Trưng bày bản thảo tiểu thuyết viết dở của Jane Austen

19/09/2014 14:46 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Tiểu thuyết The Watsons được nữ văn sĩ Anh Jane Austen bắt đầu viết và bị bỏ dở khoảng năm 1804-1805. Giờ đây, nhiều trang bản thảo sẽ lần đầu được trưng bày tại ngôi nhà của bà ở Chawton. 

Jane Austen ngưng viết The Watsons khi cha bà là ông George đột ngột qua đời. Các bản thảo quý hiếm này đã được Thư viện Bodleian mua lại hồi năm 2011 với giá 1 triệu bảng (1,63 triệu USD).

Bên cạnh bản thảo kể trên và  2 chương trong cuốn tiểu thuyết Persuasion, người ta chẳng còn giữ được bản thảo nào khác của Austen, dù bà đã xuất bản 6 cuốn tiểu thuyết

Bản thảo cuốn tiểu thuyết The Watsons của Jane Austen

Câu chuyện trong tiểu thuyết The Watsons xoay quanh nhân vật có tên Emma Watson. Cô gái này được cô chú nuôi từ khi còn bé, nhưng sau đó đã trở lại với cha mẹ đẻ và không được hưởng quyền thừa kế.

Bản thảo của tiểu thuyết này có những trang viết với giấy dán chi chít lên những chỗ đã chỉnh sửa. 


Ngôi nhà ở Chawton, nơi Austen sống 8 năm cuối đời giờ đã trở thành bảo tàng

Bà Kathryn Sutherland thuộc Bảo tàng Jane Austen cho biết: “Jane Austen nổi tiếng tiết kiệm. Các trang nhỏ viết dày đặc chữ và các mảnh giấy dán đè trong bản thảo cuốn tiểu thuyết The Watsons giúp chúng ta có cái nhìn hiếm vào tính tiết kiệm của bà". 

Ngôi nhà của Austen ở Chawton, nơi bà sống 8 năm cuối đời, hiện đã trở thành bảo tàng. Triển lãm bản thảo The Watson sẽ được kéo dài đến ngày 16/12.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm