Thay đổi trạng thái phòng thay đồ, giới hạn độ cao của cỏ ở sân bóng, lo cho từng bữa ăn của cầu thủ và chỉ nói một ngôn ngữ trên sân bóng... Bí quyết thành công của Pep Guardiola với Man City quá đỗi gần gũi và thân thiện.

(Thethaovanhoa.vn) - Thay đổi trạng thái phòng thay đồ, giới hạn độ cao của cỏ ở sân bóng, lo cho từng bữa ăn của cầu thủ và chỉ nói một ngôn ngữ trên sân bóng... Bí quyết thành công của Pep Guardiola với Man City quá đỗi gần gũi và thân thiện.

 

TẠO RA ĐỘNG LỰC TỪ NHỮNG ĐIỀU GẦN GŨI NHẤT

Khi Man City xây dựng một phòng thay đồ kiểu hình tròn ở sân Etihad mùa Hè năm ngoái, một nhà thơ người Manchester là Tony Walsh đã để lại một lời tựa trên bức tường ngay chỗ ngồi của các cầu thủ với nội dung: "Mọi người đã sinh ra ở đây, những người khác ngã xuống ở đây nhưng tất cả chúng ta gọi nó là nhà".

Những lời này xuất phát từ một bài thơ có tên "This is the Place", và Walsh dành nó cho những nạn nhân của một vụ nổ xảy ra tại buổi diễn âm nhạc ở thành phố Manchester, Anh, đêm 22/5 khi cảnh sát xác nhận 22 người thiệt mạng, 59 người bị thương.

Pep Guardiola là một trong những người bị ảnh hưởng từ vụ nổ này. Vợ ông Cristina Serra và hai con gái Valentina và Maria, đã có mặt ở buổi diễn âm nhạc, rất gần với nơi xảy ra vụ nổ. Sau đó, Guardiola đưa gia đình trở lại sân khi nó được mở cửa trở lại với đêm hòa nhạc mang tên "We are Manchester" diễn ra hồi tháng 9 theo lời mời của Noel Gallagher và thăm những người bạn nghệ sĩ của mình tại một căn phòng màu xanh.

Từ đó, tất cả những điều này trở thành một phần của nghi lễ trận đấu ở Man City và bản Oasis hit Wonderwall được phát lên mỗi khi cả đội đi vào phòng thay đồ ở mỗi trận đấu mà họ bất bại.

Guardiola cảm thấy cần thiết phải thiết lập mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa các cầu thủ và CLB mà họ là những người đại diện. Sau vụ nổ bom thảm khốc ấy, ông nhìn thấy sự đoàn kết từ những người Man City. Đó là thông điệp đáp trả những âm mưu khủng bố từ người dân thành phố này.

Ông muốn những vần thơ của Walsh và âm nhạc của Gallagher sẽ ảnh hưởng tới các cầu thủ của mình, giúp họ ý thức được việc City có ý nghĩa thế nào với các CĐV của CLB. Tất cả những điều này đã mang lại lợi ích tích cực cho Man City. Còn Pep Guardiola cho thấy ông quan tâm đến tất cả những chi tiết nhỏ nhất của một đội bóng mà không HLV trên thế giới nào có được.

GIỚI HẠN CHIỀU CAO CỦA CỎ, YÊU CẦU CẦU THỦ TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP

Khi Guardiola tiếp quản Man City hồi năm 2016, ông đã tổ chức một cuộc gặp với BQL sân bóng và đề nghị họ sửa lại mặt sân Etihad cũng như các sân tập ở học viện bóng đá của Man City. Độ cao của cỏ chính xác phải là 19 milimet.

Đây cũng là độ cao ở các mặt sân ở Barcelona và Bayern Munich thời ông làm việc.Thời đó, Guardiola không cần phải đề nghị BQL sân phải theo dõi chặt chẽ như vậy vì cỏ ở hai thành phố đó không mọc nhanh như ở Manchester. Ở Manchester, cỏ có thể cao tới 23 milimet nếu không được cắt tỉa thường xuyên.

Tại học viện bóng đá ở Manchester, có một sân bóng được gọi là "một nửa không gian", khi chỉ có các đường tập cho các hậu vệ cánh và các trung vệ. Đây là nơi họ sẽ tập luyện các miếng đánh tấn công mà Pep Guardiola đã vạch ra.

Ở sân tập, Guardiola thường đi chân không dọc qua các hành lang của sân. Hệ thống wifi luôn trong trạng thái tắt ở khu nhà dành riêng cho đội một. Ông muốn các cầu thủ phải tương tác trực tiếp hơn là biến mất với những chiếc điện thoại.

Với lý do trên, Guardiola nhấn mạnh việc cần phải xây một phòng thay đồ có tính tương tác khi sân Etihad được tu sửa vào mùa Hè năm ngoái. Điều này tạo ra sự thân thiện và gắn kết ngay cả khi các cầu thủ không cùng có mặt trên sân bóng.

 

ĐẢM BẢO CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO HỌC TRÒ

Các bữa ăn kiêng của Man City cũng được lên thực đơn chi tiết. Điều này để giúp các cầu thủ thoát khỏi tình trạng tăng cân sau khi họ trở về từ quãng thời gian nghỉ hè và chuẩn bị cho mùa giải mới.

Cả đội được chỉ dẫn ăn cùng nhau sau mỗi trận đấu và thường trước mỗi buổi tập, cựu chuyên gia dinh dưỡng của Barcelona Silvia Tremoleda, người được Guardiola đưa về, sẽ nghiên cứu khẩu phần dinh dưỡng của mỗi cầu thủ. Thậm chí, những cầu thủ như Kevin De Bruyne, Ilkay Guendogan và Kyle Walker còn được thuê đầu bếp riêng.

Những cầu thủ nước ngoài như Nicolas Otamendi và Aymeric Laporte được yêu cầu phải học tiếng Anh. Guardiola muốn chỉ dùng một ngôn ngữ khi nói chuyện với cả đội. Trang phục của cả đội cũng được thiết kế bởi những người bạn của Guardiola ở công ty thời trang Dsquared2.

Với việc con trai của David Silva mắc bệnh khi mới sinh, Guardiola cho phép cầu thủ người Tây Ban Nha được phép di chuyển từ Manchester tới Valencia trong suốt mùa giải. Ông khuyến khích các học trò ở nhà với gia đình vào buổi tối trước mỗi trận đấu hơn là ngủ tại khách sạn ở học viện.

Sau khi Man City bị loại ở FA Cup hồi tháng Hai trước Wigan, Guardiola thậm chí còn cho cả đội nghỉ để đi chơi. Năm ngoái, sau thất bại 0-4 trước Everton, ông đưa cả đội tới rạp chiếu phim để xem phim La La Land.

Trong bữa tiệc Giáng sinh ở nhà hàng Menagerie, HLV các các trợ lý đã nhảy cả tối với 500 thành viên của CLB trong khi tân binh trị giá 55 triệu bảng Benjamin Mendy thậm chí còn cùng một nhóm cầu thủ trẻ sử dụng bia không cồn tại văn phòng của CLB ở London.

 

XÂY DỰNG NIỀM TIN TỪ BLĐ

Guardiola, người có 21 danh hiệu sau 7 năm ở Barcelona và Bayern Munich, đã có danh hiệu đầu tiên là chiếc cúp Liên đoàn với Man City sau chiến thắng 3-0 trước Arsenal hồi cuối tháng Hai. Bây giờ, ông có thêm danh hiệu Premier League, đánh đấu sự thành công. Ông cũng làm tan biến những hoài nghi về niềm tin vào các dự án của mình sau mùa giải đầu tiên trắng tay.

BLĐ Man City chưa bao giờ nghi ngờ Pep. Mối quan hệ giữa ông và Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Giám đốc thể thao Txiki Begiristain đủ chặt chẽ. Bởi vậy, ngay cả khi CLB thất bại trong việc chiêu mộ Alexis Sanchez và Riyad Mahrez hồi tháng Một, không ai chỉ trích nhà cầm quân người Tây Ban Nha cả.

Ngược lại, có thông tin cho rằng các quan chức của Man City tiếp tục đặt niềm tin lên Guardiola sau khi đã chi tới 450 triệu bảng trong hai mùa chuyển nhượng để xây dựng đội hình và phát triển lối chơi theo triết lý của ông.

Guardiola đã mua Ederson, Mendy, Walker, Danilo, Laporte, Guendogan, Gabriel Jesus, Leroy Sane và Bernardo Silva, tăng chất lượng và giảm tuổi trung bình của cả đội.

BLĐ Man City cũng đặt niềm tin vào cách mà Guardiola giúp các cầu thủ giỏi hơn. Đó là lý do vì sao mà những trụ cột như Sergio Aguero, David Silva và De Bruyne đã bước vào các trận đấu với một đẳng cấp cao hơn.

Những cầu thủ trẻ cũng thu lợi rất nhiều. Raheem Sterling tiết lộ cách Guardiola yêu cầu anh ngừng cầm bóng vì nó làm giảm nhịp độ trận đấu. Bởi vậy, Sterling có 22 bàn ở mùa này, gấp đôi số pha lập công của anh ở mùa trước.

Sane nói Guardiola đã thay đổi hoàn toàn các trận đấu của anh, biến anh thành một trong những cầu thủ tấn công đáng xem nhất Premier League.

Họ chỉ là một nhóm các cầu thủ khát khao những danh hiệu và bây giờ có đủ năng lượng để chơi một trận đấu với áp lực cao nhất dưới chỉ đạo của một HLV có triết lý và cá tính.

 

NGƯỜI THAY ĐỔI LỊCH SỬ MAN CITY

Guardiola đã bị chỉ trích với những trận đấu không thành công gần đây, khi họ bị Liverpool loại ở tứ kết Champions League và bị M.U lội ngược dòng thắng 2-3 ngay tại sân Etihad ở vòng 33 Premier League. Nhưng không ai nghi ngờ về khả năng cầm quân của ông cũng như những gì Man City xứng đáng được hưởng trong mùa giải này.

Ông từng nói với các cầu thủ trong quãng thời gian nghỉ giữa trận ở Huddersfield hồi tháng 11, rằng họ đang đối mặt với một thất bại nặng nề nhất ở Premier League và đó là một nỗi xấu hổ lớn. Thông điệp quá đơn giản. Cần phải xốc lại kế hoạch dù có thể sẽ vẫn thua trận. Cuối cùng, Man City thắng ngược, và duy trì được mạch trận bất bại.

Đó là lần đầu tiên sau 23 năm, City ngược dòng sau khi bị dẫn trước ở hiệp một trên sân khách ở Premier League. Đó là chuỗi 4 chiến thắng có cùng tỷ số 2-1 lần đầu tiên trong lịch sử và đánh mạnh vào tham vọng cạnh tranh của các đối thủ trực tiếp khi bước vào chặng đua quyết liệt trong mùa đông.

Các bàn thắng vào lưới Huddersfield, Southampton và West Ham đều được ghi vào những phút cuối và ngay tại Old Trafford, Man City cũng hạ gục đối thủ lớn nhất của họ bằng chiến thắng 2-1.

Đêm đó, sau chiến thắng ấn tượng của mình, Guardiola đã nói đầy hào sảng: "Có những điều tốt đẹp đã đến. Chúng tôi đang trưởng thành". Không ai, ngay cả chính Guardiola, có thể tưởng tượng được Man City đã trưởng thành nhanh như thế.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

PEP GUARDIOLA QUYẾT HỌC SIR ALEX PEP GUARDIOLA

Pep Guardiola đã giữ lời hứa không thèm xem M.U đá với West Bom để đi đánh golf. Ông đang đi theo con đường của Sir Alex, người cũng đi đánh golf trong ngày M.U vô địch Premier League 1992-93.

Cũng trong một buổi chiều Chủ nhật như thế cách đây 25 năm (25/05/1993), Sir Alex đã quyết định đi đánh golf thay vì chờ đợi giây phút M.U đăng quang Premier League mùa đầu tiên. Khi nhà cầm quân người Scotland đang đi đến lỗ 17 ở sân golf Cheshire thì bất chợt có người nhảy ra khỏi một chiếc xe và thông báo rằng đối thủ cạnh tranh duy nhất với M.U là Aston Villa đã thua Oldham, và M.U chính thức đăng quang. “Lạy Chúa, cảm giác ấy thật tuyệt”, Sir Alex nhớ lại.

Theo năm tháng, cảm giác ấy dần trở nên rất quen thuộc, bởi M.U đã vô địch 8/11 mùa giải đầu tiên của Premier League. Còn về phần Man City mùa này, liệu chức vô địch vừa rồi có phải một khởi đầu tương tự triều đại của Pep?

Vô địch Premier League đã khó, bảo vệ được nó còn khó hơn. Nên nhớ, đội bóng gần nhất bảo vệ thành công ngôi vương là M.U ở mùa giải 2008-09 dưới thời Sir Alex Ferguson. Gần một thập kỷ qua, lần lượt Chelsea, Leicester, M.U, và chính Man City đều chưa từng đăng quang hai mùa liên tiếp. Nhưng cơ hội để Pep làm được điều đó ở mùa giải tới là không nhỏ, nhất là trong bối cảnh Arsenal, Chelsea đang khủng hoảng, Tottenham không có ADN vô địch, Liverpool luôn có thói quen bán ngôi sao lớn nhất, còn M.U của Jose Mourinho thì vẫn còn nhiều dấu hỏi. Thời gian sẽ trả lời, rằng Man City của Pep có thể vĩ đại như M.U của Sir Alex hay không.