành triết lý chơi bóng, cách vận hành chiến thuật của "Phù thủy trắng".

Ngày 18/3, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tham dự giải giao hữu U23 Doha Cup. Nếu SEA Games 32 hay ASIAD 19 nằm trong lộ trình dài hướng đến World Cup, thì Doha Cup 2023 là dịp dể tân HLV trưởng ra mắt người hâm mộ.

Đây là giải đấu giao hữu nên không đặt nặng kết quả, nhưng là cơ hội để U23 Việt Nam trau dồi khả năng thực chiến, một trong những yêu cầu quan trọng của HLV Troussier. Từ giải đấu này, HLV Troussier sẽ nhận diện rõ hơn về "chân dung" của đội tuyển U23 Việt Nam. Rất có thể, ông Troussier sẽ 'quy hoạch" được cho mình những nhân tố chủ lực. Để từ đó, hướng đến thành tích đầu tiên, bảo vệ tấm HCV SEA Games làm bước đệm.

Bóng đá Việt Nam sau 5 năm thành công, rất cần một sự đổi mới, Bây giờ ông Troussier đang thực hiện điều đó một cách khá mạnh mẽ. Mới là buổi "sơ giao" nhưng ấn tượng ban đầu là hết sức quan trọng. Rõ ràng, HLV Troussier đã có màn "chào hỏi" mang lại nhiều hứng khởi cho bóng đá Việt Nam.


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm