Man City: Tại sao không ngại bán ngôi sao cho các đối thủ?

25/07/2022 21:51 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã ký hợp đồng với 3 tân binh trong mùa Hè này là Erling Haaland, Julian Alvarez và Kalvin Phillips, nhưng cũng đồng thời bán Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, trong khi thủ thành Zack Steffen ra đi theo dạng cho mượn.

Klopp đã thấy sự chênh lệch của Man City với Liverpool

Klopp đã thấy sự chênh lệch của Man City với Liverpool

Bất chấp Chelsea và Tottenham Hotspur đầu tư đội hình mạnh mẽ, Liverpool và Manchester City vẫn ở một đẳng cấp khác biệt khi bước vào mùa giải tới.

 

2022 là một mùa Hè bất thường đối với Man City trên thị trường chuyển nhượng khi họ bán nhiều hơn mua. Thậm chí Pep Guardiola đã bán cả 3 cầu thủ chủ chốt những mùa trước là Jesus, Sterling và Zinchenko ra đi để thu về 122 triệu bảng.

Giải thích của Pep

Tuy nhiên, Guardiola vẫn tỏ ra lạc quan khi xem xét hoạt động chuyển nhượng của CLB cho đến nay và giải thích lý do tại sao Sterling, Jesus và Zinchenko ra đi.

“Cho đến nay, tôi rất vui mừng và hạnh phúc”, Pep nói. "Đôi khi thị trường chuyển nhượng rất lạ đối với chúng tôi. Thông thường, chúng tôi chỉ mua và không bán nhiều. Mùa Hè này, vì những lý do khác nhau, chúng tôi đã bán một số cầu thủ".

Guardiola cũng ám chỉ rằng ông sẽ rất vui nếu Sterling, Jesus và Zinchenko ở lại, đồng thời lặp lại lập trường lâu nay của ông rằng những cầu thủ không hạnh phúc sẽ được phép ra đi. "Tôi vô cùng hạnh phúc với Gabriel, Oleks và Raheem", Guardiola nói. "Nếu họ ở lại lâu hơn cũng không có vấn đề gì. Năm ngoái họ đã chứng minh rằng họ giỏi như thế nào. Nhưng đôi khi các cầu thủ muốn nhiều hơn thế, và CLB cảm thấy giờ là thời điểm thích hợp để làm điều đó. Nhưng điều quan trọng nhất là họ ra đi trong vui vẻ với câu lạc bộ và những gì họ đã làm được”.

Pep nói tiếp: "Chúng tôi biết các vụ chuyển nhượng sẽ xảy ra bởi vì họ thực sự giỏi. Họ đang ở độ tuổi tốt nhất và những năm đẹp nhất của họ có thể sẽ đến bây giờ. Đó là lý do tại sao họ có giá trị trên thị trường. Chelsea và Arsenal đã bỏ ra một số tiền hợp lý, còn các cuộc thảo luận diễn ra hoàn hảo”.

Chuyển sang các bản hợp đồng mới của mình, Guardiola cho biết tính cách là yếu tố rất quan trọng khi ông cân nhắc các vụ chuyển nhượng. Ông giải thích: "Một trong những điều tôi quan tâm là liệu anh ta có phải là một chàng trai tử tế hay không. Tôi không thích làm việc nhiều với những anh chàng không tử tế. Khi bạn có một phòng thay đồ tốt, nó có giá trị hơn nhiều giờ họp chiến thuật”.

"Mùa Hè này, chúng tôi đã mua một số người đặc biệt. Còn những người còn lại thì chúng tôi đều đã biết nhau. Chúng tôi rất buồn vì Raheem, Gabriel và Oleks được yêu quý vô cùng. Kể từ khi tôi đến Manchester, sự ăn ý ở đây là rất tuyệt vời”.

Chú thích ảnh
Pep không ngần ngại bán các cầu thủ quan trọng cho đối thủ trong nước

Khi Pep thích làm việc khó

Việc Man City sẵn sàng bán những cầu thủ quan trọng cho các đối thủ trong nước chỉ củng cố một điều về Guardiola: Ông sẵn sàng loại bỏ các cầu thủ quan trọng hay thân tín của mình nếu cần thiết.

Những sự ra đi quan trọng nhất trong triều đại của Pep có xu hướng chia thành hai loại. Đầu tiên là những người không hoàn toàn phù hợp với phong cách bóng đá của ông do tuổi tác hoặc những hạn chế của họ, và đó là lý do tại sao mùa giải ra mắt của Pep ở Man City là rất đáng thất vọng. Cũng có những sự ra đi hàng năm của những cầu thủ vĩ đại mà Pep được thừa hưởng, vốn đã đưa Man City lên một tầm cao mới như Pablo Zabaleta, Yaya Toure, Vincent Kompany, David Silva và Sergio Aguero. Fernandinho là người mới nhất thuộc dạng này.

Nhưng những sự ra đi khác trong mùa Hè này lại thuộc một thể loại hoàn toàn khác. 6 người nói trên đều đã ngoài 30 tuổi khi ra đi và không đem lại đồng nào cho Man City. Trong khi đó, bộ ba Sterling, Jesus và Zinchenko gia nhập các đội bóng thành London để đem về cho Man City hơn 100 triệu bảng.

Giống như Klopp, Pep có quan điểm rằng bất cứ ai muốn đều có thể đi, miễn là phù hợp với CLB. Mùa Hè năm ngoái, Guardiola đã thừa nhận Bernardo Silva và "hai hoặc ba" người khác hy vọng sẽ được ra đi. Sterling và Nathan Ake có thể nằm trong số đó. Joao Cancelo, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez và cả Ilkay Gundogan cũng từng trong tình trạng như vậy.

Tất cả những điều này tạo nên sự đoạn tuyệt với quá khứ của Guardiola. Ông hiếm khi bán những trụ cột của CLB. Pep bắt đầu sự nghiệp bằng một sự “tàn bạo” ở Barcelona khi loại bỏ ​​Ronaldinho và Deco, nhưng những sự ra đi lớn sau đó rất hiếm: Có lẽ chỉ có Toure, Samuel Eto’o, Zlatan Ibrahimovic (do mâu thuẫn), Thierry Henry (quá già). Tại Bayern Munich, Pep cũng chỉ từng chia tay Toni Kroos, Mario Mandzukic (được thay thế bởi Robert Lewandowski), và một Bastian Schweinsteiger già cỗi.

Chắc chắn, có một lập luận rằng thành công liên tục đòi hỏi phải thay đổi cầu thủ hoặc HLV. Nhưng với Pep thì không đơn giản như thế. Ông là mẫu HLV thích thử thách trí tuệ trong việc điều chỉnh chiến thuật của mình cho phù hợp với những tài năng khác nhau.

Sterling, Jesus và Zinchenko là ba trong số những cầu thủ yêu thích của Pep, bởi ông đã góp công định hình nên họ trong thời gian khoác áo Man City. Họ đã chơi tổng cộng 656 trận cho Pep. Việc họ ra đi trong thời kỳ đỉnh cao cho thấy một động lực khác trong cách huấn luyện của Guardiola: Khi nhìn vào băng ghế dự bị mùa này, ông sẽ thấy những gương mặt khác và những cơ hội khác để thay đổi trận đấu.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm