Lukaku có chấm dứt được lời nguyền áo số 9 ở Chelsea?

18/08/2021 18:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Romelu Lukaku được kỳ vọng sẽ chấm dứt “lời nguyền” áo số 9 sau khi gia nhập Chelsea với giá kỷ lục 97,5 triệu bảng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp C1/Champions League 2021-22 vòng loại cuối

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp C1/Champions League 2021-22 vòng loại cuối

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 mùa 2021-2022. Lịch trực tiếp bóng đá vòng loại cuối play-off Champions League: Monaco vs Shakhtar Donetsk, Benfica vs PSV.

Với việc Tammy Abraham rời Chelsea để đến Roma, chiếc áo số 9 của “The Blues” nhiều khả năng sẽ được trao cho tiền đạo Romelu Lukaku. Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, có 15 cầu thủ từng mang áo số 9 của Chelsea nhưng hầu hết đều không chứng tỏ được khả năng của mình.

Chris Sutton, 1999-2000

Năm 1999, Sutton cập bến Chelsea từ Blackburn với giá chuyển nhượng 10 triệu bảng. Từng tạo dựng được tên tuổi ở Norwich, giành được danh hiệu cùng Blackburn nhưng tại Chelsea, Sutton đã không đáp ứng được kỳ vọng. Anh chỉ ghi được 3 bàn sau 39 trận. Sutton bị Chelsea bán cho Celtic ngay mùa Hè năm sau, chấp nhận lỗ 4 triệu bảng. Điều đáng nói, tại Celtic, Sutton đã tìm lại được phong độ.

 

Chú thích ảnh

  

Mateja Kezman, 2004-2005

2004-05 là mùa giải Chelsea giành danh hiệu Premier League đầu tiên trong lịch sử nhưng chiến tích đó không nhờ vào Mateja Kezman.

Cầu thủ người Serbia cập bến Chelsea từ PSV trong thỏa thuận trị giá 6 triệu bảng. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh của một “sát thủ”, làm kinh hãi hàng phòng ngự biết bao đội bóng ở giải VĐQG Hà Lan, Mateja Kezman mờ nhạt và gần như vô hại trong màu áo Chelsea. Anh ghi được 4 bàn sau 25 trận trước khi bị Chelsea bán cho Atletico Madrid.

 

Chú thích ảnh

  

Khalid Boulahrouz, 2006-2007

Có lẽ vì muốn giảm gánh nặng chiếc áo số 9 cho các tiền đạo, vào năm 2006, Chelsea đã trao số áo này cho Khalid Boulahrouz- hậu vệ người Hà Lan chuyển đến từ Hamburg trong thương vụ trị giá 9 triệu bảng. Thế nhưng, Khalid Boulahrouz đã không thể cạnh tranh vị trí nơi đội hình 1 với John Terry và Ricardo Carvalho. Những chấn thương liên tiếp sau đó khiến tình cảnh của Khalid Boulahrouz ở Chelsea thêm u ám. Anh chỉ ra sân được 20 trận trước khi bị đem cho Sevilla mượn.

 

Chú thích ảnh

  

Steve Sidwell, 2007-2008

Sau 4 năm tạo được ấn tượng tại Reading, Steve Sidwell được HLV Jose Mourinho săn đón theo dạng chuyển nhượng tự do. Thế nhưng, Chelsea lại là đội bóng khiến Sidwell đánh mất chính mình. Anh phải mài đũng quần trên ghế dự bị ở Stamford Bridge, chỉ ra sân 25 trận trước khi bị bán cho Aston Villa. Chiếc áo số 9 lại được trao cho một người mới.

 

Chú thích ảnh

  

Franco Di Santo, 2008-2010

Franco Di Santo là cầu thủ đón nhận chiếc áo số 9 để lại bởi Sidwell nhưng rồi số phận anh cũng chẳng khá hơn. Trong màu áo Chelsea, tân binh trị giá 4 triệu bảng từ CLB Audax Italiano (Chile), chỉ ra sân 16 trận, chủ yếu trên ghế dự bị. Ngay mùa giải sau, Franco Di Santo bị Chelsea đem cho mượn ở Blackburn trước khi bán đứt cho Wigan năm 2010.

 

Chú thích ảnh

   

Fernando Torres, 2011-2015

Bàn thắng vào lưới Barcelona đưa Chelsea vào chung kết Champions League 2012 liệu có được coi là xứng đáng với phí chuyển nhượng 50 triệu bảng của Fernando Torres? Nhiều người sẽ cho rằng là không. Bởi trong 4 năm ở Liverpool, Torres ghi 81 bàn sau 142 trận nhưng trong chừng ấy thời gian ở Chelsea, số bàn thắng của tiền đạo Tây Ban Nha chỉ là 45 bàn sau 172 trận đấu.

 

Chú thích ảnh

    

Radamel Falcao, 2015-2016

Sau khi Torres rời đi, Radamel Falcao khoác áo số 9 ở Chelsea vào mùa giải 2015/16. Cầu thủ người Colombia đến The Blues theo dạng cho mượn từ Monaco. Thế nhưng, Falcao gặp khó khăn với việc bắt kịp tố độ thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Anh chỉ ra sân 12 trận. Tệ hơn, Falcao chỉ ghi được 1 bàn thắng.

 

Chú thích ảnh

  

Alvaro Morata, 2017-18

Đến Chelsea vào năm 2017 với giá 60 triệu bảng, Morata được kỳ vọng rất nhiều. Anh ghi 15 bàn ở mùa giải đầu tiên ở Chelsea nhưng dần sa sút phong độ. Morata sau đó đổi số áo sang 19 nhưng mọi thứ chẳng khá hơn. Trong mùa giải thứ 2, Morata chỉ ghi được 5 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh. Năm 2019, Morata bị Chelsea đem bán cho Atletico Madrid.

 

Chú thích ảnh

  

Gonzalo Higuain, 2019

Gonzalo Higuain là bản hợp đồng trong mơ của HLV Maurizio Sarri bởi anh là tiền đạo mà ông biết cách phát huy hết khả năng trong thời gian làm việc cùng nhau ở Napoli. Nhưng tại Chelsea, trong màu áo số 9, Higuain chỉ còn là cái bóng của chính mình. Những lo sợ về thể lực và tốc độ của Higuain đã trở thành sự thật.

Sau 6 tháng, 19 trận và 5 bàn thắng, Higuain trở lại Juventus. Trớ trêu thay, HLV của anh một lần nữa là Sarri.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm