Man City đã hết kiên nhẫn với Mahrez

02/11/2022 14:41 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ người Algeria là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Man City mùa giải trước với 24 bàn thắng, nhưng Riyad Mahrez giờ trông như cái bóng của chính mình trong mùa giải này.

 Nhận định bóng đá Man City vs Sevilla: Haaland là quái vật, De Bruyne là người ngoài hành tinh

Nhận định bóng đá Man City vs Sevilla: Haaland là quái vật, De Bruyne là người ngoài hành tinh

Một trong những chủ đề chính ở Manchester kể từ khi Erling Haaland ký hợp đồng với Man City là sự kết hợp của tiền đạo người Na Uy với Kevin De Bruyne sẽ tàn phá các đối thủ như thế nào.

World Cup đang đến rất gần và đối với phần lớn đội hình của Man City, những trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ đông sẽ rất quan trọng vì họ đặt mục tiêu có mặt trong đội hình xuất phát cho quốc gia của mình tại Qatar 2022. Mahrez dù không được đá World Cup 2022 do Algeria không vượt qua vòng loại thì anh vẫn là người phải cố gắng nhất trong đợt thi đấu sắp tới.

Mahrez đã kết thúc mùa giải trước với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của câu lạc bộ với 24 bàn thắng, nhiều hơn 5 bàn so với người xếp thứ 2 là Kevin de Bruyne. Nhưng trong khi cầu thủ người Algeria đóng vai chính ở mùa trước, thì năm nay, anh chỉ còn là lựa chọn từ ghế dự bị với Pep Guardiola.

Ở Premier League, Mahrez chỉ đá chính 4 trong số 12 trận và trên mọi đấu trường, anh chỉ ghi hai bàn cho đến thời điểm này của mùa giải, một sự khác biệt rất lớn so với thành tích của mùa giải trước.

Cầu thủ 31 tuổi đã phải vật lộn để tìm kiếm một trong ba vị trí trên hàng tấn công của Man City. Với tân binh Erling Haaland đã chắc suất đá chính khi phá vỡ các loại kỷ lục ghi bàn, trong khi Phil Foden đá ngày càng hay, điều đó có nghĩa chỉ còn lại một vị trí tấn công trong đội hình xuất phát tối ưu của Man City và người thường xuyên được chọn là Bernardo Silva.

Chú thích ảnh
Ryad Mahrez đang sa sút không phanh mùa này

Bản thân Mahrez cũng phải trách mình trước khi anh đã bỏ lỡ tới 2 quả phạt đền trong mùa giải này, trước Copenhagen và Dortmund ở Champions League. Kể từ đó, Pep Guardiola đã loại Mahrez ra khỏi các kế hoạch của ông, ít nhất là cho tới thời điểm này. Mahrez chắc chắn đã sa sút so với mùa giải trước, và điều đáng lo ngại là anh vừa ký một hợp đồng mới béo bở vào mùa hè này.

Nhưng với việc Algeria không thể vượt qua vòng loại World Cup sắp tới ở Qatar, Mahrez biết rằng anh hiện đang có cơ hội hoàn hảo để tạo ấn tượng lớn trong các trận đấu với Sevilla, Fulham, Chelsea và Brentford. Tuy nhiên, để được ra sân và thể hiện, Mahrez trước hết phải thuyết phục được Guardiola trao cơ hội, điều không dễ dàng xảy ra vào thời điểm này.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm