Man City: Mùa Hè mới mẻ cùng Haaland

19/07/2022 21:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số các ông lớn nhóm Big Six, Man City là đội bắt đầu chuyến du đấu trước mùa giải muộn nhất. Liệu có thể trông chờ điều mới mẻ nào từ đội chủ sân Etihad cùng tân binh Erling Haaland?

Chuyển nhượng 19/7: MU quay lại với Neves, Man City bổ sung hậu vệ

Chuyển nhượng 19/7: MU quay lại với Neves, Man City bổ sung hậu vệ

Chuyển nhượng 19/7: Man United quay lại với Ruben Neves, Man City bổ sung hậu vệ, Real Madrid muốn bán 8 cầu thủ

Những tân binh trở thành đề tài thu hút sự chú ý hơn bất cứ kết quả thắng thua nào. Darwin Nunez khiến các cổ động viên Liverpool thất vọng với những pha dứt điểm trời ơi đất hỡi trong hai trận giao hữu gặp MU và Crystal Palace. Erling Haaland, một tân binh khác của Premier League, sẽ nhận được sự chú ý còn nhiều hơn những gì Nunez nhận được những ngày vừa qua.

Những ánh mắt hướng về Haaland

Tiền đạo người Na Uy không chỉ là những gì HLV Pep Guardiola cần tìm về một trung phong đúng nghĩa, 85 bàn sau 88 trận cho Dortmund mang đến lời khẳng định về chất lượng săn bàn của tiền đạo 21 tuổi, người sẽ phải đảm bảo những bàn thắng đến với Man City một cách đều đặn. HLV Guardiola nhận ra một trung phong như thế sẽ là những gì đội chủ sân Etihad cần cho tham vọng của Man City mùa này, thay vì coi nhiệm vụ ghi bàn là một thứ trách nhiệm tập thể chia đều và cào bằng cho mọi vị trí. Sự hiện diện của Haaland là lý do Man City sẵn sàng tiễn đi những tiền đạo đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng muốn tìm thử thách mới như Gabriel Jesus hay Raheem Sterling sang hai đội bóng London lần lượt là Arsenal và Chelsea.

Đòi hỏi Haaland thích ứng ngay tức thì với Premier League xem chừng hơi khắt khe, dẫu cho cựu tiền đạo Dortmund chắc chắn đã nhận được những tư vấn từ người cha Alf Inge-Haaland, người từng trải qua hai năm trong màu áo Man City và biết rõ bóng đá Anh khắc nghiệt như thế nào. Danh tiếng nâng tầm của đội chủ sân Etihad những năm gần đây là một thử thách cho Haaland, người đã trưởng thành vững chắc qua các màu áo Molde, Red Bull Salzburg cho đến Dortmund. Cựu tiền đạo Robbie Fowler tin tưởng áp lực ấy là điều Haaland cần phải đối mặt và tin tưởng tiền đạo người Na Uy sẽ tỏa sáng rực rỡ dưới thời HLV Guardiola. Tất nhiên nhận định ấy của Fowler vẫn là trên giấy tờ và tất cả cần phải nhìn thấy Haaland chuyển hóa bằng những bàn thắng ở các trận giao hữu trên đất Mỹ, dẫu chẳng ai trách nếu tiền đạo 21 tuổi chưa nóng máy sớm.

Chú thích ảnh
Haaland sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý trong chuyến du đấu Mỹ sắp tới của Man City

Những chú ý khác về nhân sự

Như bất cứ ông lớn nào khác, Man City sẽ coi chuyến du đấu trước mùa giải là cơ hội để thầy trò Guardiola tìm kiếm nét tươi mới từ các gương mặt trẻ. Cole Palmer, James McAtee, Liam Delap, Kayky và Luke Mbete là những gương mặt xuất hiện trong chuyến du đấu Mỹ lần này, dù Palmer và Delap phần nào đã được biết tới qua những lần ra sân mùa trước. Vậy còn những viên ngọc nào chưa được biết tới của đội chủ sân Etihad? Josh Wilson-Esbrand và Rico Lewis muốn chứng tỏ mình để có được những phút ra sân ít ỏi trong vai trò các hậu vệ cánh. Oscar Bobb, một trong những cầu thủ hay nhất U23 Man City mùa trước, cũng được nhắc đến bên cạnh các trường hợp trở về sau khi hết hợp đồng cho mượn, lần lượt là Finley Burns (mùa trước chơi cho Swansea) và Ben Knight (Crewe).

Khi những sự chú ý đổ dồn về Haaland, nhiều người quên mất Man City vẫn còn ba tân binh mùa Hè nữa: Thủ thành Stefan Ortega, tiền vệ Kalvin Phillips và tiền đạo Julian Alvarez. Trong số họ, Phillips là người có triển vọng đá chính lớn hơn khi Ilkay Gundogan không thể góp mặt trong chuyến du đấu Mỹ. Cựu tiền vệ Leeds muốn chứng tỏ mình để đảm bảo một suất đá chính khi Premier League khởi tranh vào đầu tháng Tám tới. Còn với Alvarez, HLV Guardiola nhiều khả năng sẽ thử nghiệm tiền đạo người Argentina ở cả vai trò tiền đạo cánh lẫn việc chơi bên cạnh Haaland trong sơ đồ hai tiền đạo. Trường hợp của Ortega là một bài toán gian nan hơn khi Ederson vẫn được mặc định là lựa chọn số một trong khung thành Man City, nhưng HLV Guardiola muốn nhìn thấy một sự nâng cấp về phương án dự phòng trong khung gỗ so với Zack Steffen mùa trước.

Sự vắng mặt của một số trụ cột như Aymeric Laporte, John Stones, Gundogan hay Phil Foden mang đến cơ hội để những cầu thủ đang chấp chới giữa khả năng đá chính và phương án dự bị chứng tỏ mình. Nathan Ake, người vừa khước từ cơ hội trở lại đội bóng cũ Chelsea, hiểu rằng mình cần làm gì nếu muốn gia tăng khả năng đá chính dưới thời HLV Guardiola. Tương tự là trường hợp của Grealish khi anh nhiều khả năng phải cạnh tranh với Foden cho một chỗ đứng ở vị trí tiền đạo lệch trái.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm