Lửa thiêng SEA Games đã được rước về sân Mỹ Đình

06/05/2022 18:50 GMT+7 | Sắc màu

Chiều 6/5/2022, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, BTC đã tổ chức Lễ xin lửa SEA Games 31 Việt Nam 2021. Ngọn lửa thiêng cùng đoàn VĐV được đưa về SVĐ quốc gia Mỹ Đình và tới phòng thờ Bác Hồ, nơi lưu giữ lửa.

Quách Thị Lan thắp đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31

Quách Thị Lan thắp đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31

Tại Lễ khai mạc SEA Games 31, vận động viên Quách Thị Lan môn điền kinh được Ban tổ chức chọn là người sẽ thắp đuốc thay cho lão tướng Hoàng Xuân Vinh đã chuyển sang công tác huấn luyện.

Ngọn lửa sẽ được châm vào đèn lưu và được lưu giữ đến ngày diễn ra nghi thức châm đuốc SEA Games 31 trong Lễ khai mạc của Đại hội.

Tham gia đoàn đuốc có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội do ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch dẫn đầu cùng lãnh đạo ngành thể thao.

Đại diện cho Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 có ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN.

SEA Games, SEA Games 31, khai mạc SEA Games 31, lễ rước đuốc SEA Games, U23 Việt Nam vs U23 Indonesia, xem trực tiếp bóng đá SEA Games 31, VTV6, VTV5 trực tiếp
11 VĐV tiêu biểu của TTVN tiêu biểu cho 11 quốc gia dự SEA Games 31 tham gia lễ rước đuốc.Ảnh: Minh Đức/TTXVN

11 VĐV xuất sắc có mặt trong đoàn rước đuốc gồm Vũ Thành An (đấu kiếm), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Đặng Hồng Hà (bắn súng), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Bùi Yến Ly (muay), Nguyễn Thị Tâm (quyền anh), Vũ Tiến Dũng (pencak silat), Chu Diệu Hoàng Linh (taekwondo), Nguyễn Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Lụa (vật) và Dương Thuý Vi (wushu).

Ngọn lửa thiêng được đoàn rước rồi đưa về sân Mỹ Đình và tới phòng thờ Bác. Kiếm thủ Vũ Thành An đã trang trọng chuyển ngọn đuốc để Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh châm vào đèn lưu lửa tại sân Mỹ Đình.

Ngọn lửa sẽ được lưu giữ ở đèn đến ngày khai mạc SEA Games 31 vào tối 12/5 tại sân Mỹ Đình.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm