Man City: Guardiola phải trả giá vì niềm tin mù quáng vào Sterling

30/05/2021 11:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn tệ hại ở trận chung kết cúp C1 đóng lại mùa giải đáng quên của Raheem Sterling ở Man City. Cầu thủ 26 tuổi bỏ lỡ cơ hội lớn mà Pep Guardiola đã trao cho anh.

Chelsea vô địch C1: Kai Havertz và bàn thắng trị giá vàng mười

Chelsea vô địch C1: Kai Havertz và bàn thắng trị giá vàng mười

Chelsea vô địch C1: Kai Havertz đã im tiếng suốt 11 trận đấu trên hành trình đi tới Lisbon. Thế rồi, ở trận thứ 12, anh tỏa sáng với một bàn thắng giá trị vàng mười.

Cần nhớ rằng trước trận gặp Chelsea này, lần gần nhất Pep dùng Sterling đá chính ở cúp C1 là trận lượt đi vòng 1/8 gặp M’Gladbach, mà trận ấy Sterling cũng bị thay ra sớm trong hiệp 2.

Đúng trận đấu quan trọng nhất mùa giải của Man City, Pep lại điền tên Sterling vào đội hình xuất phát với hi vọng lớn lao vào cậu học trò khi City đứng trước cổng thiên đường.

Nhưng cuối cùng niềm hi vọng biến thành nỗi thất vọng tràn trề. Suốt 77 phút có mặt trên sân, Sterling gần như không để lại dấu ấn tích cực nào khi chơi tiền đạo trái trước khi bị Pep thay thế bằng Aguero.

Số 7 của Man City gần như bị Reece James “bỏ túi”, không tạo ra được bất cứ cơ hội ghi bàn rõ rệt nào về khung thành Edouard Mendy. Cơ hội được coi là sáng sủa nhất mà Sterling có được xuất phát từ đường phát bóng dài lên của Ederson nhưng Reece James vẫn theo rất sát và kịp can thiệp khiến bóng chuội đi, Sterling không thể dứt điểm ngay, làm góc sút hẹp lại rất nhiều và khi Mendy băng ra truy cản thì Sterling chỉ có thể đánh gót trong thế quay lưng lại khung gỗ Chelsea và dĩ nhiên là không thể ghi bàn.

Chú thích ảnh
Sterling chơi mờ nhạt ở chung kết cúp C1

Vài lần khác, Sterling bị Reece James đoạt bóng còn trong tình huống có bóng trước vòng cấm Chelsea thì Sterling lại dứt điểm dở tệ trong khi anh hoàn toàn có thể chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.

Guardiola không che giấu được cảm giác bức xúc sau quyết định kém sáng suốt này của Sterling. Ở một tình huống khác, Sterling chuyền sai địa chỉ, tạo cơ hội cho Chelsea phản công nguy hiểm và một lần nữa Guardiola “nóng mắt”.

Kiên nhẫn với Sterling đến phút 77 mà vẫn không đâu vào đâu, Pep cuối cùng phải rút cầu thủ người Anh khỏi sân và đưa Aguero vào thay trong tuyệt vọng. Màn trình diễn không đạt yêu cầu trước Chelsea khép lại mùa giải đáng quên của Sterling khi anh chỉ đóng vai phụ trong chức vô địch Ngoại hạng Anh của City dù ghi 10 bàn thắng.

Sterling vẫn còn 2 năm hợp đồng với Man “xanh” nhưng tin đồn họ muốn bán anh đã rộ lên một thời gian. Không ngạc nhiên nếu Guardiola muốn tống khứ Sterling vì với phong độ như ở mùa giải vừa kết thúc, anh khó lòng trụ lại sân Etihad.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm