Chiến thắng 4-0 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân đã không chỉ giúp Hà Nội FC vững ngôi đầu mà còn khẳng định vị trí ứng cử viên số 1 cho chức vô địch V-League mùa này.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 4-0 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân đã không chỉ giúp Hà Nội FC vững ngôi đầu mà còn khẳng định vị trí ứng cử viên số 1 cho chức vô địch V-League mùa này. Nam Định vẫn không có chiến thắng, Hoàng Anh Gia Lai thua trận thứ 2 liên tiếp... đó chính là những điểm nhất của vòng 5 V-League 2018.

KỶ LỤC BÀN THẮNG

Vòng đấu thứ 5 khép lại với tổng số 27 bàn thắng được ghi trong 7 trận đấu, trung bình 3,857 bàn/1 trận và đây chính là kỷ lục sau 5 vòng đấu đầu tiên của V-League mùa giải năm nay. Trong số 7 trận đấu đã diễn ra, 2 trận đấu giữa Becamex Bình Dương với FLC Thanh Hóa và XSKT Cần Thơ với Sông Lam Nghệ An đều có tới 6 bàn thắng được ghi. Ngoài ra, đáng chú ý còn có trận thắng với tỷ số 4-0 của Hà Nội trước SHB Đà Nẵng, chiến thắng 3-1 của Sài Gòn của trước Hoàng Anh Gia Lai và chiến thắng 3-1 của Thành phố Hồ Chí Minh trước Nam Định.

Chân sút tiêu biểu nhất của vòng đấu thứ 5 là Oseni Ganiyu Bolji của Hà Nội khi trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở mùa giải 2018, đồng thời tiền đạo người Nigeria hiện đang vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn sau 5 trận.

HÀ NỘI BỨT PHÁ

Ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch V-League mùa giải 2018 - CLB Hà Nội - đang cho thấy khả năng bứt phá mạnh mẽ kể từ sau vạch xuất phát và việc họ dẫn đầu bảng xếp hạng là điều hoàn toàn không bất ngờ. Chiến thắng 4-0 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân của đội bóng thủ đô không chỉ cho thấy phong độ xuất sắc và lối chơi có hiệu quả rất cao, mà còn khẳng định sự khác biệt về chuyên môn của đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm so với các đối thủ còn lại.

Đội bóng Thủ đô ngoài việc bất bại sau 5 trận (trong đó có 4 trận thắng) kể từ đầu mùa giải, hiện cũng đang sở hữu những con số thống kê đáng mơ ước khi là đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất với 14 bàn thắng và có hàng thủ chắc chắn nhất, mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 5 trận.

NAM ĐỊNH KHỦNG HOẢNG

Nam Định tiếp tục cho thấy dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng về chuyên môn và tinh thần đang ngày một nằm ngoài tầm kiểm soát của HLV Nguyễn Văn Sỹ dù mùa giải chưa đi qua được ¼ chặng đường. Ở vòng đấu vừa qua, đội bóng thành Nam thất bại với tỷ số 1-3 trước Thành phố Hồ Chí Minh, đây là trận thua thứ 4 liên tiếp và khiến chuỗi trận không thắng của Nam Định nối dài lên con số 5.

Cho đến thời điểm này, nguy cơ Nam Định trở thành “túi điểm” ở V-League ngày một trở nên rõ ràng hơn, bởi nhân sự trong tay HLV Nguyễn Văn Sỹ quá mỏng, thiếu chiều sâu chuyên môn và thiếu kinh nghiệm thi đấu. Mùa giải đầu tiên của Nam Định sau 8 năm vắng mặt ở V-League đang diễn ra với rất nhiều nỗi lo của người hâm mộ thành Nam và đến lúc này có thể khẳng định, Nam Định sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội trụ lại V-League.

HIỆN TƯỢNG SANA KHÁNH HÒA BVN

Sana Khánh Hòa BVN đang được ví như một hiện tượng ở V-League trong nửa đầu mùa giải khi đội bóng phố biển vừa chính thức có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu. Điều khiến đội bóng của HLV Võ Đình Tân có được cú bứt phá ngoạn mục về thứ hạng chính là chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Than Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 4 trên sân Nha Trang.

Ở mùa giải năm nay, Sana Khánh Hòa trở thành một kẻ ngáng đường khó chịu ở V-League khi khả năng vận hành lối chơi phòng ngự phản công của các học trò HLV Võ Đình Tân ngày một hiệu quả hơn. Điều này thể hiện qua việc đội bóng phố biển mới để thủng lưới 2 bàn sau 5 trận và nếu tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, rất có thể đây là sẽ đội bóng tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ lớn nhất ở cuộc đua năm nay.

THỂ THAO & VĂN HÓA