Có 2 cái tên của đội tuyển Việt Nam được người hâm mộ và báo chí UAE nhớ tới nhờ màn trình diễn của họ ở Asian Cup 2019 là thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Đây là kết quả một cuộc thăm dò mini do đồng nghiệp của chúng tôi thực hiện bên lề trận UAE-Malaysia vào ngày 3/6 vừa qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Có 2 cái tên của đội tuyển Việt Nam được người hâm mộ và báo chí UAE nhớ tới nhờ màn trình diễn của họ ở Asian Cup 2019 là thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Đây là kết quả một cuộc thăm dò mini do đồng nghiệp của chúng tôi thực hiện bên lề trận UAE-Malaysia vào ngày 3/6 vừa qua.

Theo lý giải của những người được hỏi ý kiến ở sân Zabeel, nơi diễn ra trận UAE-Malaysia, thì thủ môn Đặng Văn Lâm được nhớ tới bởi màn trình diễn xuất sắc trên chấm 11m ở trận đấu ở vòng 1/8 giữa Việt Nam và Jordan trên sân Al Maktoum, khi Văn Lâm đẩy được 1 quả 11m trong loạt sút luân lưu 11m, giúp Việt Nam vượt qua Jordan để vào tứ kết.

 

Còn trường hợp của Quang Hải thì dễ lý giải hơn, bởi danh tính của tiền vệ này đã được người hâm mộ châu Á biết tới từ VCK U23 châu Á năm 2018, và bản thân Quang Hải từng là chủ nhân của pha ghi bàn được bình chọn là Bàn thắng đẹp nhất VCK Asian Cup 2019.

 

Ở lần trở lại sân Al Maktoum này (đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Indonesia và Malaysia tại đây vào ngày 7/6 và 11/6) thì người hâm mộ UAE chỉ được tái ngộ Quang Hải, còn Văn Lâm đã phải nói lời chia tay với vòng loại thứ 2 do có yếu tố dịch tễ liên quan tới Covid-19.

 

Sự tiếc nuối của người hâm mộ UAE với Văn Lâm, nếu có, cũng chính là nỗi lòng của HLV Park Hang Seo trong những ngày vừa qua, bởi gạch tên thủ môn Việt kiều này khỏi đợt tập trung hiện tại có lẽ là một trong những quyết định khó khăn nhất của ông Park kể từ ngày dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

 

Với một người luôn tin dùng các học trò ruột như HLV Park thì việc phải loại bỏ một thủ môn đã bắt chính tại đội tuyển Việt Nam hơn 1 năm liên tục, suốt từ AFF Cup 2018 cho tới 5 trận đấu trước đó tại vòng loại World Cup 2022, thực sự là một lựa chọn chẳng đặng đừng, và bây giờ bài toán đặt ra với ông Park là ông sẽ chọn ai trong số 3 thủ môn hiện tại của đội tuyển Việt Nam là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng?

 

Tấn Trường đã được bắt 45 phút ở trận giao hữu vừa rồi với đội tuyển Jordan, nhưng điều này không có nghĩa là thủ thành kỳ cựu này nghiễm nhiên sẽ có một vị trí chính thức, bởi cả Văn Toản lẫn Văn Hoàng đều có những cơ hội riêng của mình.

 

Văn Toản chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng lại là người “chiếm sóng” lớn nhất của trận đấu hôm đó khi anh cản phá thành công quả 11m, giúp đội tuyển Việt Nam tránh được bàn thua mười mươi, còn HLV Vital Borkelmans của Jordan thì vô cùng tiếc nuối và ấm ức vì đã để lỡ cơ hội trả nợ sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019.

 

Đây không phải lần đầu tiên Văn Toản cản phá thành công 11m vì ở V-League anh cũng không ít lần làm được điều đó trong màu áo CLB Hải Phòng.

 

Và hẳn là HLV Park Hang Seo sẽ không thể không cân nhắc tới thế mạnh nổi trội này của Văn Toản, bởi chính ông đã từng gọi thủ môn Phạm Văn Phong của Sài Gòn FC lên đội tuyển Việt Nam vì chứng kiến Văn Phong đẩy được 11m ở cả 2 lần mà ông dự khán trận đấu của Sài Gòn FC.

 

Trong số 3 thủ môn hiện tại của đội tuyển Việt Nam thì Văn Hoàng có lẽ là người yếu thế nhất, tuy rằng anh có thời gian làm việc với HLV Park sớm nhất so với Tấn Trường hay Văn Toản, bởi Văn Hoàng là thủ môn số 2 tại đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á năm 2018.

 

Tuy nhiên, Văn Hoàng không có lợi thế về kinh nghiệm như Tấn Trường, và cũng không sở hữu kỹ năng nổi bật nào kiểu như cái duyên đẩy 11m của Văn Toản. Hơn nữa, lẽ ra Văn Hoàng còn nằm trong danh sách 10 cầu thủ phải rời khỏi đội tuyển Việt Nam trước ngày đi UAE, nếu như Văn Lâm không gặp sự cố bên Nhật Bản dẫn tới việc phải lùi lịch tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

 

Nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm và tuổi tác thì xét về lý thuyết, Tấn Trường và Văn Hoàng sẽ là 2 ứng viên sáng nhất để HLV Park Hang Seo xem xét cho vai trò thủ môn số một, nhưng một chiến lược gia đặc biệt như ông thầy người Hàn Quốc lại không hay chọn người theo lý thuyết thông thường.

 

Vì thế, nhiều khả năng cuộc cạnh tranh cho một vị trí bắt chính trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam ở 3 trận đấu vòng loại trên đất UAE sẽ chỉ là màn so đấu tay đôi giữa Tấn Trường và Văn Toản, còn Văn Hoàng một lần nữa sẽ sắm vai dự bị chiến lược, như ở VCK U23 châu Á năm 2018.

Hoàng Linh