Những gì diễn ra trong lễ chia tay Quang Hải trên sân Hàng Đẫy tối ngày 7/4/2022 sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, bởi đây là lần đầu tiên một cầu thủ được tổ chức một buổi lễ trang trọng như vậy sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng chủ quản.

(Thethaovanhoa.vn) – Những gì diễn ra trong lễ chia tay Quang Hải trên sân Hàng Đẫy tối ngày 7/4/2022 sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, bởi đây là lần đầu tiên một cầu thủ được tổ chức một buổi lễ trang trọng như vậy sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng chủ quản.

Tuy nhiên, sau những gì Quang Hải đã làm được cho CLB Hà Nội trong gần 10 năm vừa qua thì ai cũng thấy rằng tiền vệ này hoàn toàn xứng đáng với biệt lệ ấy.

 

Thông thường những buổi lễ trang trọng như vậy chỉ thấy ở nước ngoài, nhưng rất có thể sau trường hợp của Quang Hải, bóng đá Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn trong cách ứng xử với cầu thủ.

 

Sau trận đấu, HLV Vũ Quang Bảo của CAND đã khen ngợi buổi lễ chia tay mà CLB Hà Nội tổ chức cho Quang Hải. Ông Bảo nói: "Việc tổ chức tri ân cầu thủ có nhiều đóng góp là hành động văn minh.
Tôi rất mừng với cử chỉ như vậy. Tôi nghĩ các đội bóng khác ở Việt Nam cũng nên học hỏi, để cầu thủ và những người làm chuyên môn có sự hưng phấn cho công việc của mình".

 

Trước khi Quang Hải xuất hiện, CLB Hà Nội đã được xếp vào nhóm các đội bóng giàu thành tích của Việt Nam với 3 lần vô địch V-League vào các năm 2010, 2013 và 2016, nhưng ở góc độ thu hút CĐV thì CLB Hà Nội vẫn chưa phải là cái tên hấp dẫn nhất.
Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi sau khi kết thúc VCK U23 châu Á năm 2018, bởi phong độ bùng nổ của Quang Hải và các cầu thủ CLB Hà Nội trong màu áo U23 Việt Nam ở giải đấu này đã khiến đội bóng Thủ đô trở thành cái tên hút khách nhất nhì V-League, và bắt đầu từ đây, CLB Hà Nội đã dần quen với việc sở hữu một số lượng CĐV và người hâm mộ đáng kể ở những nơi mà họ đi qua, trong đó không thể không kể tới vai trò của Quang Hải.
Không chỉ giúp CLB Hà Nội thu hút vô số CĐV, Quang Hải vẫn tiếp tục những màn trình diễn ma thuật của mình trên sân cỏ trong các chiến tích nổi bật của CLB Hà Nội, như thành tích vào tới bán kết liên khu vực AFC Cup 2019, với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Altyn Asyr (AFC Cup 2019) hay pha làm bàn quyết định để giúp CLB Hà Nội vượt qua Viettel trong trận chung kết Cúp QG năm 2020.
Cùng với phong độ chói sáng của Quang Hải, CLB Hà Nội đã có chiếc Cúp QG đầu tiên vào năm 2019, và sau đó một năm thì họ bảo vệ thành công danh hiệu này, và tất nhiên không thể không kể tới 2 chức vô địch V-League liên tiếp vào các năm 2018 và 2019, để CLB trở thành đội bóng giàu thành tích số một Việt Nam với 5 lần về nhất ở V-League.
Cũng trong quãng thời gian sở hữu Quang Hải trong đội hình, CLB Hà Nội còn có thêm 3 Siêu Cúp QG nữa vào các năm 2018, 2019 và 2020, bên cạnh Siêu Cúp QG lần đầu tiên giành được vào năm 2010. Như vậy là trong màu áo CLB Hà Nội, Quang Hải đã chinh phục thành công tất cả các danh hiệu ở đấu trường quốc nội ở tuổi 25.
Tất nhiên là sau khi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu trong nước, mục tiêu kế tiếp của Quang Hải là xuất ngoại chơi bóng, hành trình mà từ trước đến giờ vẫn chưa có cầu thủ Việt Nam nào thực hiện thành công, song Quang Hải, với tài năng chơi bóng đặc biệt của mình, đang được kỳ vọng sẽ trở thành trường hợp thành công đầu tiên.
Phát biểu trong buổi lễ chia tay, Quang Hải nói: “Lời đầu tiên, cho Hải gửi lời chào tới tất cả người hâm mộ. Hôm nay là ngày đặc biệt với Hải. Ngày hôm nay rất nhiều cảm xúc. Đây là trận đấu cuối cùng giây phút cuối cùng thi đấu trên sân Hàng Đẫy ở thời điểm này cũng như tương lai sắp tới.
Hải xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, hội CĐV đã luôn đồng hành cùng đội bóng trong nhiều mùa giải. Từ khi lên đội một, Hải đã nhận được lời yêu thương, động lực, của tất cả mọi người. Hải sẽ rất nhớ mọi người. Hải chưa muốn nói lời tạm biệt. chỉ muốn nói hẹn gặp lại.
Cảm ơn đồng đội, lãnh đạo. Cảm ơn anh Quang đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng. Cảm ơn các anh lớn đã dìu dắt. Không có các anh, không có em ngày hôm nay.
Người cuối cùng, quan trọng nhất, chỉ cho Hải nhiều thứ là ông bầu Đỗ Quang Hiển. Cảm ơn bác đã chỉ cho con nhiều điều trong cuộc sống. Con luôn nhớ bác dạy rằng mọi thứ bắt đầu đầu tư con số 0. Con xin cảm ơn bác”.

Huy Anh