Madonna và tour diễn thế giới kỷ niệm 40 năm sự nghiệp: Còn giữ được ngai 'Nữ hoàng pop'?

18/01/2023 18:26 GMT+7 | Giải trí

Qua YouTube, Madonna đã công bố ngày diễn ra Madonna: The Celebration Tour trong một video đang lan truyền.

Video có sự tham gia của Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Diplo, Bob the Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre và đỉnh điểm là cảnh Amy Schumer thách thức Madonna đi lưu diễn và biểu diễn các bản hit lớn trong 4 thập kỷ của cô.

Danh mục âm nhạc chưa từng có trong hơn 40 năm

Theo thông báo, nữ ca sĩ sẽ bắt đầu "vượt qua thử thách" vào ngày 15/7, với một chuyến lưu diễn sẽ "làm nổi bật danh mục âm nhạc chưa từng có của cô trong hơn 40 năm qua".

(Bài đăng Tết) Madonna tổ chức tour diễn thế giới kỷ niệm 40 năm sự nghiệp siêu 'hit', liệu có giữ được vị thế 'Nữ hoàng pop'? - Ảnh 1.

Madonna trong video công bố tour diễn thế giới mới

Tour diễn này cũng sẽ "tôn vinh thành phố New York, nơi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của cô".

Do Live Nation sản xuất, chuyến lưu diễn toàn cầu của Madonna sẽ đưa Nữ hoàng pop tới 35 thành phố, bắt đầu ở Bắc Mỹ vào ngày 15/7 tại Sân vận động Rogers ở Vancouver với các điểm dừng ở Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles... trước khi đến châu Âu, nơi cô sẽ đến 11 thành phố trong suốt mùa Thu, bao gồm London, Barcelona, Paris và Stockholm...

Chuyến lưu diễn sẽ kết thúc tại Amsterdam (Hà Lan) vào ngày 1/12.

"Tôi rất hào hứng khám phá càng nhiều bài hát càng tốt với hy vọng mang đến cho người hâm mộ buổi biểu diễn mà họ đã chờ đợi" - Madonna nói trong thông báo.

Bob the Drag Queen (hay còn gọi là Caldwell Tidicue) sẽ là khách mời đặc biệt trong tất cả các ngày của chuyến lưu diễn.

Vé sẽ được bán bắt đầu từ ngày 20/1 tại madonna.com/tour. Citi là thẻ chính thức của tour diễn. Chủ thẻ Citi sẽ có quyền truy cập vào vé bán trước bắt đầu từ hôm 17/1 cho đến ngày 19/1 thông qua chương trình Citi Entertainment.

Không còn gây sốc với những hành động kỳ cục

Với thông báo về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mới, có vẻ như chưa bao giờ có cơ hội nào tốt hơn để Madonna (64 tuổi) nhắc nhở người hâm mộ về thời hoàng kim của cô.

Bởi vì gần đây, Madonna – nghệ sĩ sáng tạo từng là vô song, người khởi xướng dance pop và định nghĩa ngôi sao nhạc pop thời hiện đại - đã trở thành một người khác đến mức không thể nhận ra và đó không chỉ là đôi môi căng mọng.

Mặc đồ bó sát và gác chân trong hàng loạt video vô vị trên Instagram, nỗ lực tìm kiếm sự liên quan đến huyền thoại pop này dường như tuyệt vọng hơn.

(Bài đăng Tết) Madonna tổ chức tour diễn thế giới kỷ niệm 40 năm sự nghiệp siêu 'hit', liệu có giữ được vị thế 'Nữ hoàng pop'? - Ảnh 3.

Madonna thời hoàng kim

Madonna từng đến một bữa tiệc muộn đến mức người ta đã dừng phát nhạc và xung quanh là rất nhiều chai rỗng.

Nhiều người nhận thấy con người Madonna giờ là một chiếc đồng hồ không chuẩn thời gian. Và ở độ tuổi này, cô dường như đã sẵn sàng làm mọi thứ theo cách của mình.

Madonna đã công bố chuyến lưu diễn kỷ niệm 40 năm của mình với một video kỳ lạ. Tất nhiên, sự khiêu khích từ lâu đã là mục tiêu của Madonna và ở tuổi 64, cô không có kế hoạch từ bỏ điều đó.

2022 là tròn 20 năm cuốn sách ảnh Sex của Madonna có mặt trên thị trường. Được bán trong những chiếc túi niêm phong và bị Vatican coi là "không thể chấp nhận được về mặt đạo đức", những hình ảnh rõ ràng nhưng nghệ thuật của ca sĩ và những người khác, bao gồm cả cựu siêu mẫu Naomi Campbell, là một sự mạo hiểm táo bạo đối với một nghệ sĩ nổi tiếng như vậy.

(Bài đăng Tết) Madonna tổ chức tour diễn thế giới kỷ niệm 40 năm sự nghiệp siêu 'hit', liệu có giữ được vị thế 'Nữ hoàng pop'? - Ảnh 4.

Madonna trên sân khấu tại Sân vận động O2 ở London trong chuyến lưu diễn "Rebel Heart" của cô vào năm 2015

Giống như cô gái vật chất khác của thập niên 1980, Madoona luôn kiểm soát dù là những gã khổng lồ giải trí đáng sợ như David Letterman trong các cuộc phỏng vấn với mình hay William Dafoe trong bộ phim kinh dị Body of Evidence.

Đương nhiên nhiều người vẫn nhớ đến những thành công của Madonna ngoài lĩnh vực âm nhạc, nhớ đến những cuốn sách mà cô viết cho thiếu nhi là The English Roses (2033) và tiếp đó là Mr. Peabody's Apples (2003) – cuốn truyện đã được dịch sang 36 thứ tiếng và phát hành ở hơn 150 nước.

Danh tiếng của Madonna được nâng tầm với các vai diễn trong phim Despeently Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of their Own (1992) và Evita (1996).

Đáng nói, với vai Eva trong Evita, Madonna đã "rinh" giải Quả cầu Vàng Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim Hài/Ca nhạc.

Với lượng đĩa bán ra đã đạt hơn 300 triệu bản trên toàn thế giới, Madonna là nữ nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa nhạc chạy nhất mọi thời đại. 

Cô là nghệ sĩ solo thành công nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ và giữ kỷ lục có nhiều đĩa đơn quán quân nhất của một nghệ sĩ nữ ở nhiều nước.

Nhiều đĩa đơn của Madonna đã "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc, như Like a Virgin, La Isla Bonita, Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hung Up4 Minutes.

Nhiều người vẫn còn ấn tượng với màn diễn mà Madonna thực hiện cùng CeeLo Green và Nicki Minaj tại hiệp một Superbowl 2012.

Nhưng gần đây, Madonna kém thuyết phục hơn - đáng chú ý là sự xuất hiện được thổi phồng tại cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision 2019 được tổ chức ở Israel.

(Bài đăng Tết) Madonna tổ chức tour diễn thế giới kỷ niệm 40 năm sự nghiệp siêu 'hit', liệu có giữ được vị thế 'Nữ hoàng pop'? - Ảnh 6.

Madonna trình diễn tại Superbowl 2012

Nhiều người cho rằng Madonna quá tuyệt vời và nổi tiếng để biểu diễn tại cuộc thi hát quốc tế thường bị chế giễu này và có vẻ như cô cũng thấy vậy.

Giờ Madonna lại sẵn sàng thể hiện nhiều loại tiết mục mới lạ như uống nước từ bát dành cho cún, ngồi xổm trên chai nước sốt hoặc tạo dáng để ngực trần và úp mở chuyện mình là người đồng tính trên Instagram.

Nhưng rốt cục những điều đó chỉ khiến công chúng thấy kỳ quặc. 

Hành vi gây sốc ư, với nhiều người nó không còn gây sốc nữa. 

Người ta đã bão hòa với những hành động của Madonna khi chúng không phải là những gì mang tính táo bạo. 

Sự táo bạo đó rất có thể đe dọa làm tổn hại đến di sản tiên phong của cô.

Madonna nói đúng, cô là người tiên phong. Tuy nhiên, giá trị gây sốc mà cô từng độc quyền đã trở nên sáo mòn.

Đó là lý do tại sao chuyến lưu diễn mới này chưa bao giờ kịp thời và quan trọng hơn - dịp kỷ niệm xứng đáng cho cột mốc sự nghiệp của "Nữ hoàng pop" trong khi cô vẫn còn cơ thể và năng lượng.

(Bài đăng Tết) Madonna tổ chức tour diễn thế giới kỷ niệm 40 năm sự nghiệp siêu 'hit', liệu có giữ được vị thế 'Nữ hoàng pop'? - Ảnh 8.

Madonna trông thật đáng sợ trong bức ảnh mới đăng tải trên Instagram

Giọng hát mạnh mẽ và sự sáng tạo ít thô bỉ hơn sẽ rất quan trọng nếu Madonna muốn thể hiện bản thân tốt hơn so với những "trò hề" gần đây của mình.

Nhưng Madonna là một huyền thoại vì một lý do - vị trí của cô trong lịch sử văn hóa đã quá chắc chắn.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm