Man City mua sắm gì trong tháng Giêng?

02/01/2023 10:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

Dù đội hình Man City được đánh giá có chiều sâu về lực lượng, nhà ĐKVĐ Premier League không nên bỏ qua cơ hội bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông với những vị trí cần thêm tân binh.


HLV Pep Guardiola là mẫu HLV không ưa thích những sự bổ sung vào giữa mùa nếu không phải rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Dẫu vậy, tình hình ở sân Etihad lúc này mang đến gợi ý về khả năng Man City nên có những bổ sung nhân sự nhằm đảm bảo gia tăng cơ hội chiếm lấy ngôi đầu khi Arsenal vẫn đang thể hiện phong độ ổn định. Dưới đây là các vị trí đội chủ sân Etihad có thể đón thêm tân binh

Man City cần thêm hậu vệ trái thay Zinchenko

Một trong những vấn đề đáng lưu tâm với HLV Guardiola nằm ở vị trí hậu vệ trái. Joao Cancelo là lựa chọn số một cho vị trí này và anh vẫn đảm bảo hiệu quả cần thiết. Vấn đề nằm ở chỗ Man City đã mất đi một phương án dự phòng chất lượng khi Oleksandr Zinchenko chuyển đến Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Nếu Cancelo gặp vấn đề về chấn thương hay thẻ phạt, Nathan Ake có thể được kéo ra đá cánh trái, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi sở trường của Ake là một trung vệ. Còn các phương án khác thì sao? Sergio Gomez hay Josh Wilson-Esbrand có tiềm năng, nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu. Bản thân Cancelo tuy là hậu vệ trái nhưng lại thuận chân phải và sẽ hợp lý hơn nếu HLV Guardiola có thêm một hậu vệ trái thuận chân trái cho những kế hoạch sắp tới.

Những mục tiêu Man City có thể cân nhắc cho vị trí hậu vệ trái bao gồm Borna Sosa, Raphael Guerrero hay Rayan Ait-Nouri.

Chiêu mộ Bellingham hay không?

Tiền vệ trung tâm là một vị trí Man City cần cân nhắc, trong bối cảnh Ilkay Gundogan sắp đáo hạn hợp đồng và quá trình đàm phán hợp đồng mới chưa có nhiều tiến triển. Jude Bellingham, sau màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2022 cùng đội tuyển Anh, đang lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn, từ Real Madrid, Liverpool cho đến chính Man City.

Man City mua sắm gì tháng Giêng tới? - Ảnh 1.

Man City có nên mua Bellingham?

Tất nhiên, khả năng thương vụ Bellingham đến Man City xảy ra ngay tháng Một tới là không cao, nhưng nhà ĐKVĐ Premier League cần phải hành động nhanh nếu muốn chiếm lợi thế trong thương vụ này. HLV Jurgen Klopp không giấu giếm ý muốn đưa Bellingham về sân Anfield để tái ngộ với đối tác ăn ý ở đội tuyển Anh là Jordan Henderson, trong lúc Real Madrid luôn trở thành niềm mơ ước cho bất cứ mục tiêu nào. Man City có thể sử dụng viễn cảnh tái ngộ người đồng đội cũ ở Dortmund Erling Haaland làm mồi nhử thuyết phục cá nhân Bellingham, trong lúc tìm cách đàm phán với Dortmund để có được mức giá dễ chịu nhất.

Cho mượn các tài năng trẻ

Những năm gần đây, Man City đang hưởng lợi từ quá trình đào tạo các tài năng trẻ. Phil Foden và phần nào đó là Cole Palmer đang tìm thấy cơ hội ra sân ở đội một. Nhưng không phải ai cũng có năng lực và thời cơ để chen chân vào đội hình đầy sao của nửa xanh thành Manchester. Taylor Harwood-Bellis và James McAtee được kỳ vọng sẽ sớm phát triển tài năng, nhưng hiện cả hai đang phải tạm chấp nhận chuyển đến lần lượt Burnley và Sheffield United dưới dạng cho mượn nhằm tích lũy thêm số trận thi đấu. Kịch bản này sẽ xảy ra trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, khi HLV Guardiola khó có thể đảm bảo cơ hội đá chính đều đặn cho những tài năng trẻ như hậu vệ trái Wilson-Esbrand hay tiền đạo cánh Carlos Borges. Họ sẽ cần đi học việc ở một môi trường bóng đá có áp lực thấp hơn cho đến hết mùa này nhằm đảm bảo trạng thái sẵn sàng khi Man City có nhu cầu ở mùa tới. 


Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm