Người đẹp Hoa hậu các dân tộc quảng bá di tích Mỹ Sơn

14/06/2013 19:30 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) -  Sáng nay (14/6), 64 thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam lần thứ 3 đã đến tham quan, chụp ảnh quảng bá du lịch tại phố cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn.

Tại Khu di tích Mỹ Sơn, các thí sinh được hướng dẫn viên giới thiệu những nét độc đáo trong kiến trúc nghệ thuật lẫn ý nghĩa thiêng liêng của đền thờ. Các thí sinh thật sự thích thú và tự hào khi đến tham quan di sản văn hóa thế giới này.


Các thí sinh thích thú khi được thăm quan di sản văn hóa thế giới

Thí sinh Nguyễn Thị Diễm Hạnh (dân tộc Kinh - tỉnh Quảng Nam, sinh viên Đại học Tài chính Ngân hàng, Đà Nẵng) chia sẻ cảm xúc khi đến tham quan Khu di tích Mỹ Sơn: "Bản thân là người con của xứ Quảng Nam, em lại càng thấy hãnh diện và tự hào giới thiệu với các bạn thí sinh đi cùng mình về di sản văn hóa thế giới ngay tại mảnh đất quê hương mình. Được chạm tay vào những đền đài của di tích, em cảm thấy như cảm nhận được những gì thiêng liêng và ý nghĩa nhất. Thật là tuyệt vời".

Các thí sinh duyên dáng trong trang phục dân tộc

Buổi thăm quan và chụp hình giúp các thí sinh Hoa hậu các dân tộc hiểu thêm về vẻ đẹp của chính đất nước mình. Đặc biệt, những tấm hình của các thí sinh tại đây sẽ góp phần quảng bá phố cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn.



  Buổi chụp hình này còn có ý nghĩa quảng bá du lịch.

                                    Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm