Chiến thắng 5-0 rất dễ dàng trước CLB Phú Thọ cho thấy Hà Nội FC đã sẵn sàng cho ngày trở lại của LS V-League 2021, nhưng đội bóng Thủ đô không phải là không có những nỗi lo, khi mà Quang Hải đang bị chấn thương, còn vị trí trung vệ sẽ khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải đau đầu lựa chọn vì có tới 5 cái tên chất lượng cho 2 suất đá chính.

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng 5-0 rất dễ dàng trước CLB Phú Thọ cho thấy Hà Nội FC đã sẵn sàng cho ngày trở lại của LS V-League 2021, nhưng đội bóng Thủ đô không phải là không có những nỗi lo, khi mà Quang Hải đang bị chấn thương, còn vị trí trung vệ sẽ khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải đau đầu lựa chọn vì có tới 5 cái tên chất lượng cho 2 suất đá chính.

Tấn Trường tiết lộ chấn thương của Quang Hải, Bruno

Tấn Trường tiết lộ chấn thương của Quang Hải, Bruno

Thủ thành Tấn Trường cho biết Quang Hải và Bruno đang gặp chấn thương nên không thể thi đấu trận đấu gặp CLB Phú Thọ trên sân Hàng Đẫy.

Chiều ngày 6/3/2021, Hà Nội FC đã có trận thi đấu giao hữu với CLB Phù Đổng trên sân Hàng Đẫy để chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Hải Phòng tại vòng 3 LS V-League 2021 sẽ được tổ chức đá bù vào tuần sau.

Do đang bị chấn thương nên cả Quang Hải lẫn Bruno đều không ra sân ở trận đấu này

 

Quang Hải bị giãn dây chằng đầu gối ở vài buổi tập trước đó

 

Có thể phải sang tuần sau tiền vệ này mới quay lại tập luyện cùng đồng đội

 

Hà Nội FC chắc chắn sẽ không vội vàng với Quang Hải, bởi các trụ cột ở đội bóng này như Quang Hải đều phải thi đấu với mật độ rất dày trong 3 năm qua

 

Tương tự Quang Hải, Bruno cũng sẽ được theo dõi kỹ càng và chỉ trở lại thi đấu khi hoàn toàn mạnh khỏe

 

Trở lại với trận Hà Nội FC - Phú Thọ, HLV Chu Đình Nghiêm đã sắp xếp Đình Trọng (ảnh) đá cặp trung vệ với Văn Tới trong đội hình xuất phát

 

Đình Trọng đã nghỉ cả năm ngoái do chấn thương và năm nay mới trở lại thi đấu

 

Do hàng công Phú Thọ không có ngoại binh và chỉ có vài tên tuổi đáng chú ý như Thế Dương (áo đỏ, cựu tiền vệ Thanh Hóa và Hải Phòng) nên Đình Trọng không phải làm việc quá vất vả

 

Người đá cặp với Đình Trọng là trung vệ Văn Tới cũng có một trận đấu khá nhàn nhã

 

Sang hiệp 2 HLV Chu Đình Nghiêm thay nguyên cặp trung vệ cho Hà Nội FC khi đưa Duy Mạnh và Việt Anh vào sân

 

Giống như Đình Trọng, Duy Mạnh cũng phải nghỉ nguyên cả V-League 2020 vì chấn thương

 

Trong thời gian Duy Mạnh và Đình Trọng vắng mặt, Việt Anh đã thay thế rất tốt vị trí của đàn anh và nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại V-League 2020

 

Sự kết hợp giữa Duy Mạnh và Việt Anh giúp Hà Nội FC hoàn toàn yên tâm cho khâu chống bóng bổng ở hàng thủ vì cả 2 đều có chiều cao trên 1m8

 

Tuy nhiên, điều này cũng sẽ gây ra khó khăn cho HLV Chu Đình Nghiêm vì ông sẽ phải cân nhắc rất kỹ để chọn ra 2 cái tên cho cặp trung vệ chính thức. Một trung vệ trẻ khác cũng chơi rất tốt của Hà Nội FC là Thành Chung ở trận đấu chiều 6/3 không đá ở hàng thủ mà được đôn lên chơi tiền đạo

 

Nếu như hàng thủ đang khiến HLV Chu Đình Nghiêm đau đầu thì ở tuyến giữa ông có thể yên tâm khi Moses đã trở lại để đóng vai trò cầm nhịp. Việc thiếu vắng Moses ở giai đoạn đầu của LS V-League 2021 đã khiến Hà Nội FC thi đấu không thành công

 

Hoàng Linh