Cầu Đông Trù là một cây cầu bắc qua sông Đuống, nằm trên quốc lộ 5 kéo dài, nối xã Đông Hội, huyện Đông Anh ở phía bắc Hà Nội và phường Ngọc Thụy, quận Long Biên ở phía nam Hà Nội.

Mê mẩn trước vẻ đẹp cầu Đông Trù

Cầu Đông Trù là một cây cầu bắc qua sông Đuống, nằm trên quốc lộ 5 kéo dài, nối xã Đông Hội, huyện Đông Anh ở phía bắc Hà Nội và phường Ngọc Thụy, quận Long Biên ở phía nam Hà Nội.

Cầu nằm về phía tây của cầu Đuống.Cầu dài 1.140m, thiết kế 8 làn xe cơ giới, bề rộng mặt cầu 54,5 m (rộng nhất Việt Nam hiện nay) và 2 làn đường sắt đô thị.

Ngoài hệ thống đường dẫn 2 đầu, cầu gồm 3 nhịp chính; trong đó 2 nhịp biên dài 80 m và nhịp giữa sông dài 120m. Cầu Đông Trù có kết cấu vòm thép nhồi bê tông 3 nhịp cầu đôi liên tục.

Cầu Đông Trù là cây cầu trọng điểm khu vực phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội nối liền huyện Đông Anh và quận Long Biên. Mang ý nghĩa lớn về mặt giao thông của thủ đô Hà Nội.Cầu Đông Trù là cây cầu đầu tiên tại Việt Nam được thi công theo phương án vòm ống thếp nhồi bê tổng, cầu bắc qua sông Đuống, tiếp nối trục đường quốc lộ 5 nối phường Ngọc Thụy của quận Long Biên sang địa bàn xã Đông Hội thuộc huyện Đông Anh.

Cuộc thi ảnh, video "Hà Nội mát xanh"

Do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức có giải Đặc biệt lên tới 30 triệu đồng, cùng các giải Nhất, Nhì, Ba... Hạn chót nhận tác phẩm: 1/9/2022.
Email: hanoimatxanh@thethaovanhoa.vn.
Chi tiết Quy chế thi xem TẠI ĐÂY

Cầu Đông Trù nằm cách cầu Đuống và cầu Long Biên khoảng 4,5 đến 5km. Cầu có chiều dài 1.240m, đoạn cầu chính dài khoảng 500m, chiều rộng 55m với 8 làn xe chạy theo cả 2 chiều. Cầu Đông Trù được chính thức khởi công và ngày 10/9/2006 và sau 8 năm thi công thì cầu được khánh thành vào ngày 9/10/2014.

Bộ ảnh được tác giả Nguyễn Anh Tuấn (Ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) thực hiện duy nhất một góc máy, nhưng trong nhiều khung giờ khác nhau, cho thấy cầu Đông Trù cũng là một "nhân vật" được anh khá quan tâm trong hành trình đi tìm cái đẹp bằng nhiếp ảnh.

Tác phẩm dự thi của Nguyễn Anh Tuấn